Để vơi bớt nỗi đau da cam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ở một tỉnh có số người nhiễm chất độc da cam vào loại lớn nhất cả nước, những năm qua, các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của Nghệ An đã có nhiều nỗ lực trong việc xoa dịu nỗi đau này.

Nỗi đau dai dẳng

Năm 1967, như bao thanh niên cùng thời khác, chàng thanh niên Nguyễn Xuân Thanh (SN 1948 ở xóm 3, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường Trị - Thiên.

Sau khi hòa bình được lập lại, đầu năm 1976, ông Thanh xuất ngũ, trở về quê rồi lập gia đình với một người phụ nữ cùng quê. Đã trải qua những năm tháng chiến đấu gian lao, đối mặt với kẻ thù, cái chết luôn rình rập, niềm hạnh phúc về một tổ ấm gia đình được nhân lên khi người con gái đầu chào đời vào cuối năm 1976 và lớn lên hoàn toàn khỏe mạnh.

bna_Cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) thăm hỏi một gia đình nạn nhân trên địa bàn xã.jpg
Cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Xuân Thanh ở xóm 3, xã Hưng Thịnh. Ảnh: Minh Quân

Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi đó chỉ kéo dài gần 4 năm, khi 3 người con sau của ông Thanh là Nguyễn Thị Lê (SN 1980), Nguyễn Thị Hòa (SN 1982) và Nguyễn Văn Hảo (SN 1985) lần lượt chào đời và đều có dấu hiệu của bệnh bại não sau từ 1-3 năm. Nhớ về những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Khe Sanh, dưới những tán rừng rụng lá bất thường, bên những con suối màu nước đỏ quạch, ông Thanh đi giám định và rụng rời khi biết mình nhiễm chất độc da cam. Chất độc ấy ngấm sâu vào cơ thể ông chưa đủ, mà còn gieo rắc lên những đứa con tội nghiệp của ông, khiến họ không những còi cọc mà còn thường xuyên không tự chủ được hành vi. Vợ chồng ông đã đưa các con đi khắp nơi chữa bệnh nhưng rồi đành bất lực.

Không những thế, cách đây hơn 10 năm, ông Thanh được phát hiện mắc bệnh tim và phải phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim và 2 stent mạch vành, hiện mỗi tháng phải đi bệnh viện điều trị 2 lần. Khó khăn là vậy nhưng mọi chi phí sinh hoạt của gia đình đều trông hết vào chế độ nạn nhân chất độc da cam của ông Thanh và 3 người con.

Ngoài ra, ông Thanh có 6 người cháu, trong đó có 4 người do 2 người con gái bị nhiễm chất độc da cam sinh ra, hiện chưa phát hiện bệnh nhưng cũng còi cọc so với bạn bè cùng trang lứa.

Ngoài hoàn cảnh của gia đình ông Thanh, trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều những hoàn cảnh éo le, đối mặt với những đau khổ khi có những đứa con không lành lặn do di chứng chất độc da cam. Đó là cựu chiến binh Phan Văn Minh (69 tuổi ở xóm 2, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu), bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trong khi tham gia chiến đấu ở các chiến trường miền Nam, sinh được 4 người con thì 2 người bị bại não và lần lượt mất; hai cháu nội của ông cũng đang sống lay lắt từng ngày do ảnh hưởng từ bố và ông.

Theo thống kê của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Nghệ An là 1 trong 3 tỉnh của cả nước (cùng với Thái Bình và Bắc Giang) có số lượng người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin lớn nhất cả nước với hơn 30 nghìn người. Trong số này, hiện có 13.690 người được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định của Nhà nước (trong đó người trực tiếp 8.911 người, gián tiếp 4.779 người), tập trung nhiều ở các huyện Thanh Chương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thành phố Vinh...

Một gia đình cựu chiến binh có con bị bại não do nhiễm chất độc da cam ở xã Thanh Hòa (Thanh Chương).jpg
Một gia đình cựu chiến binh có con bị bại não do nhiễm chất độc da cam ở xã Thanh Hòa (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Chung tay để vơi bớt nỗi đau da cam

Để xoa dịu nỗi đau da cam, những năm qua, tỉnh Nghệ An đã quan tâm chăm sóc cả vật chất và tinh thần, giúp các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh được thành lập từ năm 2008 đã thực sự là mái nhà chung cho những hội viên. Đến nay, đã có 21/21 huyện, thành, thị thành lập được hội cấp huyện và 391/460 xã, phường, thị trấn thành lập được hội cơ sở, tổng số hội viên là hơn 14 nghìn người.

Năm 2022, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh đã vận động được trên 4,1 tỷ đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để từ đó hỗ trợ xây 19 căn nhà, tặng hàng chục xe lăn và hàng nghìn suất quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam.

bna_Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Diễn Châu trao tiền hỗ trợ cho một nạn nhan chất độc da cam ở xã Diễn Yên.jpg
Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Diễn Châu trao tiền hỗ trợ cho một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở xã Diễn Kim. Ảnh: Minh Quân

7 tháng đầu năm 2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã vận động các đơn vị, cá nhân trên địa bàn ủng hộ 4.142 suất quà với trị giá gần 2 tỷ đồng cho các gia đình nạn nhân. Ngoài sự hỗ trợ, thăm tặng quà cho nạn nhân của Trung ương Hội và của tỉnh, các hội cấp huyện, xã đã đề xuất lãnh đạo, chính quyền cấp mình trích ngân sách địa phương vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để hỗ trợ, tặng quà cho nạn nhân trong dịp lễ, tết với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; tiêu biểu như các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, thành phố Vinh, Đô Lương, Tân Kỳ, Thanh Chương…

Từ sự quan tâm của xã hội, nhiều nạn nhân chất độc da cam/dioxin vẫn đang cố gắng vươn lên, vượt qua đói nghèo, mặc cảm bệnh tật, vững tin vào cuộc sống, tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Đức (SN 1954) ở xóm 6, xã Diễn Lợi (Diễn Châu). Đi bộ đội năm 1971 vào chiến trường Tây Nguyên, xuất ngũ năm 1976, di chứng chất độc da cam khiến ông Đức bị khoèo chân, tay, người con trai duy nhất của ông cũng bị dị dạng. Nhưng nhờ sự hỗ trợ cho vay phát triển sản xuất của Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện, ông đã phát triển được một trang trại chăn nuôi với vài trăm con gà và hàng chục con gia súc các loại, trở thành một hộ khá ở địa phương.

Ngoài ra còn có trường hợp cựu chiến binh Phạm Bá Cảnh (SN 1953) ở xã Hưng Yên Bắc (Hưng Nguyên), phải nuôi 3 người con bại liệt toàn thân nhưng đã nỗ lực phát triển xưởng mộc gia đình, giải quyết việc làm cho 4-5 lao động địa phương.

bna_trao nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam ở Quỳ Hợp. Ảnh Phan Gian.jpg
Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Quỳ Hợp trao nhà tình nghĩa cho gia đình một nạn nhân chất độc da cam ở xã Yên Hợp. Ảnh: Phan Giang

62 năm kể từ ngày đầu tiên Mỹ rải chất độc chết người này xuống Việt Nam (10/8/1961), ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam” là dịp để kêu gọi toàn xã hội chung tay vì cuộc sống của những nạn nhân chất độc da cam. Sự chung tay của toàn xã hội sẽ giúp cho họ vơi bớt nỗi đau, có thêm niềm tin, động lực trong cuộc sống.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.