Đền Mai Hắc Đế - Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt.

Đền thờ Vua Mai Hắc Đế - Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt

(Baonghean.vn) - Với nhiều giá trị to lớn, đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở thị trấn Nam Đàn đã được Nhà nước xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt. 
Theo các tài liệu lịch sử, Vua Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan, sinh ra và lớn lên tại làng Ngọc Trừng, xã Đông Liệt, nay là xã Nam Thái (quê ở làng Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Năm 713, ông đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu lật đổ ách đô hộ của nhà Đường lập nên nhà nước Vạn An (713 - 722). Ngày nay, trong quần thể di tích về Vua Mai ở Nam Đàn có 2 địa điểm thờ tự chính là đền thờ Vua Mai Hắc Đế và miếu mộ Vua Mai ở thị trấn Nam Đàn. Trong ảnh: Đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư
Theo các tài liệu lịch sử, Vua Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan, sinh ra và lớn lên tại làng Ngọc Trừng, xã Đông Liệt, nay là xã Nam Thái (quê ở làng Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Năm 713, ông đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu lật đổ ách đô hộ của nhà Đường lập nên nhà nước Vạn An (713 - 722). Ngày nay, trong quần thể di tích về Vua Mai ở Nam Đàn có 2 địa điểm thờ tự chính là đền thờ Vua Mai Hắc Đế và miếu mộ Vua Mai ở thị trấn Nam Đàn. Trong ảnh: Đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư
Đền thờ Vua Mai Hắc Đế được nhân dân lập từ xa xưa và được xây dựng khang trang vào thời Nguyễn. Cho đến nay, đền đã qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, hiện có các công trình: Tam quan, nhà chờ, thượng điện, trung điện, hạ điện... Ảnh: Huy Thư
Đền thờ Vua Mai Hắc Đế được nhân dân lập từ xa xưa và được xây dựng khang trang vào thời Nguyễn. Cho đến nay, đền đã qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, hiện có các công trình: Tam quan, nhà chờ, thượng điện, trung điện, hạ điện... Ảnh: Huy Thư
Trong đó, hạ điện và thượng điện được xây dựng theo kiểu chồng diêm 8 mái. Trên bờ mái và đầu đao các điện trang trí hình "lưỡng long triều nguyệt" và các đề tài truyền thống sinh động. Ảnh: Huy Thư
Trong đó, hạ điện và thượng điện được xây dựng theo kiểu chồng diêm 8 mái. Trên bờ mái và đầu đao các điện trang trí hình "lưỡng long triều nguyệt" và các đề tài truyền thống sinh động. Ảnh: Huy Thư
Thượng điện thờ Vua và gia quyến; trung điện thờ tướng sĩ có công; hạ điện là nơi hành lễ, thờ cúng cộng đồng. Trong ảnh: 3 ban thờ Vua và gia quyến tại thượng điện. Ảnh: Huy Thư
Thượng điện thờ Vua và gia quyến; trung điện thờ tướng sĩ có công; hạ điện là nơi hành lễ, thờ cúng cộng đồng. Trong ảnh: 3 ban thờ Vua và gia quyến tại thượng điện. Ảnh: Huy Thư
Tại đền thờ Vua Mai Hắc Đế còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ có giá trị, như long ngai, bài vị, câu đối. Trong ảnh: Tượng Vua Mai Hắc Đế uy nghi được thờ tại thượng điện. Ảnh: Huy Thư
Tại đền thờ Vua Mai Hắc Đế còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ có giá trị, như long ngai, bài vị, câu đối. Trong ảnh: Tượng Vua Mai Hắc Đế uy nghi được thờ tại thượng điện. Ảnh: Huy Thư
Cùng với đền thờ Vua Mai ở khối Mai Hắc Đế, tại khối Hùng Sơn, thị trấn Nam Đàn, trong thung lũng Hùng Sơn là khu miếu mộ Vua Mai được xây dựng theo phong cách "tiền miếu hậu mộ". Ảnh: Huy Thư
Cùng với đền thờ Vua Mai ở khối Mai Hắc Đế, tại khối Hùng Sơn, thị trấn Nam Đàn, trong thung lũng Hùng Sơn là khu miếu mộ Vua Mai được xây dựng theo phong cách "tiền miếu hậu mộ". Ảnh: Huy Thư
Tại khu miếu mộ, các công trình được xây dựng một cách đăng đối hài hòa. Sau cổng vào, có tắc môn, lư hương, giếng miếu, 2 nhà chờ và hạ điện. Ảnh: Huy Thư
Tại khu miếu mộ, các công trình được xây dựng một cách đăng đối hài hòa. Sau cổng vào, có tắc môn, lư hương, giếng miếu, 2 nhà chờ và hạ điện. Ảnh: Huy Thư
Hạ điện, thượng điện, tả vu, hữu vu được xây dựng theo hình chữ khẩu. Hạ điện thờ cộng đồng, tả hữu vu thờ đệ Nhất, đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tứ trụ. Thượng điện thờ Vua Mai, thân mẫu Vua Mai và Mai thiếu đế. Ảnh: Huy Thư
Hạ điện, thượng điện, tả vu, hữu vu được xây dựng theo hình chữ khẩu. Hạ điện thờ cộng đồng, tả hữu vu thờ đệ Nhất, đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ tứ trụ. Thượng điện thờ Vua Mai, thân mẫu Vua Mai và Mai thiếu đế. Ảnh: Huy Thư
Quần thể Di tích Vua Mai và Lễ hội Vua Mai gắn liền với các di tích này được tổ chức hàng năm là di sản vô giá khẳng định sự trường tồn của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu, thân thế, sự nghiệp của Vua Mai trong dòng chảy của lịch sử dân tộc. Sau nhiều lần trùng tu tôn tạo, khu miếu mộ Vua Mai đã được xây dựng khang trang. Trong ảnh: Bàn thờ Vua Mai tại thượng điện. Ảnh: Huy Thư
Quần thể Di tích Vua Mai và Lễ hội Vua Mai gắn liền với các di tích này được tổ chức hàng năm là di sản vô giá khẳng định sự trường tồn của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu, thân thế, sự nghiệp của Vua Mai trong dòng chảy của lịch sử dân tộc. Sau nhiều lần trùng tu tôn tạo, khu miếu mộ Vua Mai đã được xây dựng khang trang. Trong ảnh: Bàn thờ Vua Mai tại thượng điện. Ảnh: Huy Thư
Theo Quyết định số 1649/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở thị trấn Nam Đàn đã được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt. Dịp kỷ niệm 1310 năm khởi nghĩa Hoan Châu, Lễ hội Đền Vua Mai 2023, lãnh đạo và nhân dân huyện Nam Đàn sẽ vinh dự đón nhận Bằng công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt đền thờ Vua Mai Hắc Đế. Trong ảnh: Mộ Vua Mai sau khu miếu thờ. Ảnh: Huy Thư
Theo Quyết định số 1649/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở thị trấn Nam Đàn đã được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt. Dịp kỷ niệm 1310 năm khởi nghĩa Hoan Châu, Lễ hội Đền Vua Mai 2023, lãnh đạo và nhân dân huyện Nam Đàn sẽ vinh dự đón nhận Bằng công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt đền thờ Vua Mai Hắc Đế. Trong ảnh: Mộ Vua Mai sau khu miếu thờ. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.