(Baonghean.vn) - Trong năm 2023, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 29 lễ hội, trong đó, có 20 lễ hội diễn ra vào mùa Xuân (tháng 1-3 Âm lịch). Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Bùi Công Vinh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao xung quanh những vấn đề liên quan.
(Baonghean.vn) - Theo đánh giá của ban giám khảo, cuộc thi năm nay được các đội chuẩn bị chu đáo từ nội dung, đến hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn và mang lại hiệu quả tuyên truyền cao
(Baonghean.vn) - Tổ chức Ngày Di sản văn hóa có ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường ý thức, trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị Di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.
(Baonghean.vn) - Cuộc thi hướng đến việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An; khơi gợi lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.
(Baonghean.vn) - Việc phối hợp sẽ góp phần phát huy tốt giá trị di sản văn hóa, các công trình, cơ sở vật chất của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn toàn tỉnh.
(Baonghean.vn) - Thời gian tới ngành văn hóa cần quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc nói chung, của tỉnh nhà nói riêng để di sản văn hóa thực sự được lưu giữ, bảo vệ và phát huy bền vững.
(Baonghean.vn) - Để phát triển kinh tế di sản, Nghệ An cần xây dựng một làng quê xứ Nghệ thuần chất Nghệ”. Làng quê lý tưởng để xây dựng là Làng Sen và Hoàng Trù, xã Kim Liên.
(Baonghean.vn) - Di sản văn hóa là tài sản, động lực để kinh tế - xã hội phát triển. Điều cần thiết để di sản văn hóa có giá trị tăng trưởng là phải thay đổi tư duy. Những vấn đề này được đề cập tại Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản tỉnh Nghệ An” do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức vào sáng 8/5.
Israel sẵn sàng tấn công các tổ hợp S-300 của Syria nếu chúng tấn công các mục tiêu của Israel, Bộ trưởng về các vấn đề của Jerusalem, môi trường và di sản văn hóa của Israel, đồng chủ tịch ủy ban liên chính phủ Nga - Israel Zeev Elkin nói với các phóng viên.
(Baonghean) - “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Để gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản này cần sớm chấn chỉnh, loại bỏ các biểu hiện lệch lạc, chưa hay và chưa đẹp.
(Baonghean.vn) - Tối 12/11, lần đầu tiên, một loại hình nghệ thuật dân gian được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới được biểu diễn trong một chương trình bán vé tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội: Đêm nhạc “Ân tình Ví, Giặm”.