Dịch tả lợn châu Phi đã lan đến hơn 1/3 số xã của huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Đến ngày 28/5, 8/21 xã, thị trấn của huyện rẻo cao Kỳ Sơn đã có dịch tả lợn châu Phi. Địa phương xuất hiện ổ dịch mới nhất là xã Bắc Lý.
Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm lợn ốm tại xã Bắc Lý ngày 28/5. Ảnh: Xuân Hoàng
Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm lợn ốm tại xã Bắc Lý ngày 28/5. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo đó, ngày 27/5, xã Bắc Lý nhận được thông tin có lợn bị bệnh tại 2 bản: Bản Buộc và bản Phoa Khoáng. Cán bộ thú y xã đã lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm.
Đến chiều ngày 28/5, Chi cục Thú y vùng III có kết quả dương tính với 2 mẫu bệnh phẩm nói trên.
Ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng Trạm Chăn nuoi và Thú y huyện Kỳ Sơn cho biết, trong ngày hôm nay 29/5, cán bộ thú y huyện phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp đến ổ dịch để thống kê số lợn bị nhiễm bệnh dịch, lập hồ sơ, tiêu hủy lợn, đồng thời triển khai các giải pháp phòng chống, khống chế dịch.
Tuy nhiên, do tập quán chăn nuôi lợn thả rông của bà con nên công tác thống kê, tiêu hủy lợn có phần khó khăn, trong khi đó, các bản nằm xa trung tâm xã, giao thông đi lại còn nhiều bất cập. 
Do tập quán chăn nuôi của đồng bào vùng cao Kỳ Sơn là thả rông nên khi xảy ra dịch phải phun hóa chất khử trùng trên tất cả các tuyến đường và trong khu vực vườn nhà. Ảnh: Xuân Hoàng
Do tập quán chăn nuôi lợn của đồng bào vùng cao Kỳ Sơn là thả rông nên khi xảy ra dịch, bắt buộc phải phun hóa chất khử trùng trên tất cả các tuyến đường và trong khu vực vườn nhà. Ảnh: Xuân Hoàng

Giải pháp trước mắt là khoanh vùng dịch. Giao cho các xã phân công lực lượng công an, quân sự tuần tra, trực chốt chặn, cấm không cho người dân vận chuyển lợn ra vào địa bàn “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, kể cả những bản chưa có dịch. Cùng đó, UBND huyện thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tại xã Chiêu Lưu và tại các đầu mối giao thông, điểm trọng yếu của các xã, thị trấn trên toàn huyện.

Ông La Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn

Xã Bắc Lý là địa phương thứ 8 của huyện Kỳ Sơn xảy ra ổ dịch tả lợn châu Phi, tính đến ngày 28/5. Ảnh Google Maps
Xã Bắc Lý là địa phương thứ 8 của huyện Kỳ Sơn có dịch tả lợn châu Phi, tính đến ngày 28/5. Ảnh: Google Maps
Như vậy, đến ngày 28/5, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, 8 xã (chiếm hơn 1/3 số xã của huyện) đã có dịch tả lợn châu Phi, gồm: Mường Típ, Hữu Kiệm, Bảo Thắng, Bảo Nam, Keng Đu, Na Loi, Tà Cạ và Bắc Lý. Số lợn phải tiêu hủy trên 200 con.
Nguy cơ huyện biên giới rẻo cao này sẽ bùng phát dịch tả lợn châu Phi rộng hơn, bởi tình trạng lợn ốm chết vẫn còn tiếp tục xảy ra ở các xã.

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.