Diễn Châu xử phạt 106 đối tượng vi phạm luật giao thông

(Baonghean.vn)- Công an Diễn Châu đã kiên quyết xử phạt 106 đối tượng, chủ yếu là thanh thiếu niên tham gia đoàn rước dâu vi phạm luật giao thông và đi xe nẹt pô trên đường.

Diễn Châu được coi là điểm nóng về việc thanh niên vi phạm an toàn giao thông khi tham gia các đoàn rước dâu, gây bức xúc trong dư luận, vì vậy Công an huyện đã triển khai nhiều giải pháp như ký cam kết, mật phục ghi hình, xử lý nghiêm….

Nhóm thanh niên lãng lách, đánh võng khi tham gia đoàn rước dâu bị Công an Diễn Châu triệu tập vào tháng 3/2017. Ảnh: Mai Giang
Nhóm thanh niên lãng lách, đánh võng khi tham gia đoàn rước dâu bị Công an Diễn Châu triệu tập vào tháng 3/2017. Ảnh: Mai Giang

Năm 2017, Công an huyện đã xử phạt 74 trường hợp điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên các tuyến quốc lộ khi tham gia các đoàn rước dâu. Qua đó đã xử phạt các đối tượng hơn 80 triệu đồng.

Hiện nay, nạn “độ” pô cũng đang ngày càng gia tăng trong thanh, thiếu niên Diễn Châu, nhiều nhất là các xã Diễn Bích, Diễn Ngọc. Thanh thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện rú ga liên tục, lạng lách, đánh võng ở những khu đông dân cư làm cho an ninh trật tự trở nên xáo trộn.  

Cùng với mất an toàn giao thông, gây náo loạn trên đường thì các loại xe “độ” pô với tiếng máy nổ gây ồn, nguy hiểm cho người đi đường bởi dễ giật mình và gây tai nạn, nhất là với phụ nữ và người cao tuổi.

Với việc ra quân quyết liệt, 4 tháng cuối năm 2017, Công an Diễn Châu đã xử lý hành chính 32 trường hợp thanh niên đi xe không có bộ phận giảm thanh, đồng thời buộc trả lại hiện trạng ban đầu của xe.

Tuy nhiên, theo Luật thì việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 01/08/2016 thì chỉ phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như bấm còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định. Mức phạt này còn quá nhẹ, và chưa đủ tính răn đe.

Mai Giang 

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).