Đoàn Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 19/12, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Đồng chí Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác năm 2023. Ảnh: An Quỳnh

Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác năm 2023. Ảnh: An Quỳnh

Tại hội nghị tổng kết, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đại diện Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thông tin nhanh về kết quả Đại hội.

Năm 2022, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức thành công đại hội đoàn cấp cơ sở và Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối đã phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn; nỗ lực đóng góp tài năng, trí tuệ, sức trẻ trong các hoạt động phong trào, góp phần thực hiện thành công chủ đề công tác năm với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Đặc biệt, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã phát huy tối đa sức sáng tạo, áp dụng nhiều điểm mới trong công tác tuyên truyền, phương pháp tổ chức và ứng dụng các nền tảng số, công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: An Quỳnh

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: An Quỳnh

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã hoàn thành 11/11 chỉ tiêu công tác năm 2022, trong đó hoàn thành vượt 7 chỉ tiêu về xây dựng, duy trì mô hình, cách làm gắn với các nội dung cải cách hành chính, hoạt động chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển giao kiến thức cho thanh niên; trồng mới cây xanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện công trình thanh niên cấp huyện; vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện; tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn cơ sở và xây dựng mô hình sáng tạo chuyển đổi số, cải cách hành chính cho thanh niên.

Đoàn Khối CCQ tỉnh đã hoàn thành 11/11 chỉ tiêu công tác năm 2022. Ảnh: Tư liệu

Đoàn Khối CCQ tỉnh đã hoàn thành 11/11 chỉ tiêu công tác năm 2022. Ảnh: Tư liệu

Một số công trình, phần việc tiêu biểu:

Sáng tạo trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động Đoàn như: các văn kiện tại đại hội được số hóa trên nền tảng số; làm phóng sự bằng video, hình ảnh...kết hợp với sử dụng trí tuệ nhân tạo(AI) thay cho thu âm trực tiếp.

Trong cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” đã gửi được 350 suất quà nhân các dịp lễ lớn với tổng giá trị trên 600 triệu đồng/năm; tu sửa 6 thư viện cùng 10.000 đầu sách các loại trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng 1 nhà tình nghĩa; tổ chức thăm hỏi tặng 975 suất quà trị giá 1 tỷ đồng cho gia đình chính sách, nạn nhân chất độc màu da cam…; hỗ trợ nhân dân các địa phương bị thiệt hại nặng do lũ lụt với số lượng quà và tiền mặt gần 12 tỷ đồng.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023, dự kiến tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm như: các hoạt động mùa Đông ấm, Xuân tình nguyện; chương trình mừng Đảng, mừng Xuân; diễn đàn Chuyển đổi số trong Khối các cơ quan tỉnh; chiến dịch Hè thanh niên tình nguyện…

Dự kiến một số chỉ tiêu cơ bản về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh:

100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, của tổ chức Đoàn các cấp.

100% cơ sở Đoàn thường xuyên có báo cáo hình ảnh tổ chức hoạt động lên trang Cán bộ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

100% cơ sở Đoàn duy trì thực hiện bộ tiêu chí đánh giá riêng đối với đoàn viên công tác tại cơ quan, đơn vị.

Phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn xây dựng mới hoặc duy trì được ít nhất 1 mô hình, cách làm gắn với các nội dung cải cách hành chính, hoạt động chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Tổ chức ít nhất 5 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển giao kiến thức cho thanh niên.

Trong năm tổ chức và hỗ trợ trồng mới ít nhất 500 cây xanh trong khuôn viên cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện được ít nhất 2 công trình thanh niên cấp Đoàn khối

Toàn khối vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện đạt từ 400 đơn vị máu trở lên.

Tổ chức ít nhất 1 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác cho cán bộ Đoàn cơ sở.

Đoàn Khối hỗ trợ xây dựng ít nhất 2 mô hình sáng tạo chuyển đổi số, cải cách hành chính cho thanh niên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trong năm 2022, cơ bản đồng tình với phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023 đã đề ra.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cần xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm của năm dựa trên nghị quyết Đại hội các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của mỗi đơn vị. Đồng thời cần tổ chức thêm các chương trình hoạt động, một số công trình, phần việc thanh niên cụ thể; làm tốt công tác nêu gương nhân rộng mô hình; thực hiện tốt việc cải cách hành chính, chuyển đổi số trong từng đơn vị.

Đồng chí Chu Bá Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết. Ảnh: An Quỳnh

Đồng chí Chu Bá Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết. Ảnh: An Quỳnh

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tiếp thu ý kiến phát biểu của đại diện Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và đề nghị các đại diện đoàn cơ sở có phương án, nhiệm vụ thực hiện bám sát kế hoạch, nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đề ra.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc trong năm 2023 cần tiếp tục duy trì tinh thần sôi nổi, xây dựng, đoàn kết, nghiêm túc áp dụng các công cụ mới quản lý đoàn viên của Đoàn Khối, thực hiện các chỉ tiêu đã triển khai, xây dựng chương trình ngay từ đầu năm, bám sát bộ tiêu chí đánh giá đoàn viên, trong quá trình triển khai các chương trình, hoạt động kịp thời phát hiện, giới thiệu các nhân tố, mô hình tiêu biểu, tạo cơ sở để nhân rộng phong trào trong Khối các cơ quan tỉnh. Bên cạnh đó, xây dựng mô hình chuyển đổi số tại đơn vị công tác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn.

Trao Bằng khen của Tỉnh đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2022. Ảnh: An Quỳnh

Trao Bằng khen của Tỉnh đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2022. Ảnh: An Quỳnh

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên được nhận các hình thức khen thưởng của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối…

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.