Doanh nghiệp hỗ trợ vốn đầu tư cho nông dân bị thiệt hại do trồng đu đủ ở Thái Hoà

Thu Huyền - Hoài Thu

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 18/8, đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tây Hiếu, các hộ xã viên và đại diện Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods có cuộc làm việc tại UBND xã Tây Hiếu để giải quyết vụ việc người dân phải chặt bỏ sản phẩm đã ký kết trồng, bao tiêu với Công ty.

Sau khi Báo Nghệ An đăng bài về 13,6ha cây đu đủ của HTX nông nghiệp xã Tây Hiếu đã vào vụ thu hoạch, sản lượng gần 2.000 tấn quả không được thu mua theo hợp đồng cam kết đã khiến người dân đứng ngồi không yên, nguy cơ mất trắng trên 7 tỷ đồng, ngay trong sáng 18/8, đại diện Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods đã có cuộc làm việc với HTX, các hộ xã viên, dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

bna_2769.JPG
Người dân xã Tây Hiếu phải huỷ bỏ số lượng quả chín khi doanh nghiệp thông báo dừng thu mua. Ảnh: HT

Tại cuộc làm việc, ông Phạm Duy Thái – Giám đốc Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng theo đúng những điều khoản đã ký kết, tiếp tục thu mua sản phẩm đến khi hết hợp đồng là ngày 31/12/2024.

Ông Thái cũng cho biết, Công ty cổ phần KingFoods là doanh nghiệp thực hiện hợp đồng thu mua và là đối tác lớn của Chanh leo Nafoods xuất khẩu nông sản sang thị trường Nga. Tuy nhiên, do chiến sự Nga - Ukraine khiến việc xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Nga bị ảnh hưởng, dẫn đến không có nguồn tiêu thụ, nên công ty tạm dừng thu mua như đã cam kết.

Khi đưa đu đủ về trên đất Thái Hoà, công ty kỳ vọng đưa một giống cây trồng mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên địa bàn và sự việc xảy ra là ngoài mong muốn. Trên tinh thần cầu thị, đại diện công ty mong rằng hai bên sẽ thoả thuận để đền bù lượng quả đã bị hư hỏng cho bà con. “Công ty sẽ hỗ trợ 50% đối với những khối lượng quả đã bỏ đi, và những quả còn lại sẽ tiếp tục thu mua theo giá đã cam kết” - ông Thái đề xuất tại cuộc làm việc.

Ông Nguyễn Quang Trung - đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp xã Tây Hiếu cho biết: Từ thời điểm công ty có thông báo ngừng thu mua sản phẩm thì bà con xã viên không thực hiện chăm sóc, quả chín trên cây đã nhanh chóng hư hỏng, sâu bệnh, sản lượng quả còn lại cũng theo đó giảm số lượng và chất lượng. Đề nghị công ty có phương án thích hợp để hỗ trợ bà con trên tinh thần giảm thiểu thiệt hại cho hai bên.

DSC_2772.JPG
Đu đủ của Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Hiếu bị hư hỏng số lượng hàng trăm tấn. Ảnh: Hoài Thu

Anh Hồ Hữu Hùng - người trực tiếp làm vườn cho rằng, chúng tôi đã thực hiện đúng theo đúng hợp đồng công ty ký kết. Năm nay thời tiết cực đoan, nắng nóng khắc nghiệt, chúng tôi đã phải bỏ hàng trăm triệu đồng đầu tư hệ thống tưới, phân bón, công sức bỏ ra quá lớn. Nhưng sau khi công ty thông báo chấm dứt hợp đồng, người dân đã dừng chăm sóc. Tâm lý người dân chán nản, không chăm sóc khiến sâu bệnh, cây thoái hoá, ngay cả các quả xanh cũng đã nhiễm bệnh.

Ông Dương Hoàng Đức - thành viên trồng 1ha được đánh giá đẹp nhất, quả chất lượng cho biết: Việc công ty thông báo chấm dứt hợp đồng khiến người dân chúng tôi choáng váng. 1ha người dân chúng tôi đầu tư 180 - 200 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc. “Tôi mong muốn công ty hỗ trợ chi phí đầu tư 250 triệu đồng/ha” - ông Đức đề nghị.

Theo chia sẻ của cả người dân và đại diện doanh nghiệp thì sự việc không ai mong muốn. Ông Dương Hoàng Đức cho biết, sau gần 1 năm chăm sóc, trồng trọt, đầu tư hàng trăm triệu vào đồng ruộng, bỗng nhiên có thông báo không thu mua nên gia đình ông cuộc sống như bị đảo lộn, gia đình lục đục, ăn không ngon ngủ không yên.

bna_2801.JPG
Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Hiếu và doanh nghiệp đối thoại để tháo gỡ khó khăn. Ảnh: Thu Huyền

Anh Nguyễn Hồng Lĩnh, hội viên hợp tác xã cũng bộc bạch, khi nhận hợp đồng trồng đu đủ, chúng tôi đã rất mạnh dạn khi lần đầu tiên thực hiện trồng loại cây này. Và thực tế cho thấy cây cho năng suất rất cao. Để đến sự việc như hôm nay trước hết là do lỗi của công ty, nên trước hết đề nghị công ty đền bù như hợp đồng đã ký kết. Hiện nay hầu hết vườn cây quả người dân trồng đã bị nhiễm bệnh, hầu như không đủ khả năng đáp ứng chất lượng theo yêu cầu hợp đồng. “Cho nên chúng tôi không đồng ý phương án tiếp tục thu mua mà phải thanh lý hợp đồng và đền bù thiệt hại” - anh Lĩnh cho biết.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi giữa các bên, bà Nguyễn Thị Trang - Giám đốc Công ty cổ phần Kingfoods, là đơn vị ký kết với Công ty Chanh leo Nafoods thu mua, chế biến sản phẩm đu đủ sấy dẻo để xuất khẩu vào thị trường Nga, cho biết, việc phát triển vùng nguyên liệu mới chỉ là đang giai đoạn ban đầu. Bà Trang thống nhất phương án thanh lý hợp đồng; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục đồng hành trong thời gian tới khi thị trường khởi sắc.

DSC_2760.JPG
Doanh nghiệp cam kết hỗ trợ chi phí đầu tư cho người dân 225 triệu đồng/ha trồng đu đủ. Ảnh: Thu Huyền

Kết thúc cuộc làm việc, hai bên đi đến thống nhất phương án thanh lý hợp đồng, đền bù 225 triệu đồng/ha; chậm nhất đến ngày 21/8/2023 sẽ hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng và chuyển tiền cho bà con. Ngoài ra, 50% số tiền mua cây giống người dân còn nợ công ty thì công ty cũng đồng ý hỗ trợ bà con (cụ thể là 8 triệu đồng/ha).

Giám đốc Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods cũng cho biết, số cây, quả còn lại bà con tuỳ ý tiêu thụ, phía công ty sẽ cùng đồng hành tìm đầu ra giúp bà con. Hiện nay, nhiều tiểu thương các chợ trên địa bàn thành phố Vinh, một số siêu thị đã kết nối mong muốn thu mua...

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.