Độc đáo cây thông nón lá chào đón Noel

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị đón Giáng sinh 2018, bà con giáo xứ Sơn La, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương đã thiết kế một cây thông Noel độc đáo làm từ hàng trăm chiếc nón bài thơ.
Mọi người chung tay làm cây thông nón lá. Ảnh: Huy Thư
Suốt tuần lễ này, hàng chục thanh niên, phụ nữ thuộc giáo xứ Sơn La hối hả chung tay làm cây thông đặc biệt để chào đón Giáng sinh an lành. Ảnh: Lệ Thúy

Dịp này đến nhà thờ giáo xứ Sơn La, du khách không khỏi thích thú khi được chiêm ngưỡng cây thông nón lá độc đáo dựng phía trước nhà thờ. Cây thông này cao 15m, đường kính mặt đáy dài 5m.

Thanh niên gắn bóng điện vào nón lá. Ảnh: Huy Thư
Thanh niên gắn bóng điện vào nón lá. Ảnh: Lệ Thúy

Được biết, khung cây thông làm bằng thép, do thanh niên giáo xứ tự cắt, uốn, hàn, gồm 14 tầng. Trên các tầng này treo kín những chiếc nón lá màu trắng lật úp, phía trong đỉnh mỗi chiếc nón có gắn một bóng đèn điện, trên đỉnh cây thông  là một ngôi sao gắn đèn led để phát sáng ban đêm.

Lắp giàn giáo dựng cây thông.  Ảnh: Huy Thư
Lắp giàn giáo dựng cây thông. Ảnh: Lệ Thúy

Sau 4 ngày thi công với sự chung tay góp sức của nhiều người, đặc biệt là của giới trẻ giáo xứ, cây thông nón lá đã hoàn thành như mong đợi. Ban ngày dưới ánh nắng trời, cây thông tập hợp hơn 300 chiếc nón bài thơ trắng lấp lánh rất đẹp mắt. Ban đêm dưới ánh điện, cây thông nón lá càng lung linh huyền ảo hơn.

Cây thông nón lá lung linh trong đêm. Ảnh: Huy Thư
Cây thông nón lá lung linh trong đêm. Ảnh: Lệ Thúy

Theo giới trẻ giáo xứ Sơn La, để góp phần tạo nên một nét riêng cho Noel 2018 ở giáo xứ, các bạn trẻ ở đây đã quyết định dựng cây thông nón lá, nó vừa giản dị, tiết kiệm, nhưng khá độc đáo và đẹp mắt. Ngoài ra việc dùng nón lá quen thuộc làm chất liệu cho cây thông Noel còn có ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp truyền thống quê hương.

Những chiếc nón lá rực rỡ dưới ánh điện. Ảnh: Huy Thư
Những chiếc nón lá rực rỡ dưới ánh điện. Ảnh: Lệ Thúy

Những ngày qua, khi cây thông nón lá hoàn thành, đã có nhiều bạn trẻ khắp nơi trong tỉnh về chiêm ngưỡng, chụp ảnh.  Nhiều người mong muốn, những chiếc nón trên cây thông ghi thêm những bài thơ viết về quê hương, về Thiên Chúa….thì sẽ đặc sắc hơn.

Tuy nhiên, cây thông nón lá cũng đã là một trong những sản phẩm độc đáo của bà con công giáo trong việc chuẩn bị đón Giáng sinh ở xứ Nghệ, hy vọng sẽ góp phần đem lại không khí vui tươi phấn khởi cho mọi người dịp lễ Noel.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.