Độc đáo phiên chợ chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chợ Dùng ở xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, từ lâu nay có một "mặt hàng” độc đáo được bày bán là những chú cún con.
Chú thích?

Không ai biết, chợ chó con này có từ bao giờ. Theo nhiều cao niên, sở dĩ hình thành nên chợ chó là bởi, khi người dân các làng có chó mẹ sinh đàn từ 5-7 con, vì không đủ thức ăn cho cả chó mẹ và chó con nên họ mang đi bán bớt con nhỏ để đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt hơn cho đàn chó mới sinh. Dần dần, chợ chó hình thành. Mỗi tháng, chợ chỉ họp 6 phiên vào các ngày 4, 9, 14, 19, 24, 29 âm lịch. Ảnh: Lâm Tùng

Chó được mang ra chợ thường từ 15 ngày đến 1,5 tháng tuổi. Ảnh: Lâm Tùng
Chó được mang ra chợ thường từ 15 ngày đến 1,5 tháng tuổi. Ảnh: Lâm Tùng
Hàng chó ở chợ Dùng, mỗi buổi chợ có khoảng vài trăm con. Những gia đình nuôi chó trong vùng, khi có chó con, nếu không cho, tặng, thường đem đi chợ Dùng để bán, người ít thì vài con, người nhiều thì trên dưới chục con.
Hàng chó ở chợ Dùng, mỗi buổi chợ có khoảng vài trăm con. Ảnh: Lâm Tùng
Ở khu vực bán chó con, không chỉ có người dân bản địa mà còn rất đông người dân từ các huyện Yên Thành, Đô Lương… tìm đến để mua bán.
Ở khu vực bán chó con, không chỉ có người dân địa phương mà còn rất đông người dân từ các huyện Yên Thành, Đô Lương… tìm đến để mua bán. Ảnh: Lâm Tùng
Trong những năm gần đây đã xuất hiện nhiều giống cho lai. Ảnh: Lâm Tùng
Trong những năm gần đây đã xuất hiện nhiều hơn những giống chó lai, chó cảnh. Ảnh: Lâm Tùng
Chị Trịnh Thị Hồng - Thị trấn Dùng cho biết: Trong phiên giáp Tết, cho con được các gia đình đưa ra bán nhiều lấy tiền để trang trải ngày Tết nên giá cả cũng giảm nhiều. Đầu phiên thì có giá cao hơn từ 150.000 - 250.000 đồng/ con, cuối phiên thì chỉ còn 100.000 - 200.000 đồng/con. Ảnh: Lâm Tùng
Chị Trịnh Thị Hồng - Thị trấn Dùng cho biết: Trong phiên giáp Tết, chó con được các gia đình đưa ra bán nhiều để người mua cảm thấy may mắn khi mua được con chó ưng ý. Còn người bán cũng có chút tiền thêm vào tết. Đầu phiên thì có giá cao hơn từ 150.000 - 250.000 đồng/con, cuối phiên thì chỉ còn 100.000 - 200.000 đồng/con. Ảnh: Lâm Tùng
Trong khi đó, chị Hoàng Thị Nga - xã Sơn Thành (Yên Thành) là thương lái thu mua chó con đã từ lâu tại chợ Dùng cho hay:
Chợ chó con ở Thanh Chương ngày càng nổi tiếng và trở thành một nét văn hóa độc đáo của địa phương. Nhiều người dân muốn tìm một chú chó đẹp về nuôi thường tìm đến đây vì vậy, nhiều thương lái ở các nơi cũng mang chó về đây để bán. Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích?

Khu vực bán chó con ở chợ Dùng luôn thu hút đông những người tò mò về mặt hàng độc đáo này. Đây cũng là đặc trưng riêng có ở phiên chợ giáp Tết. Ảnh: Lâm Tùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.