Đội thiếu niên Hưng Nguyên thắng đậm đội thiếu niên Quế Phong (8-2)

Thành Chung - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Thắng đậm đội thiếu niên Quế Phong với tỷ số 8-2, đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên vươn lên tạm đứng đầu bảng A. Sau 2 trận thua, đội thiếu niên huyện Quế Phong chính thức dừng bước ở vòng bảng.
Trận đấu giữa đội thiếu niên huyện Quế Phong và huyện Hưng Nguyên là trận mở đầu của lượt đấu thứ 2 ở bảng A. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu giữa đội thiếu niên huyện Quế Phong và huyện Hưng Nguyên là trận mở đầu của lượt đấu thứ 2 ở bảng A. Ảnh: Đức Anh

Đội hình xuất phát của 2 đội:

Đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên (trang phục đỏ): Ngô Đức Quang (1), Phan Quốc Việt (8), Nguyễn Tuấn Hiếu (5), Hồ Gia Bảo (10), Ngô Quang Vinh (9), Đậu Thành Phát (6), Dương Đức Anh (15)

Đội thiếu niên huyện Quế Phong (trang phục xanh): Lô Hưng Thịnh (18), Lữ Hoàng Việt (7), Nguyễn Cảnh Khiêm (9), Nguyễn Thiên Kỷ (10), Phan Việt Thái (14), Lô Tuấn Anh (5), Hà Bảo Khanh (12)

Bước vào trận đấu này, 2 đội thiếu niên huyện Quế Phong và huyện Hưng Nguyên rất quyết tâm giành chiến thắng. Ảnh: Đức Anh

Bước vào trận đấu này, 2 đội thiếu niên huyện Quế Phong và huyện Hưng Nguyên rất quyết tâm giành chiến thắng. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu giữa đội thiếu niên huyện Quế Phong và huyện Hưng Nguyên là trận mở đầu của lượt đấu thứ 2 ở bảng A, Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Trong trận đấu đầu tiên, đội thiếu niên huyện Quế Phong đã để thua đội thiếu niên thành phố Vinh; đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên có kết quả hoà với đội thiếu niên huyện Quỳnh Lưu.

Bước vào trận đấu này, 2 đội thiếu niên huyện Quế Phong và huyện Hưng Nguyên rất quyết tâm giành chiến thắng. Chỉ có chiến thắng mới có thể giúp đội nuôi hy vọng lọt qua vòng bảng của giải.

Cầu thủ đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Đức Anh

Cầu thủ đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Đức Anh

Ngay ở phút thứ 1 trận đấu, tỷ số đã được mở cho đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên. Nhận bóng trên vạch 13m, đội trưởng của đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên là cầu thủ mang áo số 8 Phan Quốc Việt ra chân gọn gàng, lập công cho đội nhà.

Highlight trận Thiếu niên Hưng Nguyên vs Thiếu niên Quế Phong (8-2). Clip: Đình Tuyên - Ngân Hạnh

Bị nhận bàn thua sớm nhưng đội thiếu niên huyện Quế Phong không hề nao núng. Ngay lập tức, đội bóng huyện Quế Phong đã đáp lễ với một cú sút đưa bóng chạm xà ngang khung thành đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên. Rất tiếc là may mắn không đứng về đội.

Bị nhận bàn thua sớm nhưng đội thiếu niên huyện Quế Phong không hề nao núng. Ảnh: Đức Anh

Bị nhận bàn thua sớm nhưng đội thiếu niên huyện Quế Phong không hề nao núng. Ảnh: Đức Anh

Với lợi thế dẫn bàn, đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên thi đấu với tinh thần thoải mái và dần tạo ra thế thượng phong, chiếm lấy thế trận. Phút thứ 11, cầu thủ mang áo số 5 của đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên là Nguyễn Tuấn Hiếu với cú cứa lòng đẹp mắt thành bàn, nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0… Phút thứ 15, cầu thủ mang áo số 10 Hồ Gia Bảo của đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên dẫn bóng kỹ thuật qua người, tinh tế sút bóng ghi bàn thứ 3 cho đội nhà.

Phút thứ 19, hậu vệ đội thiếu niên huyện Quế Phong phạm lỗi với cầu thủ đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên trong vòng cấm. Đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên được hưởng quả phạt đền. Trên chấm phạt đền, cầu thủ mang áo số 9 Ngô Quang Vinh của đội thiếu niên Hưng Nguyên “nã đại bác”, ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên thành 4-0.

Cầu thủ đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên dẫn bóng vượt qua thủ thành đội thiếu niên huyện Quế Phong, ghi bàn thắng cho đội nhà. Ảnh: Đức Anh

Cầu thủ đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên dẫn bóng vượt qua thủ thành đội thiếu niên huyện Quế Phong, ghi bàn thắng cho đội nhà. Ảnh: Đức Anh

Liên tiếp nhận bàn thua nhưng đội thiếu niên huyện Quế Phong không hề nản chí. Các cầu thủ nhí huyện Quế Phong cố gắng thi đấu chặt chẽ, tổ chức các tình huống phản công, nhằm tìm kiếm bàn thắng cho đội nhà. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội vẫn chưa thành công…Tỷ số 4-0 được giữ nguyên đến hết hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên liên tục có 2 cú sút nguy hiểm về khung thành đội thiếu niên huyện Quế Phong. 1 trong 2 cú sút đó đã chạm vào xà ngang khung thành. Tuy nhiên nuối tiếc này không kéo dài quá lâu, phút 28, tiền đạo mang áo số 10 Hồ Gia Bảo của đội thiếu niên Hưng nguyên dẫn bóng tốc độ, khéo léo qua người, ghi bàn thắng thứ 5 cho đội nhà.

Liên tiếp nhận bàn thua nhưng đội thiếu niên huyện Quế Phong không hề nản chí, thi đấu với quyết tâm cao. Ảnh: Đức Anh

Liên tiếp nhận bàn thua nhưng đội thiếu niên huyện Quế Phong không hề nản chí, thi đấu với quyết tâm cao. Ảnh: Đức Anh

Phút thứ 33 của trận đấu, hậu vệ đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên phạm lỗi với tiền đạo đội thiếu niên huyện Quế Phong trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, cầu thủ mang áo số 5 Lô Tuấn Anh sút chính xác ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội nhà… Tinh thần lên cao, đội thiếu niên Quế Phong thi đấu mỗi lúc một hay. Phút thứ 35 của trận đấu, đội thiếu niên huyện Quế Phong có thêm bàn thắng nhờ công của cầu thủ mang áo số 7 Lữ Hoàng Việt. Tỷ số trận đấu được rút ngắn xuống còn 2-5.

Sau những phút thi đấu “chùng” xuống và bị thủng lưới liền 2 bàn, đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên đã lấy lại tinh thần, thi đấu quyết liệt. Tiền đạo mang áo số 10 Hồ Gia Bảo của đội thiếu niên Hưng Nguyên đã ghi liền 2 bàn trong các phút 37, 39 tái lập khoảng cách 5 bàn cho đội nhà. Trong trận đấu này, Hồ Gia Bảo đã có 01 cú Pocker.

Trong trận đấu này, số 10 của thiếu niên huyện Hưng Nguyên là Hồ Gia Bảo đã có 01 cú Pocker. Ảnh: Đức Anh

Trong trận đấu này, số 10 của thiếu niên huyện Hưng Nguyên là Hồ Gia Bảo đã có 01 cú Pocker. Ảnh: Đức Anh

Phút thứ 45 của trận đấu, tỷ số đã là 8-2, nghiêng về đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên. Người lập công cho đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên là cầu thủ mang áo số 12 Lưu Tuấn Anh… 8-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này./.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.