Đón bằng Di tích Lịch sử nhà thờ họ Phan Đình, đền và mộ Hầu Hàn

(Baonghean.vn) - Ngày  20/11, UBND Xã Thanh Hưng, Thanh Phong (Thanh Chương) và dòng họ Phan Đình đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận Di tích Lịch sử cấp tỉnh nhà thờ họ Phan Đình và đền, mộ Hầu Hàn 

Dòng họ Phan Đình ở xã Thanh Hưng có lịch sử phát triển gần 800 năm và có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước, trong đó tiêu biểu có công lao của 2 cha con ông Hầu Giám và ông Hầu Hàn sống ở thế kỷ XIII. 

Đoàn rước Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ họ Phan Đinh, đền và mộ Hầu Hàn.
Đoàn rước Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ họ Phan Đinh, đền và mộ Hầu Hàn.

Ông Hầu Giám (chưa rõ tên) đậu tiến sĩ năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 15 (1246), được bổ nhiệm làm Giám sát ngự sử kiêm Hành khiển thập tam đạo thừa tuyên. Ông có công lớn trong việc chiêu dân lập làng, mở trường dạy học cho con em trong vùng, là một trong những người đặt nền móng cho truyền thống hiếu học ở huyện Thanh Chương. 

Đại diện Sở VHTT &DL trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh cho nhà thờ họ Phan Đinh, đền và mộ Hầu Hàn (xã Thanh Hưng).

          Đón rước Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh về  đền Hầu Hàn (xã Thanh Phong).

Ông Hầu Hàn - Phan Đình Sinh đậu Tiến sỹ khoa Tân Hợi (1251)” đời vua Trần Thái Tông, được bổ nhiệm giữ chức Hàn lâm học sĩ ở Hàn Lâm viện. Ngoài việc triều chính ông cũng tiếp tục sự nghiệp của cha là đẩy mạnh khai hoang, chiêu dân lập làng, mở trường dạy học. Sau khi 2 cha con ông mất, dân làng đều tôn làm thần và lập đền thờ phụng.

Tiếp nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh ở đền Hầu Hàn
Tiếp nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh ở đền Hầu Hàn.

Hiện nay, nhà thờ họ Phan Đình ở xóm 7, xã Thanh Hưng và đền Hầu Hàn ở xóm Rú Rò xã Thanh Phong là các công trình kiến trúc tâm linh có lịch sử lâu đời. Trong đó, nhà thờ họ Phan Đình gồm 3 tòa, đền Hầu Hàn gồm 2 tòa, tất cả đều khá nguyên vẹn và mang đậm dấu ấn kiến trúc của thời kỳ lịch sử đương thời.

Tại nhà thờ họ Phan Đình đang lưu giữ 3 đạo sắc thời Nguyễn phong thần cho ông Hầu Giám, 1 sắc phong thời Lê, 4 sắc phong thời Nguyễn phong thần cho ông Hầu Hàn.

Với lịch sử hàng trăm năm nhà thờ họ Phan Đình, đền thờ và mộ Hầu Hàn đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là các Di tích Lịch sử cấp tỉnh, bằng các quyết định: 3314/QĐ.UBND và 3315/QĐ.UBND ký ngày 8/7/2016./.

                                                 Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.