Đồng bào Công giáo ở Nghĩa Đàn chung sức xây dựng quê hương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn tích cực “Dân vận khéo” ở vùng giáo, góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

“Đường cờ kiểu mẫu”

Vào các dịp lễ, Tết, kỷ niệm ngày trọng đại của đất nước, quê hương, tuyến đường đi qua xóm Đồng Tâm A và Đồng Tâm B của xã Nghĩa An (Nghĩa Đàn) rực đỏ cờ Tổ quốc. Tuyến “đường cờ” Tổ quốc này dài hơn 2 km, từ xóm Đồng Tâm A đi qua xóm Đồng Tâm B và nhà thờ Giáo xứ Đồng Tâm với 86 cột cờ. Trị giá công trình 14 triệu đồng, trong đó đồng bào Công giáo của 2 xóm đóng góp 10 triệu đồng, số còn lại Đoàn thanh niên hỗ trợ.

bna_ĐTN xã Nghĩa An treo cờ, biển đoạn qua xóm Đồng Tâm A.jpg
Đoàn thanh niên xã Nghĩa An (Nghĩa Đàn) chỉnh trang đường cờ, biển cảnh báo giao thông đoạn qua xóm Đồng Tâm A. Ảnh: Mai Phượng

Bây giờ, việc treo cờ Tổ quốc đã trở thành nét văn hóa tốt đẹp, niềm tự hào dân tộc của bà con xóm Đồng Tâm A và Đồng Tâm B, nơi có 97 % người dân là đồng bào Công giáo sinh sống. Anh Nguyễn Văn Cường - Bí thư Chi đoàn xóm Đồng Tâm A, người vừa được Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên dương thanh niên công giáo làm kinh tế giỏi và anh từng được tặng Giải thưởng Lương Định Của về những cống hiến trong công tác đoàn thanh niên, cho biết: “Trước đây, các hộ dân trong 2 xóm Đồng Tâm A và Đồng Tâm B chưa treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ, Tết. Khối dân vận Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể tranh thủ gặp gỡ chức sắc, chức việc, đoàn viên, hội viên là giáo dân để tuyên truyền, vận động việc treo cờ Tổ quốc. Năm 2022, Đoàn Thanh niên xã Nghĩa An lựa chọn xây dựng mô hình “Đường cờ Tổ quốc kiểu mẫu”. Chi đoàn chúng tôi tích cực thực hiện xây dựng mô hình “đường cờ Tổ quốc kiểu mẫu”, chăm sóc các tuyến đường trong xóm. Tôi cũng như các đoàn viên nơi đây rất phấn khởi, vì mình đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào việc làm đẹp cảnh quan, không gian thôn, xóm”.

Việc triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở vùng giáo với công trình đường cờ Tổ quốc ở xã Nghĩa An đã mang lại hình ảnh miền quê khang trang hơn. Đoàn thanh niên nơi đây còn tổ chức trồng và chăm sóc tuyến đường hoa tại xóm Đồng Tâm B với chiều dài 200m. Các hoạt động nêu trên góp phần tạo sự gắn kết giữa đồng bào lương - giáo trên địa bàn, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Xóm Tân Lập, xã Nghĩa Lộc có 241 hộ, với 1.117 khẩu với 100% là đồng bào Công giáo (thuộc Giáo họ Văn Cả, xứ Cồn Cả, Nghĩa Lộc). Trước năm 2019, xóm chưa có chi bộ Đảng, hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể không hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo ở xóm rất cao, dẫn đến nhiều phong trào, nhất là xây dựng nông thôn mới chưa tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

bna_Ban cán sự xóm, HĐMV giao họ thăm đoạn đường bê tông mới làm của xóm Tân Lập, Nghĩa Lộc.jpg
Ban cán sự xóm, Hội đồng mục vụ giáo họ kiểm tra đoạn đường bê tông mới làm của xóm Tân Lập, Nghĩa Lộc. Ảnh: Mai Phượng

Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Nghĩa Đàn lựa chọn xóm Tân Lập để xây dựng mô hình điểm “xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” giai đoạn 2019-2021. Giữa năm 2019, chi bộ xóm được thành lập với sự tăng cường cán bộ, công chức xã về sinh hoạt, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của ban cán sự xóm, ban công tác Mặt trận và các chi đoàn, chi hội. Sự đồng nhất hoạt động từ chi bộ, ban cán sự và các đoàn thể nơi đây đã vực dậy các phong trào thi đua ở xóm Tân Lập.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân Tân Lập đã đóng góp hơn 260 triệu đồng xây dựng 3km đường bê tông nông thôn, hơn 58 triệu đồng làm mái tôn, sân thể thao, tường bao nhà văn hóa xóm. Bên cạnh đó, xóm Tân Lập được các ban ngành đoàn thể cấp huyện, cấp xã hỗ trợ gần 500 triệu đồng xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ hộ nghèo vay vốn không lãi suất, tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ con giống phát triển kinh tế. Từ năm 2019 đến nay, xóm có 8 hộ thoát nghèo, đạt 160% kế hoạch đề ra.

Công tác khuyến học được quan tâm, đến nay không còn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Những năm qua, chi bộ, ban cán sự và các tổ chức, đoàn thể của xóm Tân Lập luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những kết quả đạt được ở xóm Tân Lập góp phần cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Nghĩa Lộc về đích nông thôn mới năm 2022.

bna_Thấy rõ lợi ích, hiện nay bà đang tiếp tục đóng góp để làm những đoạn đường còn lại.png

Hôm chúng tôi đến xóm Tân Lập, ông Hoàng Văn Thân - Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo họ Văn Cả dẫn đi trên con đường mới đổ bê tông dài hơn 1 km, ông nói: “Trước đây con đường này bằng đất, đi lại khó khăn, nhiều lần vận động người dân nhưng chưa làm được. Nay được Nhà nước hỗ trợ xi măng, với trách nhiệm của mình, tôi đã đứng ra vận động các hộ trong Giáo họ đóng góp tiền mua cát, sỏi, tham gia hàng trăm ngày công. Tuyến đường hoàn thành, đời sống của bà con ngày càng được nâng lên. Thấy rõ lợi ích, hiện nay bà con trong giáo họ đang tiếp tục đóng góp để làm những đoạn đường còn lại”.

Đồng chí Nguyễn Khánh Vỹ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghĩa Lộc, Bí thư Chi bộ xóm Tân Lập chia sẻ: “Năm 2019, khi được tăng cường về giữ chức vụ Bí thư chi bộ xóm Tân Lập, tôi lo lắng lắm vì một lúc “gánh hai vai”. Nhưng nhiệm vụ Đảng giao, nên tôi sẵn sàng nhận và cố gắng hết sức. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi cùng các đảng viên, ban cán sự xóm và các đoàn thể thống nhất, muốn dân tin thì mình phải làm gương trước. Đó là sống chan hòa, tôn trọng người dân, luôn giữ uy tín. Từ đó, người dân trong xóm chung sức thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội và đạt hiệu quả”.

bna_ mô hình trồng cây ăn quả của mô hình giáo dân Ngô Văn Lành xóm Cồn cả xã Nghĩa Lộc- Minh Thái.jpg
Mô hình trồng cây ăn quả của giáo dân Ngô Văn Lành ở xóm Cồn Cả, xã Nghĩa Lộc- Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái.

Huyện Nghĩa Đàn có 11.911 giáo dân đang sinh sống tại 6 xã, thị trấn, chiếm 8,1 % dân số toàn huyện, có 6 giáo xứ, 13 giáo họ, có 10 chức sắc. Với sự vào cuộc tích cực tuyên truyền, vận động của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhà thờ giáo xứ Cồn Cả- Nghĩa Lộc.jpg
Nhà thờ giáo xứ Cồn Cả ở xã Nghĩa Lộc - Nghĩa Đàn. Ảnh: giáo xứ cung cấp

Mô hình “Giáo xứ bình yên”

Xã Nghĩa Hội có 2.212 hộ với 9.904 nhân khẩu, trong đó đồng bào công giáo có 293 hộ với 1.386 nhân khẩu (chiếm 14,7% %). 4 xóm của xã có đồng bào Công giáo sinh sống, gồm: Đồng Bai, Đồng Trường, Đồng Tiến và Đồng Ao. Giáo xứ Đồng Lèn có 3 giáo họ, hiện do Linh mục Lê Đức Bắc làm quản xứ. Đời sống của đồng bào giáo dân trên địa bàn chủ yếu làm nghề nông nghiệp, buôn bán nhỏ. Trên địa bàn xã tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự...

Năm 2022, cấp ủy, chính quyền các đoàn thể làm việc với các chức sắc, chức việc Giáo xứ Đồng Lèn và các xóm có giáo dân, xây dựng mô hình “Giáo xứ bình yên không phát sinh tội phạm về ma túy, chung tay xây dựng nông thôn mới”. Hiện nay trên địa bàn xã, Công an xã tham mưu thành lập các tổ tự quản, tổ tuần tra nhân dân. Đặc biệt, tại các xóm có đồng bào theo đạo đã triển khai thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ với Ban hành Giáo xứ. Các tổ tự quản và tuần tra nhân dân phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức tuần tra, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

bna_ông Nguyễn Xuân Chính, Chủ tịch HĐMV giáo xứ Đồng lèn, Nghĩa Hội phát biểu tại hội nghị triển khai xây dựng mô hình.jpg
Ông Nguyễn Xuân Chính, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Đồng Lèn, xã Nghĩa Hội - Nghĩa Đàn phát biểu tại hội nghị triển khai xây dựng mô hình. Ảnh: Mai Phượng

Để hoạt động của tổ tuần tra nhân dân, tự quản vùng giáo đạt kết quả cao, Ban Công an xã thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội cùng Linh mục, Hội đồng mục vụ Giáo xứ và 3 giáo họ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Pháp luật cho bà con giáo dân, giáo dục con em không sa vào các tệ nạn xã hội…

Đối với một số con em giáo dân trên địa bàn có biểu hiện lệch lạc, nghe theo đối tượng xấu xúi giục, Công an xã cùng với ban ngành đoàn thể cấp xã phối hợp, trao đổi với Linh mục, Hội đồng mục vụ, ban hành giáo và các gia đình có phương hướng quản lý, giáo dục, giúp đỡ các em không vi phạm pháp luật, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Năm 2022, Công an xã đã đưa 2 người ở vùng giáo Đồng Lèn đi áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy, quản lý 1 người trong diện quản lý sau cai nghiện ma túy. Hiện nay 100% các em dưới 18 tuổi không có dấu hiệu và biểu hiện liên quan đến tệ nạn ma túy.

Ông Nguyễn Xuân Chính - Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Đồng Lèn chia sẻ: “Gia đình tôi luôn khuyên răn con cháu phải chấp hành pháp luật, chăm chỉ học hành, làm ăn, sống đoàn kết và tránh xa các tệ nạn xã hội. Hội đồng mục vụ và các giáo họ tích cực vận động bà con trong Giáo xứ sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”.

Mô hình “Giáo xứ bình yên không phát sinh tội phạm về ma túy, chung tay xây dựng nông thôn mới” tại Giáo xứ Đồng Lèn đạt kết quả bước đầu, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Nghĩa Hội nói riêng và huyện Nghĩa Đàn nói chung.

tin mới

Phát huy tối đa các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Phát huy tối đa các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Đó là 1 trong những nội dung của Ban Chỉ đạo 1838 Tỉnh ủy Nghệ An nêu ra tại Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

(Baonghean.vn) - Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị , việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ.

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

(Baonghean.vn) - Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp được tăng cường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của HĐND cấp huyện và chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND cấp xã đang đặt ra một số bất cập, cần được nghiên cứu để sửa đổi phù hợp hơn.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.