Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm, chúc Tết tại huyện miền núi Con Cuông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng ngày 31/01, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã đến thăm, chúc Tết một số đơn vị và gia đình tại huyện Con Cuông.

bna-mh8-386.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện Con Cuông.

Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Hiện tại, Đồn Biên phòng Môn Sơn được giao quản lý, bảo vệ hơn 29 km đường biên giới và 5 cột mốc; đồng thời phụ trách địa bàn xã Môn Sơn với dân số 9.531 khẩu, thuộc 3 dân tộc sinh sống, gồm Thái, Đan Lai và Kinh.

bna-mh7-5839.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Những năm qua, bám sát tinh thần chỉ đạo và yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao gắn tình hình thực tiễn địa bàn, Đồn Biên phòng Môn Sơn đã chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Riêng trong năm 2023, đơn vị phối hợp với các lực lượng đã ngăn chặn, đấu tranh, triệt xóa thành công 02 vụ án về ma túy và các vi phạm khác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

bna-mh12-4801.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Đồn Biên phòng Môn Sơn cũng tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở thông qua vai trò cán bộ tăng cường xã và đảng viên sinh hoạt tại chi bộ các thôn, bản biên giới; xây dựng phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xây dựng và duy trì có hiệu quả hoạt động 3 Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Như tham gia ngày công làm đường bê tông, nạo vét kênh mương nội đồng, thu hoạch mùa…; hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế, mô hình “bò giống, lợn giống cho người nghèo”; vận động xây dựng 8 ngôi nhà ở cho người nghèo và xây dựng 1 điểm trường mầm non với tổng trị giá gần 2,7 tỷ đồng trong năm 2023; thực hiện mô hình “Tủ thuốc biên cương”, đồng thời phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

bna-mh4-1955.jpg
Đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo huyện Con Cuông chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều hoạt động hỗ trợ con em đồng bào tới trường cũng được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn triển khai. Như nhận nuôi và giúp đỡ 12 em học sinh theo Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Biên phòng”, “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; thực hiện mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” nhằm giúp đỡ học sinh tộc người Đan Lai trong học tập, sinh hoạt hàng ngày và rèn luyện kỹ năng sống; phối hợp với các nhà trường vận động con em bỏ học đến trường, thi lên lớp 10 và học trường nghề…

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông đã bày tỏ sự cảm ơn, ghi nhận và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng tinh thần ý chí, quyết tâm, nỗ lực lớn xây dựng Đồn; kiên quyết, kiên trì, quyết liệt để bám trụ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Trong đó Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh sự ghi nhận của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ tuyến biên giới hữu nghị Việt Nam và Lào; bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia; tiếp tục tham gia phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma tuý khu vực biên giới; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, quản lý của chính quyền và hoạt động hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

bna-mh6-910.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao tiền hỗ trợ quà Tết cho người nghèo huyện Con Cuông làm nhà ở. Ảnh: Mai Hoa

Hiểu và chia sẻ những khó khăn, vất vả cũng như nhiệm vụ mà Đồn đang đảm nhận, đảm bảo an ninh biên giới ở địa bàn trọng điểm quan trọng; cán bộ, chiến sĩ Biên phòng là cán bộ "tổng hợp", vừa là chiến sĩ cầm súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vừa là bác sĩ, là thầy giáo "quân hàm xanh", vừa là thợ cày, thợ cấy, thợ gặt hướng dẫn, giúp dân làm mùa, phát triển kinh tế; đồng chí Nguyễn Văn Thông gửi gắm mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn tiếp tục rèn luyện, luôn luôn mẫu mực trên tuyến đầu Tổ quốc; làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối, xây dựng tuyến hữu nghị biên giới Việt - Lào tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

bna-mh5-8739.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao tiền hỗ trợ người nghèo huyện Con Cuông làm nhà ở. Ảnh: Mai Hoa

Tại xã Môn Sơn, đoàn công tác của tỉnh đến chúc Tết gia đình ông Lương Văn Duyệt, thương binh 1/4, ở bản Thái Sơn 2; gia đình ông Vi Thanh Mão, ở bản Thái Hòa, là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

bna-mh1-8168.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chúc Tết gia đình ông Lương Văn Duyệt, thương binh 1/4, ở bản Thái Sơn 2. Ảnh: Mai Hoa
bna-mh3-6984.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chúc Tết ông Vi Thanh Mão, ở bản Thái Hòa, là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và các thành viên đoàn công tác của tỉnh, huyện Con Cuông, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã cảm ơn sự đóng góp của các cá nhân cho Tổ quốc hoà bình và quê hương phát triển. Chúc các cá nhân và gia đình sức khoẻ, đón Tết Giáp Thìn đầm ấm, hạnh phúc; tiếp tục là những gương sáng, mẫu mực ở cộng đồng dân cư.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đoàn công tác đã làm lễ dâng hương tưởng niệm cụ Vi Văn Khang - Bí thư chi bộ Đảng đầu tiên ở miền núi phía Tây Nghệ An tại Di tích nhà cụ Vi Văn Khang.

bna-mh2-1121.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đoàn công tác thắp hương tưởng niệm cụ Vi Văn Khang. Ảnh: Mai Hoa
bna-mh11-3028.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao tặng Nhân dân xã Môn Sơn 400 lá cờ Tổ quốc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng trao hỗ trợ huyện Con Cuông 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ vì người nghèo tỉnh để xây dựng 10 nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở theo chủ trương của Tỉnh uỷ và trao hỗ trợ quà Tết cho người nghèo trên địa bàn huyện Con Cuông; trao hỗ trợ xã Môn Sơn 400 lá cờ Tổ quốc để người dân treo vào dịp mừng Đảng, mừng Xuân.

bna-mh10-3700.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhận món quà quê của người dân xã Môn Sơn. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các điểm du lịch Nghệ An chuẩn bị kỳ nghỉ lễ; Hướng dẫn di chuyển trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt; Thêm hàng trăm chỉ tiêu để "giảm nhiệt" tuyển sinh lớp 10 ở TP.Vinh...là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.