Du khách hào hứng trải nghiệm ngày hội khinh khí cầu Cửa Lò

Công Kiên - Đức Anh - Đình Tuyên - Huy Thư

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -  Ngày hội khinh khí cầu Cửa Lò 2022 được tổ chức lần đầu tiên tại thị xã Cửa Lò, nhằm góp phần tạo ra sản phẩm du lịch, vui chơi, giải trí mới và hấp dẫn, giúp du khách có được cảm giác mới lạ khi về phố biển Cửa Lò. 
Clip: Đình Tuyên - Công Kiên - Đức Anh - Huy Thư
Sáng 15/7, tại Quảng trường Bình Minh, Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc ngày hội khinh khí cầu Cửa Lò năm 2022. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Về phía thị xã Cửa Lò có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; các đồng chí lãnh đạo thị xã cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Ảnh: Đức Anh

Sáng 15/7, tại Quảng trường Bình Minh, Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc ngày hội khinh khí cầu Cửa Lò năm 2022. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Về phía thị xã Cửa Lò có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; các đồng chí lãnh đạo thị xã cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Ảnh: Đức Anh

Ngày hội khinh khí cầu 2022 được thị xã Cửa Lò tổ chức lần đầu tiên, nhằm góp phần tạo ra sản phẩm du lịch, vui chơi, giải trí mới, cao cấp hiện đại, có khả năng thu hút hấp dẫn du khách và công chúng đến nghỉ dưỡng tắm biển mùa Hè. Ảnh: Đức Anh

Ngày hội khinh khí cầu 2022 được thị xã Cửa Lò tổ chức lần đầu tiên, nhằm góp phần tạo ra sản phẩm du lịch, vui chơi, giải trí mới, cao cấp hiện đại, có khả năng thu hút hấp dẫn du khách và công chúng đến nghỉ dưỡng tắm biển mùa Hè. Ảnh: Đức Anh

Đây cũng là hoạt động du lịch, thể thao mới, đặc sắc, nối dài chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, bắt đầu khởi động ấn tượng từ Lễ hội du lịch Cửa Lò tháng 4/2022. Ảnh: Đức Anh

Đây cũng là hoạt động du lịch, thể thao mới, đặc sắc, nối dài chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, bắt đầu khởi động ấn tượng từ Lễ hội du lịch Cửa Lò tháng 4/2022. Ảnh: Đức Anh

Những chiếc khinh khí cầu lần lượt được bơm khí để bay lên trong nắng biển. Ảnh: Huy Thư
Những chiếc khinh khí cầu lần lượt được bơm khí để bay lên trong nắng biển. Ảnh: Huy Thư
Thời tiết thuận lợi, du khách đang tiếp tục đổ về phố biển Cửa Lò để có dịp được trải nghiệm ngày hội khinh khí cầu. Ảnh: Đức Anh

Thời tiết thuận lợi, du khách đang tiếp tục đổ về phố biển Cửa Lò để có dịp được trải nghiệm ngày hội khinh khí cầu. Ảnh: Đức Anh

Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc thú vị, ấn tượng để làm kỷ niệm. Ảnh: Đức Anh

Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc thú vị, ấn tượng để làm kỷ niệm. Ảnh: Đức Anh

Góc nhìn lễ hội khinh khí cầu nhìn từ flycam. Những chiếc khinh khí cầu đủ kích cỡ, màu sắc như tô điểm, tạo thêm điểm nhấn cho Quảng trường Bình Minh trong mùa du lịch biển. Ảnh: Huy Thư

Góc nhìn lễ hội khinh khí cầu nhìn từ flycam. Những chiếc khinh khí cầu đủ kích cỡ, màu sắc như tô điểm, tạo thêm điểm nhấn cho Quảng trường Bình Minh trong mùa du lịch biển. Ảnh: Huy Thư

Du khách được thu vào tầm mắt trọn vẹn vẻ đẹp của bãi biển Cửa Lò từ góc nhìn khinh khí cầu. Ảnh: Đức Anh

Du khách được thu vào tầm mắt trọn vẹn vẻ đẹp của bãi biển Cửa Lò từ góc nhìn khinh khí cầu. Ảnh: Đức Anh

Ngày hội khinh khí cầu Cửa Lò 2022 là hoạt động du lịch điểm nhấn độc đáo trong tháng 7, kết hợp và làm rực rỡ hơn cho mùa hoa cúc biển tuyệt đẹp đặc trưng của thị xã Cửa Lò đang khoe sắc, làm lung linh thêm cho đêm hội hoa đăng tháng 7 của thị xã được tổ chức tại cầu Cửa Hội, chào mừng Ngày Du lịch Việt Nam (9/7)... Ảnh: Đức Anh

Ngày hội khinh khí cầu Cửa Lò 2022 là hoạt động du lịch điểm nhấn độc đáo trong tháng 7, kết hợp và làm rực rỡ hơn cho mùa hoa cúc biển tuyệt đẹp đặc trưng của thị xã Cửa Lò đang khoe sắc, làm lung linh thêm cho đêm hội hoa đăng tháng 7 của thị xã được tổ chức tại cầu Cửa Hội, chào mừng Ngày Du lịch Việt Nam (9/7)... Ảnh: Đức Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.