Du khách mọi miền hành hương về thăm quê Bác dịp nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đã hành hương về thăm Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19, trước cổng vào Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, lực lượng chức năng đã bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cho du khách. Ảnh: Huy Thư
Thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19,  trước cổng vào Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, lực lượng chức năng đã bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cho du khách. Ảnh: Huy Thư
Sáng sớm ngày đầu tháng 5, nhiều đoàn khách đến từ khắp mọi miền đất nước đã có mặt tại quê nội Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Sáng sớm ngày đầu tháng 5, nhiều đoàn khách đến từ khắp mọi miền đất nước đã có mặt tại quê nội Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Khu vườn quê nội, nhà thân mẫu Bác Hồ mùa này đang xanh mướt những luống lạc, luống khoai. Ảnh: Huy Thư
Khu vườn quê nội, nhà thân mẫu Bác Hồ mùa này đang xanh mướt những luống lạc, luống khoai. Ảnh: Huy Thư
Du khách thành kính dâng lên bàn thờ thân mẫu Bác Hồ những bó hoa tươi thắm trong ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Huy Thư
Du khách thành kính dâng lên bàn thờ thân mẫu Bác Hồ những bó hoa tươi thắm trong ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Huy Thư
Dưới mái nhà tranh quê nội, du khách xúc động khi nghe thuyết minh viên kể về thời niên thiếu của Bác Hồ ở làng Sen. Ảnh: Huy Thư
Dưới mái nhà tranh quê nội, du khách xúc động khi nghe thuyết minh viên kể về thời niên thiếu của Bác Hồ ở làng Sen. Ảnh: Huy Thư
Những hiện vật nhuốm màu thời gian tại khu di tích gợi lên cho mọi người những cảm nhận sâu sắc về gia đình, cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Những hiện vật nhuốm màu thời gian tại khu di tích gợi lên cho mọi người những cảm nhận sâu sắc về gia đình, cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Trong những đoàn du khách về thăm quê Bác dịp này, có không ít những du khách nước ngoài. Trong ảnh: Hai du khách Hàn Quốc. Ảnh: Huy Thư
Trong những đoàn du khách về thăm quê Bác dịp này, có không ít những du khách nước ngoài. Trong ảnh: Hai du khách Hàn Quốc. Ảnh: Huy Thư
Theo Ban quản lý Khu Di tích Kim Liên, trong 2 ngày 30/4 và 1/5 du khách trong và ngoài tỉnh về thăm quê Bác tăng cao. Theo thống kê sơ bộ, trong hai ngày nghỉ lễ đầu tiên, Khu Di tích Kim Liên đón trên 200 đoàn với khoảng 7.000 lượt khách tới tham quan. Trong ảnh: Du khách tham quan mái nhà tranh quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Theo Ban quản lý Khu Di tích Kim Liên, trong 2 ngày 30/4 và 1/5 du khách trong và ngoài tỉnh về thăm quê Bác tăng cao. Theo thống kê sơ bộ, trong hai ngày nghỉ lễ đầu tiên, Khu Di tích Kim Liên đón trên 200 đoàn với khoảng 7.000 lượt khách tới tham quan. Trong ảnh: Du khách tham quan mái nhà tranh quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.