Đưa hoạt động vận tải hàng không nội địa về trạng thái bình thường

(Baonghean.vn) - Bộ GTVT vừa có văn bản cho phép các hãng hàng không Việt Nam được phép khai thác các chuyến bay với tần suất theo nhu cầu của thị trường.
Ngày 24/3/2022, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định 372/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 
Theo Quyết định này, các hãng hàng không Việt Nam được phép khai thác các chuyến bay với tần suất theo nhu cầu của thị trường, năng lực của hãng hàng không và phù hợp với kết cấu hạ tầng cảng hàng không và kết cấu hạ tầng bảo đảm hoạt động bay. 
Hành khách xuống sân bay Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Hành khách xuống sân bay Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Bên cạnh đó, các hãng hàng không, tổ bay và hành khách khi đi máy bay cũng cần phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Trong đó, tuân thủ thông điệp "5K", khai báo y tế theo quy định.
Thực hiện Quyết định của Bộ GTVT, ngày 30/3/2022, Sở GTVT Nghệ An cũng đã có văn bản gửi đại diện Cảng vụ hàng không Miền Bắc tại Vinh; Cảng hàng không quốc tế Vinh và đại diện các hãng hàng không để triển khai thực hiện.
Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi có các quy định mới gỡ bỏ các rào cản nhằm khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách bằng đường hàng không, tại Sân bay Vinh, các hãng hàng không cũng đang đẩy mạnh khai thác các chuyến bay nội địa tùy theo nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, tần suất các chuyến bay vẫn còn thấp hơn so với thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát.
Ngành hàng không hi vọng trong thời gian sắp tới, khi du lịch mở cửa hoạt động trở lại, cùng với việc khôi phục các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế trở lại trạng thái bình thường mới sẽ khiến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không sẽ tăng lên. Ảnh: Tiến Đông
Ngành hàng không hy vọng trong thời gian sắp tới, khi du lịch mở cửa hoạt động trở lại, cùng với việc khôi phục các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế sẽ khiến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng lên. Ảnh: Tiến Đông
Ông Võ Huy Thanh - Phó Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết: So với thời điểm trước khi bùng phát dịch, thời điểm này lưu lượng khách chỉ đạt mức trung bình. Hiện nay, tại Sân bay Vinh đang có 4 hãng hàng không hoạt động, đó là Vietnam Airline, Bamboo, Vietjet, Jetstar, ngày thấp nhất có 18 chuyến bay đi và đến, cao nhất là 24 chuyến. 

Chúng tôi cũng hy vọng rằng, trong thời gian sắp tới, khi du lịch mở cửa trở lại cùng với chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế theo trạng thái bình thường mới, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao thì khi đó tần suất của các chuyến bay sẽ tăng lên. 

Ông Võ Huy Thanh - Phó Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.