Đức đề xuất EU biểu quyết về kế hoạch phân bổ người di cư

Cảnh sát
Cảnh sát Hungary ngăn chặn người di cư tại Roszke, gần biên giới với Serbia ngày 16/9. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng cần phải tiến hành cuộc biểu quyết giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) về kế hoạch phân bổ người di cư, theo đó nếu đa số các nước chấp thuận thì các nước từ chối cũng phải có trách nhiệm tiếp nhận người di cư.


Ông Steinmeier nhấn mạnh không thể để chỉ Đức, Áo, Thụy Điển và Italy phải gánh chịu cuộc khủng hoảng người di cư.

Theo ông, đây không phải là cách thức thể hiện sự đoàn kết của châu Âu và nếu không còn cách nào khác thì EU cần tiến hành biểu quyết lấy ý kiến của đa số. 

Theo thể thức bỏ phiếu lấy đa số áp đảo, các quyết định mang tính ràng buộc phải được thực thi nếu 55% số nước đại diện cho 65% tổng dân số EU đồng ý. 

Ý tưởng này đi ngược lại với truyền thống của EU là luôn hướng tới sự thỏa hiệp và đồng thuận về các chính sách.

Hiện Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia và Litva đã phản đối ý tưởng phân bố người di cư theo cơ chế hạn ngạch cho các nước thành viên EU. 

Đây cũng là lý do khiến hội nghị các Bộ trưởng Nội vụ EU hôm 14/9 vừa qua không đạt được thỏa thuận về việc phân bổ 120.000 người di cư mới.

Trong một diễn biến liên quan tới vấn đề di cư, Thụy Sĩ thông báo sẽ tiếp nhận từ 4.000-5.000 người di cư đã đến EU từ các nước bị chiến tranh tàn phá như Syria, Iraq và Afghanistan.

Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ dự kiến sẽ tiến hành thảo luận về kế hoạch này và ​​trình lên EU vào ngày 22/9 tới trong một động thái nhằm chia sẻ gánh nặng người di cư với các nước Hy Lạp, Italy và Hungary.

Tổng thống Thụy Sĩ Simonetta Sommaruga cho rằng không có một giải pháp quốc gia riêng đối với vấn đề người di cư mà cần có giải pháp trên toàn châu Âu. 

Việc đồng ý tiếp nhận người di cư là một sự thay đổi lớn trong quyết định của Thụy Sĩ vì đến nay chính phủ liên bang vẫn tránh thảo luận về vấn đề này trong bối cảnh cử tri Thụy Sĩ hồi năm ngoái đã nhất trí hạn chế người nhập cư từ châu Âu, bất chấp thỏa thuận tự do đi lại mà nước này đã ký với EU.

Ngoài ra, chính phủ Thụy Sĩ cũng sẽ thảo luận về khả năng chi từ 50-100 triệu franc cho hoạt động viện trợ nhân đạo cho các nước có xung đột Iraq và Syria thông qua các tổ chức phi chính phủ (NGO) đang hoạt động tại đây./. 

Theo VN+

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.