Đường vào bản người Đan Lai vẫn gian nan sau nhiều năm thông tuyến

Đình Tuyên - Hữu Vi

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn) - Sau nhiều năm thông tuyến, đường vào 2 bản Cò Phạt và Khe Búng của tộc người Đan Lai vẫn là tuyến đường gian nan nhất ở huyện Con Cuông.

bna_Dan lai 1.jpg
Tuyến đường từ bản Xiềng, xã Môn Sơn (Con Cuông) vào 2 bản người Đan Lai là Cò Phạt và Khe Búng dài 20 km nhưng hầu hết là đường đèo dốc. Đây là nơi khó khăn nhất về giao thông ở huyện Con Cuông cũng như vùng miền núi Nghệ An. Ảnh: Hữu Vi
bna_duong vao ban (4).JPG
Ngày nắng ráo, để vào được bản gần nhất là Cò Phạt cũng mất hàng giờ đồng hồ. Những lúc mưa gió lại càng vất vả hơn. Có những quãng đường dốc, xe gắn máy phải có người đẩy giúp mới có thể đi qua. Ảnh: Đình Tuyên
bna_duong vao ban (2).JPG
Cò Phạt và Khe Búng là 2 bản người Đan Lai với biệt danh "bộ tộc ngủ ngồi". Hai bản này có gần 250 hộ dân, với trên 1.000 nhân khẩu. Có 2 điểm trường tiểu học và 2 điểm trường mầm non. Ảnh: Hữu Vi
bna_duong vao ban (1).JPG
Đầu tuần và cuối tuần là khoảng thời gian vất vả nhất của các thầy, cô giáo khi phải điều khiển xe gắn máy trên tuyến đường này. Các giáo viên phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người dân trong bản để đưa xe vượt dốc. Ảnh: Đình Tuyên
bna_duong vao ban (8).JPG
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, 9 năm trước, tuyến đường này được mở mới với mục đích phá thế bị cô lập của cộng đồng người Đan Lai ở 2 bản Cò Phạt và Khe Búng với bên ngoài. Trước đây, để vào được địa bàn này, người ta thường chỉ có thể đi bằng thuyền trên sông Giăng. Ảnh: Hữu Vi
bna_duong vao ban (6).JPG
Tuy nhiên, hiện tại người dân 2 bản, các thầy, cô giáo và học sinh vẫn phải đi lại trên tuyến đường này. Trên địa bàn cũng là nơi đứng chân của 1 trạm kiểm soát và 1 tổ công tác của Đồn Biên phòng Môn Sơn và 1 trạm kiểm lâm của Vườn Quốc gia Pù Mát. Ảnh: Đình Tuyên
bna_Dan lai 2.jpg
2 bản Cò Phạt và Khe Búng cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cấp, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội và truyền thông. Việc hoàn thiện về giao thông sẽ giúp người dân nơi đây có thêm những bước phát triển. Ảnh: Hữu Vi
Clip: Đình Tuyên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.