L'Europe soutient le processus d'adhésion de l'Arménie à l'UE.
Xoay quanh mục tiêu Armenia gia nhập Liên minh châu Âu (EU), khối đã lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ quyết tâm của Yerevan. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga đưa ra đề xuất định hình lại quan hệ đối tác kinh tế.

Theo RIA Novosti ngày 11/5, Liên minh châu Âu cam kết ủng hộ Armenia. Quốc gia này đang khao khát trở thành một thành viên chính thức của khối. Đây là khẳng định của Ủy viên phụ trách Mở rộng EU Marta Kos. Bà đưa ra bình luận này trước những diễn biến mới nhất liên quan đến tư cách thành viên của Armenia tại EU và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).
Bà Kos phát biểu tại Brussels: "Các hội nghị thượng đỉnh gần đây đã vạch rõ con đường mà Armenia muốn đi. Châu Âu chắc chắn sẽ ủng hộ họ".
Tuy nhiên, mong muốn của Armenia gia nhập EU lại vấp phải những rào cản mang tính địa chính trị. Cuối tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất thảo luận về kế hoạch này tại Hội nghị thượng đỉnh EAEU sắp tới.
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nhiều lần khẳng định mong muốn trở thành thành viên EU. Đổi lại, Yerevan cần phải nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của khối. Trong cuộc gặp ngày 1/4, ông Putin đã nhấn mạnh một thực tế cốt lõi. Việc đồng thời tham gia liên minh thuế quan với EU và EAEU là điều bất khả thi về mặt kinh tế.
Tổng thống Nga đưa ra quan điểm cho rằng, để thể hiện trách nhiệm với người dân cũng như với Nga - đối tác kinh tế lớn nhất hiện tại, Armenia nên tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về định hướng hợp tác với EU.
Dựa trên kết quả đó, Moskva sẽ đưa ra những quyết sách phù hợp. Nga sẵn sàng tiến tới một con đường "chia tay nhẹ nhàng, văn minh và đôi bên cùng có lợi", nếu đó là lựa chọn cuối cùng của Armenia.
Bên cạnh Armenia, tiến trình mở rộng của EU cũng đang ghi nhận các diễn biến mới với Ukraine. Khối này có thể khởi động đàm phán trực tiếp với Kiev trước cuối tháng 6.
"« Aujourd'hui, j'exhorterai les ministres. Nous pouvons négocier le premier ensemble de points juste avant la fin du mandat de la République de Chypre à la présidence du Conseil de l'UE. Les cinq autres ensembles de points pourraient être abordés en juillet », a déclaré Marta Kos avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE.
Cependant, selon The Economist, de nombreux pays européens restent sceptiques quant à l'adhésion de l'Ukraine en raison de craintes liées à la corruption. Le commissaire européen à la Défense et à l'Espace, Andrius Kubilius, a également déclaré que tous les États membres ne souhaitent pas que l'Ukraine rejoigne l'organisation.
En réalité, l'obtention du statut de pays candidat n'est que le début d'un très long parcours. La Turquie bénéficie de ce statut depuis 1999. La Macédoine du Nord l'attend depuis 2005, le Monténégro depuis 2010 et la Serbie depuis 2012. Le dernier pays à avoir rejoint l'UE est la Croatie, en 2013, et ce processus a également duré une décennie.


