La motivation des habitants de Mon Son pour sortir de la pauvreté.
Dans la commune frontalière de Mon Son, l'un des principaux leviers permettant aux ménages pauvres de sortir de la pauvreté est constitué par les projets du Programme national ciblé (PNC). En particulier, le décaissement des fonds alloués au sous-projet n° 4, « Soutien au développement de l'élevage », a donné des résultats significatifs.
La joie d'échapper à la pauvreté et d'atteindre l'indépendance économique pour la famille.
Vers la fin de l'après-midi, Mme Vi Thi Hoa, du village de Thai Son 2, commune frontalière de Mon Son, se rendit tranquillement dans la zone herbeuse assez grande le long de la rivière Giang, non loin de sa maison, pour ramener le bétail de sa famille à la maison.
Tout en marchant, Mme Hoa parlait, disant qu'elle n'aurait jamais imaginé de son vivant que sa famille posséderait un troupeau de quatre vaches comme aujourd'hui. Et compte tenu de leur taux de reproduction, sa famille en accueille une ou deux de plus chaque année. En ramenant les vaches au village par le chemin familier, Mme Hoa bavardait avec ses voisins qui, eux aussi, rappelaient leurs vaches.
Trước đây, gia đình chị Vi Thị Hoa thuộc diện hộ nghèo lâu năm, nguồn thu nhập chỉ dựa vào dăm sào ruộng nước và nuôi đàn gà dăm chục con, chỉ đủ phục vụ nhu cầu hàng ngày. Từ tháng 10/2024, gia đình chị Hoa lần đầu tiên trong đời có suy nghĩ chuyển đổi nghề nghiệp, từ trồng trọt sang chăn nuôi tập trung khi được hỗ trợ 2 con bò giống.
“Trước đây chỉ biết gặt hái mùa nào biết mùa đó. Từ khi có bò giống, tôi được cán bộ xã, thôn bản hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cách tận dụng phụ phẩm nông nghiệp ủ chua thức ăn để vỗ béo đàn bò. Với những cách làm mới, đàn bò khoẻ mạnh, lớn nhanh và sinh sản tốt, vợ chồng tôi chuyển hẳn sang đầu tư cho chăn nuôi. Ngoài tận dụng rơm rạ, thân cây ngô, vợ chồng luân phiên nhau đi cắt cỏ, lấy cây chuối về làm thức ăn cho bò, kết hợp nuôi thêm gà…Từ 2 con bò, nay đã có 4 con. Nhờ được Nhà nước tặng bò, tặng tiền làm chuồng, hướng dẫn cách chăn nuôi, gia đình tôi đã thoát nghèo” - chị Vi Thị Hoa vui vẻ khoe.
Anh Vi Văn Nghi - Trưởng bản Thái Sơn 2 cho biết, bản có 164 hộ, 745 khẩu, nay chỉ còn 10 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo. Con số hộ nghèo, cận nghèo giảm dần hàng năm, một trong những “động lực” giúp người dân Thái Sơn 2 vươn lên thoát nghèo là từ sự hỗ trợ sinh kế của các Chương trình Mục tiêu quốc gia. Đặc biệt là các dự án về hỗ trợ trâu bò và cây giống. Năm 2024 bản Thái Sơn 2 có 12 hộ nghèo được cấp bò giống. Đó chính là các “cần câu cơm”, là bệ đỡ sinh kế không chỉ cấp vốn, cấp tư liệu sản xuất cho người dân, mà còn khuyến khích tinh thần vượt khó, chăm chỉ lao động sản xuất của bà con Môn Sơn.

Trưởng bản Thái Sơn 2 kể thêm nhiều hộ gia đình thuộc diện nghèo được cấp bò giống, trâu giống vào năm 2024 đến nay đã thoát nghèo như: Hộ chị Vi Thị Hoa, hộ ông Lang Văn Tính, hộ ông Ngân Đăng Thiềm…
“Đến cuối năm 2025 này dự kiến nhiều hộ khác được cấp bò cũng sẽ thoát nghèo, bởi họ vừa có thêm sinh kế mới, vừa biết kết hợp mở rộng thêm nghề khác, kinh tế cứ thể đi lên, từng bước tự chủ kinh tế gia đình, không còn trông chờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng” – anh Vi Văn Nghi cho biết.
Phát huy nguồn hỗ trợ sinh kế
Ông Vương Đình Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết, Môn Sơn là xã biên giới vùng cao, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hiện nay xã có số dân hơn 18,8 nghìn người thì có tới 92,6% là đồng bào các dân tộc thiểu số; trong đó có tộc người Đan Lai sống trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Pù Mát. Địa hình, điều kiện giao thông của xã phức tạp, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, nguồn lực của xã còn hạn chế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhờ sự hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách ưu đãi vùng biên giới, sự quan tâm của các cấp, ngành đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và đạt được một số kết quả. Đặc biệt là các dự án hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân.
Xã Môn Sơn được thành lập từ tháng 7/2025 trên cơ sở hợp nhất 2 xã cũ của huyện Con Cuông là Môn Sơn và Lục Dạ. Trên địa bàn xã Lục Dạ (cũ), đến nay tổng số dự án, tổng kinh phí của Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã được lập kế hoạch, thẩm định Dự án thực hiện chương trình 5 năm và hàng năm. Sau khi tiếp nhận văn bản hướng dẫn của cấp trên, UBND xã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc để thực hiện. Từ năm 2021 đến tháng 7/2024, xã Lục Dạ (cũ) được cấp là hơn 1,6 tỷ đồng triển khai các mô hình sinh kế và đã thực hiện hơn 1,3 tỷ đồng. Trên địa bàn xã Môn Sơn (cũ) tổng kinh phí được cấp hơn 3,2 tỷ đồng, đến tháng 7/2024 đã giải ngân gần 2,7 tỷ đồng.

M. Vuong Dinh Huy a également affirmé que, depuis la mise en place du nouveau gouvernement, le versement des fonds destinés aux projets relevant du Programme national ciblé est temporairement suspendu, dans l'attente de la consolidation de l'appareil administratif et de la mise à jour des mécanismes et des politiques conformément au modèle de gouvernement à deux niveaux. Le budget de fonctionnement prévisionnel de la commune de Mon Son pour 2025 s'élève à plus de 40 milliards de VND, dont plus de 2,2 milliards de VND seront alloués au soutien du développement des moyens de subsistance par le biais de modèles de réduction de la pauvreté. Ce budget bénéficiera également du soutien du Programme de réduction de la pauvreté, du Nouveau Programme de développement rural, etc.
Ces mesures de soutien permettront de réduire progressivement et durablement le taux de pauvreté dans la commune. Parallèlement, elles contribueront à moderniser et à civiliser le paysage local et à sensibiliser et motiver la population à améliorer son travail et sa production grâce aux avantages des politiques du Parti et de l'État, permettant ainsi aux ménages d'accroître leurs revenus et de sortir progressivement de la pauvreté.


