Tháo dỡ các công trình trái phép ở khu du lịch Đập Phà Lài
Après des années d'infractions, le problème de la zone touristique du barrage de Pha Lai (commune de Mon Son) fait l'objet d'une action résolue. Les ménages contrevenants ont accepté de démanteler leurs constructions illégales.
Depuis de nombreuses années, le site touristique du barrage de Lai (commune de Mon Son) est confronté à un problème persistant : restaurants flottants illégaux, bateaux opérant de manière spontanée et constructions non autorisées sur des terres forestières protégées et des plans d’eau. Malgré les nombreux arrêtés de suspension, les barricades et les comités de contrôle mis en place par les autorités locales, les habitants refusent de se conformer aux réglementations.

Cette situation de violations compromet non seulement la sécurité de la navigation fluviale, mais pollue également le fleuve Giang, menaçant l'écosystème naturel, atout majeur de la région. Les conséquences de ce chaos ont contraint l'entreprise investisseuse, VSC Tourism and Services Co., Ltd. (titulaire d'une licence provinciale), à cesser ses activités en raison d'empiètements et de concurrence déloyale, ce qui a ébranlé la confiance des investisseurs.
Face à cette situation, les dirigeants du Comité populaire provincial de Nghệ An ont exigé une résolution ferme des infractions constatées sur le site touristique du barrage de Pha Lai. Conformément à la directive de la province de Nghệ An, en mars 2026, le Comité du Parti et le Comité populaire de la commune de Mön Sơn ont mené une campagne pour inciter trois familles, propriétaires de trois restaurants flottants illégaux sur le site touristique du barrage de Pha Lai, à démanteler volontairement leurs structures illégales.

Ông Lương Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết: Trong tháng 3/2026, xã Môn Sơn đã tổ chức 3 cuộc làm việc giữa chính quyền, hộ dân và Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch VSC. Trên tinh thần cùng nhau tháo gỡ, xã đã tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và tự giác thực hiện việc giải phóng mặt bằng. Chính quyền xã cũng phối hợp với doanh nghiệp để đưa ra các mức hỗ trợ nhằm giảm bớt khó khăn cho hộ dân.
Cụ thể, xã Môn Sơn đã kết nối với Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch VSC hỗ trợ kinh phí tháo dỡ cho 3 hộ dân, với tổng số tiền là 350 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã Môn Sơn cũng tạo điều kiện cho 3 hộ này tạm thời sử dụng phần đất (gần điểm du lịch Đập Phà Lài) để kinh doanh trong mùa lễ hội du lịch. Tuy nhiên, các hộ phải cam kết sẽ tháo dỡ hoàn toàn và di dời khỏi phần đất này trước ngày 30/6/2026.
Bước vào mùa du lịch năm 2026, xã Môn Sơn cũng đã và đang tích cực chấn chỉnh tình trạng vi phạm an toàn giao thông đường thủy ở Đập Phà Lài. Xã yêu cầu các thuyền bè chở khách di dời về bến đã được quy hoạch. Trong tương lai, doanh nghiệp sẽ đầu tư xây dựng một bến thuyền đúng tiêu chuẩn để các hộ tiếp tục hoạt động kinh doanh đúng quy định.
.jpg)
Ghi nhận của phóng viên: Nhờ sự kết hợp giữa vận động thuyết phục và hỗ trợ kinh tế, thời điểm này, 3 hộ dân đã đồng tình tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm; triển khai điểm kinh doanh mới. Tại khu vực Đập Phà Lài hiện vẫn đang còn một số lồng nuôi cá chưa kịp di dời. Chính quyền đang vận động cán bộ, người dân trong xã mua hỗ trợ cá để hộ dân nhanh chóng thu hoạch xong và thực hiện di dời.
Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ nhà hàng Thọ Ngân (một trong 3 hộ vi phạm nay đã di dời) cho hay: Chúng tôi đồng tình với chủ trương tháo dỡ, hỗ trợ kinh doanh của xã Môn Sơn và doanh nghiệp. Đến nay, cả 3 hộ đều đã dựng tạm điểm kinh doanh trên phần đất xã cho mượn để phục vụ du khách mùa lễ hội du lịch. Chúng tôi cam kết sẽ di dời trước ngày 30/6/2026, cũng như di dời hoàn toàn lồng cá khi thu hoạch xong./.


