Gần 200.000 trẻ em ở Mỹ mắc Covid-19 trong 1 tuần

Theo Phạm Huân (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Gần 200.000 trẻ em ở Mỹ đã mắc Covid-19 trong tuần trước, tăng 50% kể từ đầu tháng 12. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 đang gia tăng nhanh chóng ở Mỹ, đặc biệt là sau sự xuất hiện của biến thể Omicron.

Theo báo cáo của Viện Nhi khoa và Hiệp hội bệnh viện nhi của Mỹ, trẻ em chiếm tới 20% tổng số ca mắc Covid-19 ở Mỹ trong tuần trước. Đây cũng là tuần thứ 19 liên tiếp số ca mắc Covid-19 ở trẻ em ở mức trung bình trên 100.000. Báo cáo này cũng cho biết số ca mắc Covid-19 ở trẻ em Mỹ là rất cao và đang tiếp tục tăng.

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em ở Mỹ. Ảnh: AP
Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em ở Mỹ. Ảnh: AP

Số trẻ em phải nhập viện do Covid-19 ở Mỹ cũng đang gia tăng với trung bình khoảng 260 trường hợp mỗi ngày và hiện tại đang có gần 2 nghìn trẻ em đang được điều trị trong bệnh viện.

Trẻ em dưới 18 tuổi chiếm khoảng 22,2% dân số Mỹ và khoảng 42% trong số này đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa Covid-19.

Mỹ hiện đang ghi nhận hơn 206.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, tăng 147% so với tháng trước. 5 bang bao gồm Florida, New Jersey, New York, Delaware và Massachusetts đang chứng kiến số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.   

Theo dữ liệu mới công bố của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, Omicron chiếm khoảng 58,6% tổng số ca nhiễm mới và chính thức trở thành chủng chủ đạo ở Mỹ. Ở khu vực bang New York và New Jersey và khu vực miền Nam nước Mỹ, tỷ lệ này còn lên tới 85%.  

Số ca mắc Covid-19 trung bình mỗi ngày ở Mỹ tăng cao kỷ lục

Tờ Washington Post ngày 28/12 đưa tin, số ca mắc Covid-19 trung bình mỗi ngày ở Mỹ đã lên tới hơn 253.000, vượt qua mức kỷ lục hơn 248.000 hồi tháng 01/2021.

Theo tờ Bưu điện Washington Post, tính tới chiều 28/12 (theo giờ Mỹ), số ca mắc Covid-19 trung bình mỗi ngày trong vòng 1 tuần qua đã ở mức 253.245 so với mức cao kỷ lục 248.209 trường hợp ngày 12/1.

Biến thể Omicron từng được phát hiệu đầu tiên ở Nam Phi, đã khiến số ca nhiễm mới ở Mỹ tăng đột biến và nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên hơn 63 triệu trong khi con số tử vong là 816.000.

Trong khi đó, theo các mô hình dự báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong ở Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong vòng 4 tuần tới. Theo các dự báo này, từ 8.700 tới 20.800 người có thể phải nhập viện do Covid-19 mỗi ngày ở Mỹ vào thời điểm 10/1/2022.

Tổng thống Joe Biden ngày 28/12 đã ký tuyên bố thu hồi quyết định hạn chế các hoạt động đi lại từ 8 quốc gia ở miền Nam châu Phi bao gồm Nam Phi, nơi đầu tiên phát hiện biến thể Omicron.

Cùng ngày, Mỹ đã bổ sung Thụy Điển, Manta và Mondova vào danh sách khuyến cáo đi lại ở mức độ cao nhất do lo ngại Covid-19./.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.