'Giải cứu' 6 tấn lươn của nông dân ở Thanh Chương bị ngập sâu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong hai ngày 26,27/9, mưa lớn khiến trại lươn Thiên Phương (xóm Nam Thượng, xã Ngọc Sơn, Thanh Chương) ngập sâu trong nước. Hơn 6 tấn lươn buộc phải di dời, đã được người dân chung tay "giải cứu".

bna_ngập 2.jpg
Tối 26/9, người dân và các lực lượng đã đến di dời lươn chạy lũ cho gia đình chị Phương. Ảnh: CSCC

Bắt đầu từ giữa năm 2022, gia đình chị Cao Thị Mai Phương và anh Đặng Văn Thiên đấu thầu đất 5% của xã và vay mượn ngân hàng đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng trại nuôi lươn thương phẩm.

Sau gần 1 năm nuôi, hiện nay, lươn đã đến ngày xuất bán, thế nhưng, do mưa to, trại đã bị ngập nặng. Đêm qua (26/9), xã Ngọc Sơn đã huy động mọi lực lượng cùng sự giúp đỡ của bà con lối xóm, gia đình đã vận chuyển được gần 6 tấn lươn từ trại ở vùng đồng về gửi ở các nhà dân.

bna_mua.jpg
Hiện, hơn 6 tấn lương đang phải gửi ở 3 hộ dân. Ảnh: T.P

Hiện, hơn 6 tấn lươn trên đang gửi ở 3 hộ dân gần nhà. Lươn phải lót bạt, tạo bể, sục khí để không bị chết. Tuy nhiên, lươn sau khi bị ngập, bắt ra khỏi bể, di chuyển lên cao nên đã bị sốc nước, sốc nhiệt nên rất khó sống được lâu. Do đó, nếu không tiêu thụ nhanh thì sẽ thiệt hại nặng nề.

Chị Cao Thị Mai Phương, chủ trại lươn cho biết: “Hơn 6 tấn lươn nếu không bán được kịp thời thì sẽ thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Hiện tại, gia đình cũng đã nhờ các tổ chức đoàn thể kêu gọi bà con giải cứu, đăng bán lên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, theo đăng ký của người dân thì mới chỉ có 200kg lươn được tiêu thụ với mức giá 100.000 - 120.000 đồng/kg. Giá bán này chưa đủ vốn nhưng vớt vát được chừng nào hay chừng đó”, chị Phương cho biết.

bna_giúp 1.jpg
Nhiều người dân trên địa bàn huyện đến mua lươn ủng hộ gia đình. Ảnh: T.P

Hiện tại, các tổ chức đoàn thể, người dân, các hội nhóm đồng hương Thanh Chương đang tích cực vào cuộc tìm mọi cách tiêu thụ lươn cho gia đình, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

bna_giúp thịt.jpg
Nhiều người đến hỗ trợ làm thịt, vận chuyển lươn giao cho khách giúp gia đình. Ảnh: T.P

“Dù mưa lớn, không quản ngại đêm hôm khuya khoắt, người dân đã đến đưa lươn chạy lũ cùng gia đình. Hiện, Hội Nông dân huyện cũng đã chỉ đạo Hội Nông dân xã Ngọc Sơn chung tay hỗ trợ gia đình, đồng thời, kêu gọi các hội viên nông dân tiêu thụ lươn, mua lươn giúp gia đình. Rất nhiều tổ chức hội đã đứng ra kết nối với thương lái, tiêu thụ giúp; nhiều hội viên còn đứng ra nhận vận chuyển, giao lươn miễn phí đến khách giúp gia đình. Trong hoạn nạn, thiên tai, người dân chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành với nhau”, ông Nguyễn Xuân Khánh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Chương cho biết.

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.