Giải pháp nào cho tình trạng ùn tắc trước cổng trường giờ tan học ?

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, trên địa bàn thành phố Vinh thường xuyên diễn ra cảnh lộn xộn, ùn tắc giao thông cục bộ trước cổng các trường học, đặc biệt là các trường mầm non và tiểu học vào giờ tan tầm.

 

Đường Đinh Công Tráng (Phường Lê Mao) tuy ngắn và hẹp nhưng lại là nơi tập trung của ba trường Mầm non, Tiểu học và THCS Lê Mao, cứ tầm 16 giờ 30 đến 17 giờ hàng ngày, phụ huynh đứng chật cứng vỉa hè, tràn cả ra lòng đường. Đặc biệt là lúc cả ba trường cùng tan học. Có những hôm gây ùn tắc đến hơn 30 phút.

 

Anh Nguyễn Văn Tài (một phụ huynh phường Đội Cung) cho biết: ngoài những ngày nghỉ, hầu như ngày nào, trên đoạn đường này cũng diễn ra cảnh ùn tắc, nguyên nhân chính là những người đưa đón con em chen nhau đỗ ô tô sát cổng trường, tùy tiện quay đầu xe, có những khi đỗ thành 2,3 làn, học sinh THCS đi học về còn đạp xe hàng 2, hàng 3. Mặc dù chính quyền phường, nhà trường đã kết hợp với lực lượng CSGT thành phố đã có những biện pháp nhằm giải tỏa ùn tắc và xử lý các trường hợp vi phạm, nhưng dường như mọi việc vẫn chưa đạt hiệu quả.


Giải pháp nào cho tình trạng ùn tắc trước cổng trường giờ tan học ? ảnh 1

                         Phụ huynh đón con trước cổng trường tiểu học Lê Mao
 

Theo cô giáo Nguyễn Thị Quyên - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Mao, đây là một vấn đề rất khó giải quyết đối với tất cả các trường trên địa bàn thành phố, một phần do vị trí của các trường học nằm vào vùng đông dân cư, đường phố hẹp, một phần do tâm lý của phụ huynh, ai cũng muốn đón con nhanh nên tạo ra hiện tượng chen chúc. Nhà trường hiện đã có những biện pháp như: chia 2 ca ra về cho học sinh, mỗi ca cách nhau 15 phút; huy động đội cờ đỏ cùng đoàn viên của nhà trường làm công tác nhắc nhở, tuyên truyền trước cổng trường những lúc tan học. Trong sinh hoạt đầu giờ và các hoạt động ngoài giờ, nhà trường cũng có những cố gắng nhắc nhở học sinh về Luật An toàn giao thông, nhờ đó vấn đề ùn tắc cổng trường cũng có chuyển biến nhưng không hiệu quả lắm. Cô Quyên cũng cho biết, những ngày nắng nóng hoặc những ngày mưa, lượng ô tô rất nhiều, công tác trật tự cũng gặp nhiều khó khăn, vấn đề tắc đường diễn ra vô cùng căng thẳng, nhiều phụ huynh phải để xe cách cổng trường cả kilômét để đi bộ vào đón con hoặc ở lại trong trường chờ một thời gian dài mới ra về được.


Không chỉ ở đường Đinh Công Tráng, tại hầu hết các tuyến đường có trường học trongthành phố, vấn nạn lộn xộn, ùn tắc giao thông cũng thường xuyên diễn ra, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh và mất an toàn giao thông. Đoạn đường Lê Hồng Phong, trước cổng trường Mầm non Hoa Sen cũng thường xuyên diễn ra cảnh tắc nghẽn. Tuyến đường này cũng là nơi tập trung một số trường như THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT chuyên Phan Bội Châu. Cô Nguyễn Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Sen cho biết: Trường có 620 học sinh, lúc tan trường, mỗi cháu ít nhất có một phụ huynh đưa đón nên tình trạng ùn tắc, lộn xộn là không thể tránh khỏi. Nhà trường cũng đã cố gắng tăng cường bảo vệ giờ tan ca, tổ chức nhắc nhở phụ huynh thực hiện quy định nhưng tình hình vẫn không tiến triển. Cô cũng đề nghị lực lượng giao thông cần phải xử lý triệt để tình trạng quay đầu xe và đỗ xe gần cổng trường.


Giải pháp nào cho tình trạng ùn tắc trước cổng trường giờ tan học ? ảnh 2

             Phụ huynh chờ con tan trường trước cổng trường tiểu học Quang Trung.
 

Trung tá Hoàng Duy Hà - Đội trưởng đội CSGT, Công an TP Vinh, cho biết: công tác giải quyết nạn ùn tắc trước cổng các trường học trong địa bàn đang gặp rất nhiều khó khăn do nhân sự không đủ và sự phức tạp của địa bàn. Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm tại chỗ trong những lúc ùn tắc là không thể. CSGT thành phố đã phối hợp với các nhà trường quan tâm đến công tác tuyên truyền trong trường học cũng như tuyên truyền tại chỗ cho người dân. Ngoài ra, Thành phố đã tiến hành đặt những biển báo cấm quay đầu, cấm đỗ xe tại các tuyến đường có các trường học, song song với việc đặt những biển phụ qui định mức phạt khi sai luật để người dân được biết. Tuy nhiên việc này cũng không hiệu quả vì lưu lượng xe quá lớn, thành phố và nhà trường cũng chưa có điểm để phụ huynh chờ đón con em. Nhiều phụ huynh cũng ý thức được về việc dừng đỗ xe, quay đầu xe sai qui định nhưng do tâm lý nóng vội khi đón con nên vẫn cố tình làm trái luật. Nhiều trường hợp cũng không thể phạt nghiêm do phía trước đã tắc nghẽn, lùi xe cũng không được, họ không còn nơi nào để dừng và đỗ.

 

Bên cạnh đó, CATP Vinh cũng đang đề xuất phương án cho phân luồng một số tuyến đường thành đường một chiều, nhưng nó sẽ kéo theo một số bất cập khác phát sinh liên quan đến sinh hoạt và kinh doanh của dân phố đó.

 

Chuyện ùn tắc trước cổng trường giờ tan học cũng đang là một bài toàn khó đối với nhiều thành phố khác, có những trường học ở Hà Nội, TP.HCM đã tổ chức đưa đón học sinh bằng một số phương tiện nhất định và thu phí, việc này đã phát huy được hiệu quả làm giảm thiểu lượng phương tiện gây ùn tắc tại các trường học. Có những trường đã liên kết với các doanh nghiệp dùng hàng chục xe buýt đưa đón học sinh với hàng trăm điểm đón và trả học sinh, mức phí rơi vào khoảng 300.000 đồng/học sinh/tháng. Có những trường mầm non, tiểu học còn thuê hẳn dịch vụ taxi cao cấp đưa đón trẻ tận nhà khi gia đình có nhu cầu.

 

Bên cạnh đó, theo chúng tôi, thành phố cần gắn biển báo cấm đỗ xe trước cổng trường có quy định khoảng cách (ít nhất từ 50 đến 100m về hai phía), các trường cũng cần phối hợp nhiều giải pháp như phân ra nhiều ca lệch giờ tan học, hay bố trí cho học sinh xếp hàng ra về nhằm thuận lợi cho việc đón con của người dân, lực lượng CSGT cũng cần nhắc nhở và giải tỏa những hộ và những người kinh doanh vỉa hè gần đó, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp xe ô tô đỗ sai qui định, đỗ nhiều làn, quay đầu xe…

 

Như vậy, để tìm ra hướng khắc phục tình trạng này, đòi hỏi các ban ngành, cơ quan chức năng cần có sự nghiên cứu, thảo luận cùng nhà trường và hội phụ huynh để đi đến đồng thuận giải pháp khả thi trong thời gian tới.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.