Giáo họ Đức Xuân kỷ niệm 50 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Giáo họ Đức Xuân thuộc Giáo xứ Tân Lộc, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò vừa tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập (1969 – 2019).
Lễ kỷ niệm có sự tham dự của các Linh mục trong, ngoài giáo hạt Cửa Lò cùng đông đảo giáo dân giáo họ Đức Xuân, Giáo xứ Tân Lộc và vùng phụ cận. Ảnh: Hồng Ân
Lễ kỷ niệm có sự tham dự của các Linh mục trong, ngoài giáo hạt Cửa Lò cùng đông đảo giáo dân giáo họ Đức Xuân, Giáo xứ Tân Lộc và vùng phụ cận. Ảnh: Hồng Ân
Mặc dù được thành lập từ năm 1969 từ sự hợp nhất hai giáo họ Đức Vọng và Xuân Mai thuộc giáo xứ Lộc Mỹ, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc song giáo họ Đức Xuân có bề dày lâu đời, đứng chân tại một trong các cửa biển đầu tiên đạo Công giáo du nhập vào tỉnh Nghệ An.
Lễ dâng hoa kính mừng thánh bổn mạng giáo họ được thực hiện trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Ân
Lễ dâng hoa kính mừng thánh bổn mạng giáo họ được thực hiện trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Ân
Đến năm 1988, để thuận lợi hơn cho bà con giáo dân trong các sinh hoạt tôn giáo, giáo họ Đức Xuân được tách ra khỏi giáo xứ Lộc Mỹ và sáp nhập vào giáo xứ Tân Lộc.
Cùng với quá trình hình thành, phát triển trong 50 năm qua, giáo họ hiện có 300 hộ gia đình với gần 1400 giáo dân, sinh sống chủ yếu bằng nghề đi biển và kinh doanh dịch vụ; do Linh mục Nguyễn Đình Thăng làm quản xứ từ tháng 7/2018 đến nay.
Toàn cảnh thánh lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Ân
Toàn cảnh thánh lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Ân
Tại lễ kỷ niệm, giáo họ đã ôn lại chặng đường đã qua, tri ân đóng góp của nhiều đời Linh mục quản xứ, Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ. Đồng thời mời gọi bà con giáo dân trên địa bàn chung sức, chung lòng xây dựng giáo họ vững bền về đức tin, tham gia hữu ích vào công việc xã hội theo tinh thần “Kính chúa yêu nước”, sống tốt đời đẹp đạo.

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.