Giới trẻ đổ xô về bãi lau giữa sông Lam

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, bãi lau giữa sông Lam thuộc xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương đã thành điểm đến hấp dẫn của nhiều bạn trẻ trong và ngoài tỉnh.
Bãi lau là một phần của bãi bồi nằm giữa 2 dòng chảy của sông Lam. Đây vốn là đất sản xuất của người dân xóm 6, xã Thanh Văn. Muốn ra bãi lau từ 2 bờ sông đều phải ngồi thuyền vượt những khúc sông rộng chừng 150 m
Bãi lau là một phần của bãi bồi nằm giữa 2 dòng chảy của sông Lam. Đây vốn là đất sản xuất của người dân xóm 6, xã Thanh Văn. Muốn ra bãi lau từ 2 bờ sông đều phải ngồi thuyền vượt qua những khúc sông hẹp. Ảnh: Huy Thư
Mùa này, bãi lau phủ đầy hoa trắng đung đưa, bồng bềnh trong gió, khá lãng mạn. Ảnh: Huy Thư
Mùa này, bãi lau phủ đầy hoa trắng bồng bềnh trong gió, khung cảnh khá lãng mạn. Ảnh: Huy Thư
Nhu cầu đến chiêm ngưỡng bãi lau, chụp ảnh với hoa lau ở Thanh Văn bỗng chốc lan nhanh trong cộng đồng. Ảnh: Huy Thư
Nhu cầu đến chiêm ngưỡng bãi lau, chụp ảnh với hoa lau ở Thanh Văn lan nhanh trong cộng đồng. Ảnh: Huy Thư
Hàng ngày có rất nhiều nhóm bạn trẻ trong và ngoài tỉnh đã đến bãi lau. Nhiều nhóm còn mang theo loa máy, mở nhạc tưng bừng, hát hò nhảy múa trên bãi lau.
Hàng ngày có rất nhiều nhóm bạn trẻ trong và ngoài tỉnh đến bãi lau. Nhiều nhóm còn mang theo loa máy, mở nhạc tưng bừng, hát hò nhảy múa trên bãi lau. Ảnh: Huy Thư
Không ít cặp uyên ương đã chọn bãi lau để chụp ảnh cưới. Để có những tấm ảnh đẹp, các phó nháy đã rất công phu.  Ảnh: Huy Thư
Không ít cặp uyên ương đã chọn bãi lau để chụp ảnh cưới. Để có những tấm ảnh cưới đẹp với hoa lau, các phó nháy cũng phải công phu. Ảnh: Huy Thư
Nhiều bạn trẻ từ Đô Lương, Nam Đàn, TP Vinh, Hương Sơn (Hà Tĩnh)….đã không quản đường xa để đến bãi lau. Cảm nhận chung của mọi người khi đến đây là khá thích thú với phong cảnh yên bình, tươi đẹp, nên thơ của bãi lau Thanh Văn. Ảnh: Huy Thư
Nhiều bạn trẻ từ Đô Lương, Nam Đàn, TP Vinh, Hương Sơn (Hà Tĩnh)….đã không quản đường xa để đến bãi lau. Cảm nhận chung của mọi người khi đến đây là khá thích thú với phong cảnh yên bình, tươi đẹp, nên thơ của bãi lau Thanh Văn. Ảnh: Huy Thư
Chiều về được thả hồn trên bãi lau, cùng bạn bè lội giữa bạt ngàn lau để hái hoa khá thú vị. Ảnh: Huy Thư
Chiều về được thả hồn trên bãi sông, cùng bạn bè lội giữa bạt ngàn lau để hái hoa khá thú vị. Ảnh: Huy Thư
Đến bãi lau, mọi người không quên “tự sướng” để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp với hoa lau. Ảnh: Huy Thư
Đến bãi lau, mọi người không quên tự chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp với cánh đồng hoa lau. Ảnh: Huy Thư
Khi chiều xuống, trước lúc rời bãi lau, nhiều bạn trẻ còn cố nán lại để hái thêm những bông lau. Ảnh: Huy Thư
Khi chiều xuống, trước lúc rời bãi lau, nhiều bạn trẻ còn cố nán lại để hái thêm những bó lau về làm kỷ niệm. Ảnh: Huy Thư
Từ ngày phát hiện ra bãi lau đẹp, du khách muôn phương không ngừng đổ về bãi lau. Người dân địa phương cũng có thêm một công việc mới là chèo đò đón đưa khách qua sông (10 nghìn đồng /người, cả chở đi lẫn đón về).
Từ ngày phát hiện ra bãi lau đẹp, du khách khắp nơi không ngừng đổ về bãi lau. Người dân địa phương cũng có thêm một công việc mới là chèo đò đón đưa khách qua sông. Ảnh: Huy Thư
Trong hoàng hôn, hoa lau như muốn níu kéo bước chân du khách. Ảnh: Huy Thư
Trong hoàng hôn, hoa lau càng quyến rũ, như muốn níu kéo bước chân du khách. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.