Những pha vật đẹp mắt.

Hấp dẫn hội vật đầu Xuân trên quê Bác

(Baonghean.vn) - Nhằm tạo không khí vui Tết, đón Xuân sôi nổi, nhiều địa phương ở huyện Nam Đàn đã tổ chức hội vật. Những xới vật đầu Xuân Quý Mão luôn hấp dẫn người chơi, người xem.
Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, những sới vật đầu Xuân ở các xã Nam Nghĩa, Nam Thanh, Nam Xuân... lại rộn rã tưng bừng. Ảnh: Huy Thư
Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, những sới vật đầu Xuân ở các xã Nam Nghĩa, Nam Thanh, Nam Xuân... lại rộn rã tưng bừng. Ảnh: Huy Thư
Tại xã Nam Nghĩa, xới vật được tổ chức khá sớm ngay từ chiều mùng 3 Tết và diễn ra vào buổi chiều hàng ngày từ lúc 12h30 đến 17h30. Tuy sới vật khá đơn giản, chỉ là những tấm bạt trải trên nền đất cát, nhưng luôn hấp mọi người. Ảnh: Huy Thư
Tại xã Nam Nghĩa, xới vật được tổ chức khá sớm ngay từ chiều mùng 3 Tết và diễn ra vào buổi chiều hàng ngày từ lúc 12h30 đến 17h30. Tuy sới vật khá đơn giản, chỉ là những tấm bạt trải trên nền đất cát, nhưng luôn hấp mọi người. Ảnh: Huy Thư
Các đô vật là thanh, thiếu niên, trung niên đến từ khắp nơi trong huyện Nam Đàn, nhất là những địa phương có phong trào đấu vật phát triển. Ảnh: Huy Thư
Các đô vật là thanh, thiếu niên, trung niên đến từ khắp nơi trong huyện Nam Đàn, nhất là những địa phương có phong trào đấu vật phát triển. Ảnh: Huy Thư
Tại các sới vật, bao giờ cũng có từ 1 - 2 chiếc trống để cổ vũ tinh thần các đô vật. Mỗi khi đô vật nào đánh được một thế đẹp, trống hội lại thúc lên, tiếng reo hò lại náo động. Ảnh: Huy Thư
Tại các sới vật, bao giờ cũng có từ 1 - 2 chiếc trống để cổ vũ tinh thần các đô vật. Mỗi khi đô vật nào đánh được một thế đẹp, trống hội lại thúc lên, tiếng reo hò lại náo động. Ảnh: Huy Thư
Những đô vật thoắt lùi, thoắt tiến, luôn cố gắng tìm sơ hở của nhau để cầm tay, gạt chân, quật ngã đối phương. Không khí xới vật vì vậy lúc thì sôi nổi, lúc thì giằng co quyết liệt. Ảnh: Huy Thư
Những đô vật thoắt lùi, thoắt tiến, luôn cố gắng tìm sơ hở của nhau để cầm tay, gạt chân, quật ngã đối phương. Không khí xới vật vì vậy lúc thì sôi nổi, lúc thì giằng co quyết liệt. Ảnh: Huy Thư
Hội vật đầu Xuân ở Nam Đàn, hấp dẫn người chơi, người xem, ai đi xem cũng có thể tham gia, người chơi cũng là người xem và ngược lại. Ảnh: Huy Thư
Hội vật đầu Xuân ở Nam Đàn, hấp dẫn người chơi, người xem, ai đi xem cũng có thể tham gia, người chơi cũng là người xem và ngược lại. Ảnh: Huy Thư
Ngoài thanh niên, trung niên, những em nhỏ cũng tích cực tham gia hội vật. Đây là những đô vật "mầm" tiếp nối truyền thống ở các địa phương. Ảnh: Huy Thư
Ngoài thanh niên, trung niên, những em nhỏ cũng tích cực tham gia hội vật. Đây là những đô vật "mầm" tiếp nối truyền thống ở các địa phương. Ảnh: Huy Thư
Nhiều đô vật đang còn lưỡng lự chưa muốn lên xới đều được ban tổ chức và người xem cổ vũ động viên nhiệt tình. Ảnh: Huy Thư
Nhiều đô vật đang còn lưỡng lự chưa muốn lên xới đều được ban tổ chức và người xem cổ vũ động viên nhiệt tình. Ảnh: Huy Thư
Các đô vật thi đấu với tư cách cá nhân, nhưng có khi chỉ vì danh dự của xóm, xã, thậm chí là của dòng họ. Người thắng cuộc trong các hiệp đấu được thưởng hiện vật hoặc tiền, tùy vào từng địa phương. Ngoài phần thưởng của ban tổ chức, khán giả cũng tự do trao thưởng cho những đô vật mà mình yêu thích. Ảnh: Huy Thư

Các đô vật thi đấu với tư cách cá nhân, nhưng có khi chỉ vì danh dự của xóm, xã, thậm chí là của dòng họ. Người thắng cuộc trong các hiệp đấu được thưởng hiện vật hoặc tiền, tùy vào từng địa phương. Ngoài phần thưởng của ban tổ chức, khán giả cũng tự do trao thưởng cho những đô vật mà mình yêu thích. Ảnh: Huy Thư

Anh Hoàng Sơn (20 tuổi) ở xã Nam Nghĩa cho biết, anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và rất hào hứng tham gia hội vật đầu Xuân ở quê hương. "Em rất may mắn khi thắng 3 đô vật liên tiếp trong trận đấu, được bà con cổ vũ tưng bừng" - anh Sơn chia sẻ. Ảnh: Huy Thư
Anh Hoàng Sơn (20 tuổi) ở xã Nam Nghĩa cho biết, anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và rất hào hứng tham gia hội vật đầu Xuân ở quê hương. "Em rất may mắn khi thắng 3 đô vật liên tiếp trong trận đấu, được bà con cổ vũ tưng bừng" - anh Sơn chia sẻ. Ảnh: Huy Thư
Ngoài đem lại tiếng cười rộn rã, niềm phấn khích cho người dân trong những ngày đầu năm mới, hội vật đầu Xuân ở Nam Đàn còn là nơi giao lưu, học hỏi, gắn kết những tấm lòng quê, thắt chặt tình cảm xóm làng… Ảnh: Huy Thư

Ngoài đem lại tiếng cười rộn rã, niềm phấn khích cho người dân trong những ngày đầu năm mới, hội vật đầu Xuân ở Nam Đàn còn là nơi giao lưu, học hỏi, gắn kết những tấm lòng quê, thắt chặt tình cảm xóm làng… Ảnh: Huy Thư

Hấp dẫn sới vật đầu Xuân ở xã Nam Nghĩa . Video: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.