HĐND tỉnh giám sát về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của TP Vinh

(Baonghean.vn) - Mục tiêu của thành phố Vinh hướng tới trong đào tạo nguồn nhân lực là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.

Chiều 27/4, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND làm trưởng đoàn có cuộc giám sát về thực hiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố Vinh, giai đoạn 2015-2020.

Dự cuộc làm việc có đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban. Ảnh: Thanh Lê
Dự cuộc làm việc có đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban. Ảnh: Thanh Lê

CHƯA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC DẠY NGHỀ

Trên địa bàn thành phố Vinh có 5.943 doanh nghiệp. Hiện trên địa bàn thành phố có 7 trường đại học, 16 trường cao đẳng và cao đẳng nghề, 9 trường trung cấp nghề, 2 Trung tâm giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp.

Hiện nay, UBND thành phố Vinh đang quản lý trực tiếp Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Vinh và 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp thành phố Vinh.

a
Trước khi làm việc với UBND thành phố Vinh, Đoàn Giám sát đã đến khảo sát tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Tổng số lao động nông thôn đã được đào tạo nghề là 11.778 người. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo là 87-90%; số  lao động được giải quyết việc làm giai đoạn 2015-2020 là 28.305 người lao động, trong đó xuất khẩu lao động là 3.650 người, làm việc trong tỉnh là 16.210 người và làm việc ngoại tỉnh là 8.445 người.

Giai đoạn 2015 -2020 đã tổ chức phân luồng hướng nghiệp cho 18.747 cho học sinh THCS.

Khảo sát cơ sở vật chất phục vụ việc dạy học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê
Khảo sát cơ sở vật chất phục vụ việc dạy học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Tuy nhiên, khó khăn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố hiện nay là cơ sở vật chất chưa đáp ứng được việc học nghề, cạnh tranh giữa các đơn vị đào tạo nghề, tình trạng thiếu giáo viên có trình độ tay nghề.

Chất lượng đào tạo nghề ở một số lĩnh vực chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - đồng chí Nguyễn Như Khôi đề nghị:
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - đồng chí Nguyễn Như Khôi đề nghị: Công tác đào tạo nghề của thành phố Vinh cần hướng tới đào tạo nghề cho lao động các hợp tác xã để thúc đẩy các sản phẩm của các hợp tác xã thành sản phẩm chủ lực, có các sản phẩm đặc sản của thành phố Vinh nhằm tạo thêm sức hấp dẫn cho du khách khi đến với thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Số lao động học xong chưa phát huy nghề hoặc chưa tìm được việc làm khá nhiều do thiếu sự liên kết giữa các cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp; Kinh phí phân bổ cho công tác đào nghề còn chậm,…

Tại cuộc làm việc, thành phố Vinh kiến nghị tỉnh cần đầu tư thêm cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên dạy nghề, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công nghệ hiện nay. Đề nghị các đơn vị, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn cần tích cực phối hợp, liên kết đồng hành cùng thành phố để triển khai các nhiệm vụ đào tạo nghề cho người lao động.

Đại diện lãnh đạo các phòng, ban của UBND thành phố Vinh tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Đại diện lãnh đạo các phòng, ban của UBND thành phố Vinh tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Thành phố đề nghị tỉnh cần đầu tư một số trường nghề đào tạo lao động chất lượng cao; có các chính sách cho công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Đồng thời tăng cường các chương trình giới thiệu việc làm,…

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Làm rõ những vấn đề các thành viên Đoàn Giám sát quan tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh – đồng chí Trần Thị Cẩm Tú nhấn mạnh: Công tác đào tạo nghề được thành phố quan tâm, nhất là đối với lao động sau thu hồi đất để triển khai các dự án, thành phố đều xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động sau thu hồi đất.

“Nhân lực chất lượng cao nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của tỉnh. Vì vậy, mục tiêu của thành phố Vinh hướng tới trong đào tạo nguồn nhân lực là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết: Thành phố hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động
Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết: Thành phố hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Lê

Vì vậy thành phố tập trung cho chiến lược dài hạn về đào tạo nhân lực chất lượng cao để làm sao lao động ở thành đáp ứng yêu cầu liên kết của doanh nghiệp, khu công nghiệp, dự án lớn; đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp”- đồng chí Trần Thị Cẩm Tú cho biết.

Đại diện các cơ sở dạy nghề phản ánh những khó khăn vướng mắc trong công tác đào tạo nghề. Ảnh: Thanh Lê
Đại diện các cơ sở dạy nghề phản ánh những khó khăn vướng mắc trong công tác đào tạo nghề. Ảnh: Thanh Lê

 Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – đồng chí Nguyễn Như Khôi đánh giá cao thành phố Vinh đã quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, phân luồng hướng nghiệp cho học sinh THCS và THPT.

Phân tích làm rõ thực trạng hạn chế, khó khăn của các cơ sở dạy nghề thiếu về số lượng và chất lượng, thiếu về trang thiết bị, việc thiếu, phân bổ kinh phí chậm, thiếu sự liên kết với các doanh nghiệp sử dụng lao động và cơ sở đào tạo nghề. Hầu hết lao động được học tại các cơ sở dạy nghề khi vào làm việc tại các doanh nghiệp phải đào tạo lại.

Các thành viên tham gia Đoàn Giám sát tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Các thành viên tham gia Đoàn Giám sát tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời nhấn mạnh thành phố Vinh phải là trung tâm giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo thành phố Vinh tiếp tục quan tâm chất lượng đội ngũ giáo viên các cơ sở dạy nghề; chủ động liên kết với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề.

 Ngoài ra, công tác đào tạo nghề của thành phố cần hướng tới đào tạo nghề cho lao động các hợp tác xã, làng nghề để thúc đẩy các sản phẩm của các hợp tác xã thành sản phẩm chủ lực, có các sản phẩm đặc sản của thành phố Vinh nhằm tạo thêm sức hấp dẫn cho du khách khi đến với thành phố Vinh.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.