Hi hữu chuyện cô giáo đến nhà tìm trò trước giờ phát đề thi

(Baonghean.vn) - Câu chuyện xúc động xảy ra vào buổi thi đầu tiên, tại điểm thi trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, huyện Thanh Chương (Nghệ An): Trước giờ phát đề thi, không thấy học sinh, giáo viên đến nhà tìm trò và chở đến trường để kịp dự thi.

Theo đó, lúc 7h kém 10 phút, ngày 25/6, tại điểm thi trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, các thí sinh đã vào phòng thi ổn định, riêng em Nguyễn Thị Hoa, học sinh lớp 12A6, trường THPT Nguyễn Cảnh Chân vẫn chưa đến.

Giám thị đã xướng danh mãi vẫn chưa thấy thí sinh Hoa vào phòng thi. Sau khi liên lạc với gia đình không được, bạn bè cùng lớp cũng không biết lý do vì sao Hoa vắng mặt; thời gian quá gấp, các giáo viên trong trường đã có cuộc trao đổi ngắn và cô giáo Trần Thị Kim Oanh đã nhận “nhiệm vụ” đến nhà tìm học sinh.

điểm thi
Điểm thi trường THPT Nguyễn Cảnh Chân: Ảnh: Huy Thư

“Tôi đã biết nhà Hoa và hiểu rõ về Hoa nên quyết định đến tìm em. Hoa thuộc gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đã từng tổ chức đến thăm hỏi động viên, nên không trực tiếp dạy Hoa nhưng tôi và nhiều giáo viên trong trường cũng khá rõ về em” - cô Oanh chia sẻ.

Từ điểm thi trường THPT Nguyễn Cảnh Chân đến nhà thí sinh Nguyễn Thị Hoa trú ở xóm 9 xã Thanh Thịnh khoảng 5 km, trong khi đó thời gian phát đề thi đã gần kề, nên cô Oanh tức tốc lấy xe máy đi ngay. Trên đường đi, khi sắp đến nhà Hoa thì cô bắt gặp Hoa đang cọc cạch đạp xe đến trường. Lúc 2 cô trò đi qua nhau, cô Oanh mới phát hiện ra học sinh mình cần tìm.

“Hoa nói là em nhầm giờ vào phòng thi và giờ phát đề thi nên đi thi muộn, lúc đó gấp quá, tôi đã bảo Hoa gửi xe vào một nhà gần đường, rồi lên xe máy để tôi chở đến trường cho kịp thi... Hai cô trò chạy một mạch về trường” - cô Oanh kể lại.

cô giáo Trần Thị Kim Oanh - người đánh xe đi tìm học sinh trước giờ phát đề thi
Cô giáo Trần Thị Kim Oanh - người đi tìm em Hoa trước giờ phát đề thi. Ảnh: NVCC

Thầy Nguyễn Văn Thuần – Hiệu phó trường THPT Nguyễn Cảnh Chân đồng thời là Phó điểm thi cho biết, sau khi cô Oanh đi xe ra khỏi cổng, mọi thầy cô trong trường đều nhìn đồng hồ hồi hộp ngóng tin. 7h 20 phút, sát giờ phát đề thi, thì thấy hai cô trò chở nhau vào cổng trường, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thấy dáng em Hoa nhỏ thó tất tả đi trên sân trường, một số cô giáo có mặt đã rơm rớm nước mắt.

Nhờ sự “tiếp sức mùa thi” của cô giáo, một thí sinh nữ “nhầm giờ” đã kịp thời đến điểm thi dự thi môn Ngữ văn, đang trở thành câu chuyện xúc động tại điểm thi trường THPT Nguyễn Cảnh Chân và ở "xứ Nhút".

Câu chuyện hi hữu này, đã được thầy Thuần chia sẻ lên trang cá nhân như một lời nhắn gửi các sĩ tử tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018: “...Các sĩ tử phải nhớ giờ giấc cẩn thận để đến đúng thời gian, đừng làm mọi người lo lắng nhé... Nhớ kiểm tra các bạn cùng phòng với mình, nếu thiếu ai nhớ báo sớm cho thầy cô kịp xử lý”.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.