Hiểm nguy từ hồ nước sâu ở khu vực mỏ đá hết hạn khai thác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo quy định, sau khi hết hạn khai thác khoáng sản, phải tiến hành hoàn thổ, khôi phục lại mặt bằng. Tuy nhiên, nhiều năm qua tại khu vực Lèn Chùa, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai vẫn là hồ nước mênh mông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Khu vực Lèn Chùa, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai đóng cửa mỏ từ năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm san gạt, cải tạo đưa mỏ về trạng thái an toàn. Cùng đó phải làm hàng rào bảo vệ, phục hồi môi trường xung quanh khu vực mỏ, khu vực ảnh hưởng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản còn lại, bàn giao khu vực mỏ cho Nhà nước quản lý. Tuy nhiên, đến nay khu vực này vẫn là hồ nước sâu mênh mông. Ảnh: Hải An

Khu vực Lèn Chùa, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai đóng cửa mỏ từ năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm san gạt, cải tạo đưa mỏ về trạng thái an toàn. Cùng đó phải làm hàng rào bảo vệ, phục hồi môi trường xung quanh khu vực mỏ, khu vực ảnh hưởng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản còn lại, bàn giao khu vực mỏ cho Nhà nước quản lý. Tuy nhiên, đến nay khu vực này vẫn là hồ nước sâu mênh mông. Ảnh: Hải An

Hồ nước sâu khu vực Lèn Chùa nằm tại một số vị trí ven đường giao thông, nhưng lại không có rào chắn nên nguy cơ xảy ra mất an toàn là rất cao. Một số người dân địa phương cho biết: Mong muốn của người dân là phải hoàn thổ lại mặt bằng, bởi hồ nước sâu nằm giữa khu dân cư không có rào chắn bảo vệ rất nguy hiểm, và năm 2011 đã từng xảy ra vụ một học sinh lớp 8 bị đuối nước tại khu vực hồ này. Ảnh: Hải An

Hồ nước sâu khu vực Lèn Chùa nằm tại một số vị trí ven đường giao thông, nhưng lại không có rào chắn nên nguy cơ xảy ra mất an toàn là rất cao. Một số người dân địa phương cho biết: Mong muốn của người dân là phải hoàn thổ lại mặt bằng, bởi hồ nước sâu nằm giữa khu dân cư không có rào chắn bảo vệ rất nguy hiểm, và năm 2011 đã từng xảy ra vụ một học sinh lớp 8 bị đuối nước tại khu vực hồ này. Ảnh: Hải An

Ven bờ hồ khu vực Lèn Chùa một số cơ sở cải tạo mặt bằng để làm nơi đóng gạch táp lô. Ảnh: Hải An

Ven bờ hồ khu vực Lèn Chùa một số cơ sở cải tạo mặt bằng để làm nơi đóng gạch táp lô. Ảnh: Hải An

Một số đoạn trước đây khu vực Lèn Chùa được đóng cọc bê tông, vây lưới thép sơ sài nhưng bị người dân địa phương lấn chiếm làm nơi tập kết cát, bờ rào bị phá hỏng. Ảnh: Hải An

Một số đoạn trước đây khu vực Lèn Chùa được đóng cọc bê tông, vây lưới thép sơ sài nhưng bị người dân địa phương lấn chiếm làm nơi tập kết cát, bờ rào bị phá hỏng. Ảnh: Hải An

Trao đổi về vấn đề mất an toàn tại khu vực Lèn Chùa, đại diện UBND phường Quỳnh Xuân cho biết: Để đảm bảo an toàn tại khu vực Lèn Chùa đã được đóng cọc bê tông làm hàng rào xung quanh hồ, đối với những đoạn bờ rào bị hư hỏng chúng tôi sẽ cho kiểm tra sửa chữa lại. Thời gian qua, UBND thị xã Hoàng Mai đang thu hút các đối tác để về đầu tư dịch vụ thương mại tại khu vực Lèn Chùa. Ảnh: Hải An

Trao đổi về vấn đề mất an toàn tại khu vực Lèn Chùa, đại diện UBND phường Quỳnh Xuân cho biết: Để đảm bảo an toàn tại khu vực Lèn Chùa đã được đóng cọc bê tông làm hàng rào xung quanh hồ, đối với những đoạn bờ rào bị hư hỏng chúng tôi sẽ cho kiểm tra sửa chữa lại. Thời gian qua, UBND thị xã Hoàng Mai đang thu hút các đối tác để về đầu tư dịch vụ thương mại tại khu vực Lèn Chùa. Ảnh: Hải An

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.