HLV Park sợ ‘gãy’ tiền đạo; Barca bất ngờ muốn chiêu mộ 'sao xịt' của Man City

Thanh Hiền (Tổng hợp từ zing.vn/VOV.vn/bongdaplus.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan kinh ngạc trước cảnh chen chúc xem bóng đá ở Việt Nam; Barca bất ngờ muốn chiêu mộ “sao xịt” của Man City; Ông Park sợ "gãy" tiền đạo; Indonesia nâng cấp sân cho World Cup U20 năm 2021... là những tin tức Thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Báo Thái Lan kinh ngạc trước cảnh chen chúc xem bóng đá ở Việt Nam

 “Việt Nam mở cửa cho bóng đá và phá vỡ mọi quy tắc”, tờ SMM Sport giật tít. Tác giả của bài báo này thông tin thêm: “Việt Nam đã mở cửa sân vận động sau thời gian nghỉ thi đấu vì dịch. Họ đã phá vỡ mọi quy tắc. Hầu hết các CĐV đều ngồi sát nhau và không mấy người đeo khẩu trang”.

Truyền thông Thái Lan ghen tỵ trước sự trở lại của bóng đá Việt Nam - Ảnh: Đức Cường
Truyền thông Thái Lan ghen tỵ trước sự trở lại của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đức Cường
Trong khi đó, tờ Siam Sport đưa tin: “Tại sân Thiên Trường, trận đấu giữa DNH.NĐ và HAGL ở Cúp QG Việt Nam đã được diễn ra sau 3 tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19. Trong trận đấu này, có hơn 10.000 NHM đến sân theo dõi”.
Ngoài ra, Goal phiên bản Thái Lan cũng thông tin về trận đấu đầu tiên của bóng đá Việt Nam sau quãng thời gian nghỉ dịch Covid-19. Truyền thông xứ sở chùa Vàng đánh giá cao sự cuồng nhiệt của NHM Việt Nam và các công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn để cho các trận đấu bóng đá được quay trở lại bình thường.
Ông Park sợ "gãy" tiền đạo
 Trong cuộc làm việc mới nhất với Bộ VH-TT&DL, ông thầy người Hàn Quốc bày tỏ nhiều lo lắng, trong đó việc hoàn chỉnh đội hình sẽ gặp nhiều khó khăn do không tìm ra nhiều tiền đạo giỏi.
HLV Park Hang-seo vào cuối năm nay rất bận rộn với đội tuyển Việt Nam (VN) để hoàn thành mục tiêu giành vé chơi tiếp vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và đăng quang AFF Cup 2020. Thuận lợi rất lớn của thầy Park là khi các học trò đã trở lại sân cỏ sớm nhất Đông Nam Á sau hơn 2 tháng tạm nghỉ vì dịch Covid-19. Các đối thủ của thầy trò ông Park cũng chỉ quanh quẩn trong khu vực, trừ mỗi UAE còn tái đấu một trận ở vòng loại thứ hai cúp thế giới.
Ông Park
HLV Park Hang-seo.
Tuy nhiên, ông Park cũng không giấu giếm Bộ VH-TT&DL về những trở ngại lớn khi tập trung đội tuyển quốc gia, như việc phải nhồi thể lực và hiện quá khan hiếm các chân sút giỏi. Đây là hai vấn đề không mới trong hầu hết thời kỳ của làng bóng VN nhưng để giải bài toán này không đơn giản.
Ông Park nói thẳng 2 tiền đạo Tiến Linh và Hà Đức Chinh có phong độ phập phù, Anh Đức giải nghệ sẽ khiến ông gặp khó, đặc biệt là khi ông muốn thay đổi cách chơi ở tuyển khác với sơ đồ 1 tiền đạo cắm. Thời gian qua, ông Park gần như không dám mạo hiểm với nhân sự mới trên hàng công.
Trong đợt tập trung đầu tiên đội tuyển quốc gia vào cuối tháng 9, chuẩn bị cho trận đá sân khách Malaysia rất quan trọng ở vòng loại World Cup 2022, ông Park sẽ sàng lọc một đội hình hay nhất trong danh sách sơ bộ có đến 50 cầu thủ.
Barca bất ngờ muốn chiêu mộ “sao xịt” của Man City
Theo thông tin từ Mundo Deportivo, ban lãnh đạo Barca đang lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ Joao Cancelo của Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay để tăng cường sức mạnh bên hành lang cánh phải.
Trong quá khứ, Barca đã theo đuổi hậu vệ người Bồ Đào Nha và tiến rất gần tới việc có chữ ký của cầu thủ này vào năm 2017. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đội chủ sân Nou Camp không thành công.
Hiện tại, vị trí hậu vệ phải của Barca được Semedo đảm nhiệm. Tuy nhiên, màn trình diễn của Semedo không thực sự ấn tượng nên ban lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp muốn bán cầu thủ này ở phiên chợ hè năm nay.
barca bat ngo muon chieu mo
Cancelo được Barca theo đuổi. Ảnh: Getty
Joao Cancelo chơi rất hay khi khoác áo Juventus, nhưng kể từ khi gia nhập Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019, cầu thủ sinh năm 1994 không gây được ấn tượng với HLV Pep Guardiola. Do đó, anh mới nằm trong danh sách bị thanh lý.
Hiện tại, hợp đồng của Joao Cancelo với Man City vẫn còn thời hạn tới năm 2025. Theo định giá của Transfermarkt, cầu thủ người Bồ Đào Nha có giá trị chuyển nhượng 36 triệu euro.
CLB Sài Gòn thay 5 người vẫn thua đội hạng Nhất Bà Rịa - Vũng Tàu
Đội đang chơi V.League tỏ ra bất lực khi không có 3 ngoại binh trong đội hình và thay đến 5 người theo luật mới nhưng vẫn chịu thua chung cuộc 1-2 trước chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.
CLB Sài Gòn đã thất bại với mục tiêu lọt vào vòng 1/8 của Cúp Quốc gia được đề ra từ khi làm lễ xuất quân. Trận thua 1-2 trước CLB Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) vào chiều ngày 24/5 khiến họ chỉ còn một mặt trận V.League để tập trung.
CLB Sài Gòn thay 5 người vẫn thua đội hạng Nhất Bà Rịa - Vũng Tàu
CLB Sài Gòn thay 5 người vẫn thua đội hạng Nhất Bà Rịa - Vũng Tàu.
Không được sử dụng ngoại binh khi thi đấu với đội ở giải hạng Nhất, Sài Gòn FC không hơn gì đối thủ. Hơn 5.000 khán giả của chủ nhà càng khiến đoàn quân ông Vũ Tiến Thành bị ngộp. Ông Thành thừa nhận đội bóng không đủ thể lực chơi tấn công nhanh trong hiệp 2 và phải trả giá.
Vị chủ tịch kiêm HLV của CLB Sài Gòn dùng hết 5 quyền thay người với hy vọng đảo chiều tình hình nhưng không thành công. Luật thay 5 người với 3 lượt dành cho mỗi đội vừa được VFF thông qua trong cuộc họp Ban chấp hành ngày 13/5 vừa qua. Đội BR-VT cũng dùng hết lượt thay của mình và có chiến thắng.
Indonesia nâng cấp sân cho World Cup U20 năm 2021
Giữa mùa đại dịch, tình hình dịch bệnh ở Indonesia vẫn còn rất phức tạp song chủ nhà World Cup U20 năm 2021 này phải tiến hành các công việc cho kịp tiến độ.
Những tháng cuối năm nay, FIFA sẽ đi thị sát nhiều đợt về tiến trình chuẩn bị các sân thi đấu cho World Cup trẻ năm tới.
Một số sân bóng ở Indonesia đã sẵn sàng nhưng nhiều sân khác cần phải nâng cấp, làm mới và thậm chí đại tu bổ trở lại theo yêu cầu của FIFA.
Một số sân bóng ở Indonesia đã sẵn sàng nhưng nhiều sân khác cần phải nâng cấp, làm mới và thậm chí đại tu bổ trở lại theo yêu cầu của FIFA.
Theo yêu cầu của FIFA, Indonesia phải có 6 sân đạt chuẩn thi đấu FIFA của 6 bảng đấu, ngoài ra hệ thống sân tập cũng phải đủ cho 24 đội bóng trẻ tề tựu về tham dự giải.
Ngoài một số sân thi đấu thường xuyên ở giải Liga Indonesia, như sân quốc gia Bung Karno là sân nhà của CLB Persija Jakarta thì một số sân lớn khác lại ít khi có dịp tổ chức thi đấu khi vắng giải quốc tế. Trong số này, sân Gelora Bung Tomo ở Surabaya là một trong những sân như thế.
Sân Gelora Bung Tomo từng là nơi diễn ra trận chung kết U19 Đông Nam Á giữa Việt Nam và Indonesia năm 2013. Sân Gelora Bung Tomo có sức chứa 50.000 khán giả và là sân nhà của CLB Persebaya Surabaya. Một sân tầm cỡ lớn mà một CLB làm sân nhà, nhiều phòng chức năng lẫn mặt cỏ sân, khán đài đã xuống cấp nghiêm trọng.
MU bước đầu đồng ý bán Pogba cho Juventus
Nguồn tin từ Italia cho hay, MU bước đầu đồng ý phương án đàm phán mua Paul Pogba của Juventus – cược thêm cầu thủ cộng tiền mặt.
Cụ thể, đại diện Premier League xem xét lựa chọn Aaron Ramsey, Adrien Rabiot hoặc Douglas Costa như một phần trong hợp đồng bán tiền vệ người Pháp cho Juventus.

Phóng viên Paolo Paganini của Rai Sport tiết lộ, các cuộc đàm phán phía sau hậu trường vẫn đang tiếp tục diễn ra ở Monaco.

Pogba trên đường trở lại Turin
Pogba trên đường trở lại Turin.
Bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên xu hướng trong kỳ chuyển nhượng tới đây là các đội bóng tập trung trao đổi cầu thủ hơn là chi những khoản phí đắt đỏ như trước. Do vậy, dù MU có hạ giá Pogba xuống còn 62 triệu bảng, thì Juventus vẫn nỗ lực lấy người có sẵn để gạ Quỷ đỏ.
Cả 3 cầu thủ trên là Aaron Ramsey, Adrien Rabiot và Douglas Costa được cho đều sẵn sàng đến chơi bóng ở sân Old Trafford.
Hợp đồng Pogba với MU đến hè năm sau là kết thúc và liên tục có thông tin cầu thủ này muốn chia tay Quỷ đỏ, với 2 bến đỗ tiềm năng là Juventus và Real Madrid.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.