Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết ở Anh Sơn và Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Ngày 22/4, Ủy ban MTTQ các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ đã có nhiều hoạt động ý nghĩa vì người nghèo, như: Khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết"; Hỗ trợ hoàn thiện các hạng mục công trình nhà "Đại đoàn kết".
xây nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Lang Văn Phòng Bản Vều 1 xã Phúc Sơn
Xây nhà "Đại đoàn kết" cho hộ ông Lang Văn Phòng ở bản Vều 1, xã Phúc Sơn. Ảnh: Cảnh Dương

Ủy ban MTTQ huyện Anh Sơn tổ chức khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại bản Vều 1, xã Phúc Sơn.

Được sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An, xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình ông Lang Văn Phòng, là hộ người dân tộc thiểu số ở bản Vều 1, xã Phúc Sơn, gia đình là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ bị khuyết tật đang ở nhà tạm bợ.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết", cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” của cộng đồng xã hội, nhằm động viên giúp đỡ các hộ gia đình có chỗ ở ổn định, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Cảnh Dương 

Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) vận động người dân tham gia ngày công lao động làm sân cho hộ nghèo Lê Thị Ân ở xóm 6. Ảnh: Phương Thảo
Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) vận động người dân tham gia ngày công lao động làm sân cho hộ nghèo Lê Thị Ân ở xóm 6. Ảnh: Phương Thảo

Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) huy động người dân tham gia ngày công, ủng hộ cát, sỏi, gạch và 3 tấn xi măng làm sân và tường bao cho hộ nghèo là bà Lê Thị Ân ở xóm 6.

Bà Lê Thị Ân có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con nhỏ thường xuyên ốm đau... Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội xã Nghĩa Đồng đã kêu gọi sự hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho bà Ân, trong đó, Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 10 triệu đồng; Ban Công tác Mặt trận xóm 6 kêu gọi hỗ trợ 27 triệu đồng; anh em, người thân, láng giềng hỗ trợ ngày công giúp bà Ân xây mới ngôi nhà khang trang  có giá trị 190 triệu đồng.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là một việc làm thể hiện lòng “tương thân, tương ái”, sự quan tâm của xã hội đối với các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để ổn định cuộc sống đúng như mục tiêu của Quỹ "Vì người nghèo" mà Ủy ban Mặt trận các cấp đã và đang kêu gọi xây dựng, ủng hộ.

Phương Hảo
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, trao bò sinh kế cho phụ nữ Mông-Tri Lễ Quế Phong
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao bò sinh kế cho phụ nữ bản Pà Khốm, xã Tri Lễ (Quế Phong). Ảnh: Bá Chài
Hưởng ứng phong trào hỗ trợ bò giống sinh sản cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã vận động mỗi cán bộ, CNV tiết kiệm, mua 5 con bò, với tổng trị giá 50 triệu đồng để tặng cho 5 hộ người Mông nghèo ở bản Pà Khốm.

Để mô hình phát triển hiệu quả bền vững, Hội LHPN tỉnh giao Hội Phụ nữ huyện và xã cùng thôn, bản thường xuyên giám sát hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi. Sau khi bò sinh sản lứa đầu tiên, các hộ sẽ trao lại con giống cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khác để làm vốn giống như Chương trình "Ngân hàng bò".

 

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.