Hồ Văn Cường - ngôi sao trẻ đầy hứa hẹn của Sông Lam Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của U19 SLNA tại Giải U19 Quốc gia 2022, Hồ Văn Cường được các chuyên gia bóng đá đánh giá rằng, sẽ còn tiến xa hơn nữa nếu được tập luyện, đào tạo đúng cách.

Tài năng bẩm sinh

Tại Giải U19 Quốc gia, SLNA có các gương mặt nổi bật như Phan Xuân Đại, Nguyễn Văn Bách, Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Cảnh Tiệp… Trong số những cái tên vừa kể trên, Hồ Văn Cường vẫn là cầu thủ được đánh giá cao nhất bởi lối thi đấu thông minh, đa dạng. U19 SLNA kết thúc hành trình tại Giải U19 Quốc gia 2022 bằng vị trí thứ 3 chung cuộc và HLV Đinh Văn Dũng rất hài lòng về cậu học trò quê thị xã Hoàng Mai.

Hồ Văn Cường trong buổi tập cùng đồng đội. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Hồ Văn Cường trong buổi tập cùng đồng đội. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Ngay từ hồi còn theo học tại Trường THCS Quỳnh Tân, Hồ Văn Cường đã bộc lộ năng khiếu bẩm sinh. Vóc dáng không cao nhưng Hồ Văn Cường có thể liên tục đảo người đi qua hàng loạt các bạn to cao và nã như trái phá bằng cả 2 chân vào khung thành đối phương. Ban đầu, Hồ Văn Cường được HLV Nguyễn Hải của Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Quỳnh Lưu giới thiệu cho lò SLNA, nhưng do vóc dáng nhỏ con, không đạt tiêu chuẩn của bóng đá hiện đại nên em bị loại.

Nhưng điều này chỉ làm cho đam mê sân cỏ trong lòng cậu bé Quỳnh Lưu thêm bùng cháy, Hồ Văn Cường tiếp tục đăng ký và trúng tuyển vào lò đào tạo trẻ VPF. “Được ăn ngủ cùng trái bóng là niềm vui của em, rất may mắn là bố, mẹ đã ủng hộ em”, Cường chia sẻ.

Với lối chơi đậm chất kỹ thuật, Hồ Văn Cường được các HLV lò đào tạo trẻ VPF lựa chọn cho vị trí hậu vệ biên. Thi đấu lăn xả, tốc độ và có thể liên tục đảo người thay đổi hướng tấn công, Hồ Văn Cường là “cơn lốc” bên hành lang cánh phải của VPF. Cả trong tấn công lẫn phòng ngự Hồ Văn Cường đều thể hiện khả năng vượt trội và được HLV Đội tuyển Quốc gia U16 Việt Nam gọi vào đội tuyển.

Nhưng một sự cố trong sinh hoạt khiến Hồ Văn Cường bị Ban Huấn luyện U16 Việt Nam sa thải và VPF thanh lý hợp đồng. Tưởng chừng đó là một cái kết buồn cho tài năng trẻ khi mọi thứ mới bắt đầu...

Cơ hội làm lại

Tưởng như cánh cửa cuộc đời “quần đùi, áo số” bị khép lại thì Hồ Văn Cường được các thầy đào tạo trẻ lò SLNA quan tâm. Sau khi làm việc và có sự cam kết của gia đình, SLNA đã tiếp nhận Hồ Văn Cường. “Đúng là các thầy của SLNA đã cho em một cơ hội để sống lại ước mơ được đá bóng của em. Em luôn ghi nhớ mãi những tình cảm này và sẽ nguyện gắn bó lâu dài với SLNA”, Cường chia sẻ.

Hồ Văn Cường luôn có mặt tại các điểm nóng của U19 SLNA tạo ra được lên phần sân đối phương. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Hồ Văn Cường luôn có mặt tại các điểm nóng của U19 SLNA tạo ra được lên phần sân đối phương. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Năm 2020, là nhân tố trụ cột trong đội hình U17 SLNA thi đấu VCK U17 Quốc gia, Cường ngay lập tức đã thể hiện được phẩm chất chơi bóng thông minh, nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật cơ bản. Cường là người luôn châm ngòi cho những đợt tấn công nguy hiểm bên cánh phải và là người ghi bàn thắng đầu tiên của trận chung kết và có đường kiến tạo cho đồng đội lập công.

Năm 2021, khi mới 18 tuổi, Hồ Văn Cường đã được Ban Huấn luyện SLNA lựa chọn và đôn lên thi đấu ở giải U21 Quốc gia và góp phần cùng các đàn anh giành Huy chương Bạc. Phần thưởng của em là được Ban Huấn luyện SLNA gọi lên đội 1 cùng 4 đồng đội khác trong quá trình tái thiết đội bóng của HLV Huy Hoàng.

Trở lại VCK U19 Quốc gia năm 2022, so với các bạn cùng trang lứa thì Hồ Văn Cường đã có một hành trình chính chiến khá dày dặn, cùng với sự tập luyện chăm chỉ đã giúp chàng trai mang áo 19 có một phong cách ấn tượng. Ở 2 trận đầu gặp U19 Đồng Tháp và U19 Bình Định, tiền vệ của U19 SLNA đã thi đấu cực kỳ ấn tượng và được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận.

Giữ đôi chân trên mặt đất

Việc được bầu chọn vào đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu của Giải U19 Quốc gia 2022 đã khiến Hồ Văn Cường được HLV Đinh Thế Nam gọi vào danh sách triệu tập U23 Việt Nam tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia. Tuy chỉ có 30 phút được ra sân trong đội hình của đội U23 Việt Nam nhưng Cường đã để lại những ấn tượng không nhỏ trong mắt các nhà chuyên môn. Cầu thủ sinh năm 2003 này được đôn lên đá tiền vệ phải và những đường tạt bóng của em là vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam.

Bằng những nỗ lực không ngừng Hồ Văn Cường đã có bước phát triển vượt bậc qua từng giải đấu. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Bằng những nỗ lực không ngừng Hồ Văn Cường đã có bước phát triển vượt bậc qua từng giải đấu. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Hồ Văn Cường là số ít cầu thủ trẻ Việt Nam được tham gia khá nhiều giải đấu và đã bắt đầu tỏa sáng. Nếu biết phát huy những thế mạnh về kỹ thuật, hạn chế được khiếm khuyết về thể hình thì Hồ Văn Cường còn tiến xa hơn nữa. Cựu tuyển thủ quốc gia Đặng Gia Mẫn chia sẻ: “Cái chính là Hồ Văn Cường phải giữ được đôi chân trên mặt đất để tăng cường tập luyện, tránh mọi cám dỗ trong đời thường để sớm có chân đá chính trong đội 1 SLNA và sau đó là đội tuyển quốc gia”.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.