Hồ Văn Cường và những dấu ấn sau Giải U19 Quốc gia

(Baonghean.vn) - Hồ Văn Cường là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong đội hình của U19 SLNA tham dự giải U19 Quốc gia năm 2022. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhà vô địch U23 Đông Nam Á đã tạo được dấu ấn ở các trận đấu mà mình tham gia.
Bằng những nỗ lực không ngừng Hồ Văn Cường đã có bước phát triển vượt bậc qua từng giải đấu. Ảnh: Hải Hoàng
Bằng những nỗ lực không ngừng Hồ Văn Cường đã có bước phát triển vượt bậc qua từng giải đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Ngôi sao tương lai

Mặc dù U19 SLNA chỉ xếp thứ 3 chung cuộc tại Giải U19 Quốc gia năm 2022 nhưng phải nói lứa cầu thủ của CLB xứ Nghệ năm nay khá đồng đều. Bên cạnh đó có một số cầu thủ hứa hẹn sẽ là những ngôi sao của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Có thể kể đến như Đinh Xuân Tiến, Phan Xuân Đại, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Cảnh Tiệp và đặc biệt là tiền vệ Hồ Văn Cường.

Thời gian gần đây người hâm mộ thường quan tâm nhiều đến màn thể hiện của "thần đồng" Đinh Xuân Tiến. Nhưng giải đấu năm nay người để lại ấn tượng rõ nét nhất trong lối chơi của U19 SLNA mới là Hồ Văn Cường. Với hai danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất được bầu chọn trong 2 trận gặp Đồng Tháp và Bình Định có thể phần nào khẳng định được tài năng cũng như sự đóng góp không nhỏ của chàng tiền vệ khoác áo số 19 này vào lối chơi của đội bóng xứ Nghệ.

Hồ Văn Cường có tới hai lần dành được danh hiệu xuất sắc nhất trận đấu tại Giải U19 Quốc gia. Ảnh: Hải Hoàng
Hồ Văn Cường có tới hai lần giành được danh hiệu xuất sắc nhất trận đấu tại Giải U19 Quốc gia. Ảnh: Hải Hoàng

Nhìn lại trận đấu đầu tiên của VCK U19 Quốc gia 2022, giữa U19 SLNA và U19 Đồng Tháp, tiền vệ Hồ Văn Cường đã thi đấu cực kỳ ấn tượng. Mặc dù nhỏ con nhưng khi được HLV Đinh Văn Dũng xếp chơi ở vị trí sở trường là tiền vệ cánh phải, cầu thủ gốc Hoàng Mai đã cho thấy được khả năng gây đột biến lớn lên khung thành đối phương. Bằng tốc độ, kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật tốt, chân sút sinh năm 2003 đã không ít lần làm cho hàng thủ của Đồng Tháp phải chống đỡ vất vả. Bàn thắng duy nhất ở phút thứ 15 của trận đấu có công đóng góp rất lớn của Cường. Đó là tình huống cầu thủ mang áo số 19 sút phạt hiểm hóc đưa bóng trúng xà ngang của Đồng Tháp, Phan Duy Hào có mặt đúng lúc, ghi bàn cho U.19 SLNA. Thời gian còn lại của trận đấu khán giả đã được chứng kiến màn “tả xung hữu đột” của chàng tiền vệ nhỏ con này. Khi anh liên tục có mặt tại các điểm nóng để tạo nên sự khác biệt với phần còn lại. Màn thể hiện ấn tượng đó đã giúp Hồ Văn Cường được BTC bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Không dừng lại ở đó trong trận đấu với U19 Bình Định cầu thủ sinh năm 2003 lại tiếp tục được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đây là thành tích mà không một cầu thủ nào ở các đội bóng khác có thể làm được ở giải đấu năm nay. Dù U19 SLNA không thể thay màu huy chương nhưng sự tỏa sáng của Hồ Văn Cường là không thể phủ nhận. Chính sự nổi bật ấy, tiền vệ khoác áo số 19 là cầu thủ duy nhất của đội bóng áo vàng được bầu chọn vào đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu của Giải U19 Quốc gia 2022.

Hồ Văn Cường chia sẻ: “Thông tin được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu khiến tôi khá bất ngờ. Tuy nhiên cùng với sự tin tưởng của BHL, đồng đội và nỗ lực của bản thân thì sự ghi nhận này sẽ là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu trên hành trình đến với những mục tiêu cao hơn của mình trong tương lai. Bước vào giải đấu năm nay tôi có được tâm lý khá tự tin. Bởi trước đó tôi đã được thử sức ở nhiều mặt trận khác nhau, như có mặt ở đội 1 SLNA hay là tiền vệ ở U23 Việt Nam. Chính điều này đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều ở cả chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. Đây là giải đầu tiên tôi được ra sân chính thức và chơi tròn 90 phút. Nó sẽ giúp tôi trưởng thành hơn. Mục tiêu trước mắt của tôi là sẽ tiếp tục nỗ lực để có mặt trong đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế sắp tới”.

Ý chí mang đến thành công

Giải U17 Quốc gia năm 2020, Hồ Văn Cường đã tỏa sáng khi được xếp chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Dù không có được ngoại hình lý tưởng nhưng cầu thủ người Hoàng Mai đã có màn thể hiện khá tốt. Anh không chỉ làm tròn nhiệm vụ phòng ngự, mà còn thường xuyên lên tham gia tấn công. Sự có mặt của cầu thủ này đã giúp cánh phải của U17 SLNA tấn công đa dạng hơn. Còn nhớ ở trận chung kết U17 Quốc gia năm đó, Cường là cầu thủ đóng góp chính cho chiến thắng của U17 SLNA. Anh vừa là cầu thủ điền tên mình trên bảng tỷ số, vừa là người kiến tạo cho đồng đội lập công. Với sự đóng góp đáng kể đó U17 xứ Nghệ đã trở thành nhà vô địch Giải U17 Quốc gia năm 2020.

Với ý chí phấn đấu không ngừng Cường đã được BHL đội 1 SLNA đưa lên tập luyện. Chính việc được chơi bóng ở đẳng cấp cao cùng các đàn anh, đã giúp cầu thủ sinh năm 2023 tiến bộ lên khá nhanh. “Được chơi bóng ở môi trường chuyên nghiệp đã giúp tôi rất nhiều. Sự quyết liệt và khắc nghiệt trong từng tình huống trên sân, dường như đã rèn cho tôi thêm nhiều kỹ năng trong làm chủ với trái bóng”, Cường chia sẻ.

Hồ Văn Cường luôn có mặt tại các điểm nóng của U19 SLNA tạo ra được lên phần sân đối phương. Ảnh: Hải Hoàng
Hồ Văn Cường luôn có mặt tại các điểm nóng của U19 SLNA tạo ra được lên phần sân đối phương. Ảnh: Hải Hoàng

Sự xuất hiện của Hồ Văn Cường tại các giải đấu từ cấp độ đội trẻ ở SLNA, lẫn V.League đã giúp cầu thủ này có mặt trong đội hình đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải U23 Đông Nam Á.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Hồ Văn Cường chỉ có 30 phút được ra sân trong đội hình của đội U23 Việt Nam. Nhưng trong 30 phút ngắn ngủi đó Cường đã để lại những ấn tượng không nhỏ trong mắt các nhà chuyên môn. Ở tình huống giữa hiệp thi đấu thứ 2, tiền vệ người Hoàng Mai đã có pha đột phá tốc độ bên hành lang cánh phải trước khi có đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội đối mặt thủ môn. Nhưng đáng tiếc Nguyên Hoàng lại bỏ lỡ khá đáng tiếc. Với khả năng làm tốt ở cả hai vai, vừa thực hiện các đường bóng phản công, vừa đảm bảo khâu phòng ngự, Hồ Văn Cường đã giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á. 

Cường tâm sự: “Giải đấu này có lẽ là giải đấu đáng nhớ nhất trong suốt chặng đường cầu thủ của tôi. Trước giải tôi rất háo hức chờ ngày xung trận, nhưng không may tôi bị mắc Covid và phải cách ly 9 ngày trong khách sạn. Đây là quãng thời gian rất buồn, vì không được thi đấu, thể trạng thì mệt mỏi. Rất may là tôi đã kịp bình phục để có mặt ở trận đấu cuối cùng. Được ra sân ở trận đấu đó mang lại niềm hạnh phúc rất lớn cho tôi. Dù lúc đó thể lực chưa được đảm bảo, phong độ không được như mong muốn, nhưng được là một phần của đội tuyển là niềm vinh dự rất lớn cho cá nhân. Tôi sẽ nhớ mãi đến giải đấu lịch sử này, nó là kỷ niệm đẹp trong chặng đường chơi bóng chuyên nghiệp của mình”.

Sau những tiến bộ thời gian vừa qua và đặc biệt là sự tỏa sáng ở giải U19 Quốc gia năm 2022, Hồ Văn Cường hứa hẹn sẽ là một trong những cầu thủ đáng xem ở các giải đấu tới. BHL U19 SLNA chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao về những đóng góp của Cường cho U19 SLNA ở giải đấu năm nay. Với sự nỗ lực và luôn luôn cầu thị, chúng tôi tin cậu ấy sẽ còn tiến xa trong tương lai".

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.