Học sinh Nghệ An tặng nón lá cho hoa hậu Thùy Tiên

Học sinh Nghệ An trao tặng nón lá xứ Nghệ cho hoa hậu Thùy Tiên

(Baonghean.vn) - Hội đồng Đội Trung ương cùng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã trao tặng sân chơi và những suất quà ý nghĩa tới các em thiếu nhi Nghệ An. Các em học sinh Nghệ An cũng đã trao tặng món quà ý nghĩa cho Hoa hậu Thùy Tiên.

Những khoảnh khắc giao lưu cùng các em học sinh của Đoàn công tác Hội đồng Đội Trung ương, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các đơn vị đồng hành tại Nghệ An. Clip: Thanh Quỳnh
bna-thuy-tien-8jpg-9728.jpg
Sáng 17/3, Đoàn công tác của Hội đồng Đội Trung ương đã trao tặng khu vui chơi dành cho thiếu nhi tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Dự chuỗi hoạt động có các anh, chị: Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế năm 2021. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Công ty giải trí Sen Vàng, tổ chức Tia nắng (Sunbeams) và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna-thuy-tien-9-5755.jpg
Ngoài sân chơi, lực lượng đoàn viên, thanh niên còn tặng 30 suất quà cho 30 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024). Ảnh: Thanh Quỳnh
bna-vui-choi-7666.jpg
Niềm vui của người dân và các em nhỏ tại khu vui chơi. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna-thuy-tien-3-4774.jpg
Đáp lại tình cảm của đoàn công tác, các em học sinh Trường Tiểu học Nghi Xuân (Nghi Lộc) đã trao tặng những chiếc nón lá xứ Nghệ tới các anh chị Hội đồng Đội Trung ương và hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Mỗi chiếc nón đều được khắc họa nét đẹp cảnh quan, các địa danh văn hóa - lịch sử của xứ Nghệ. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna-thuy-tien-non-la-6867.jpg
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thích thú đội nón để cùng các em học sinh tham gia những hoạt động ý nghĩa khác được triển khai trong ngày tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna-thuy-tien-13-8556.jpg
Trong sáng nay, đoàn công tác cũng đã dự lễ khánh thành khu vui chơi thiếu nhi tại Trường Tiểu học Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc). Những công trình này là tâm huyết của Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty giải trí Sen Vàng, tổ chức Giọt nắng (Sunbeams) và Hoa Hậu Thuỳ Tiên phối hợp triển khai. Ảnh: Thanh Quỳnh
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao tặng các món quà ý nghĩa tới các em học sinh Nghệ An. Ngoài khu vui chơi thiếu nhi, đoàn công tác cũng đã trao tặng 20 suất học bổng cùng 5 hệ thống đèn học thông minh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Ảnh: Thanh Quỳnh
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao tặng các món quà ý nghĩa tới các em học sinh Nghệ An. Ngoài khu vui chơi thiếu nhi, đoàn công tác cũng đã trao tặng 20 suất học bổng cùng 5 hệ thống đèn học thông minh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna-thuy-tien-11-4606.jpg
Những món quà là sự động viên, hỗ trợ thiết thực mà đoàn công tác trao tặng cho các em học sinh Nghệ An. Thông qua các hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Ảnh: Thanh Quỳnh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.