Học sinh Trường Tiểu học Hưng Dũng 2 trải nghiệm dệt chiếu cói, nặn nồi đất... trên sân trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhà trường cùng với phụ huynh, học sinh đóng góp xây dựng các mô hình dạy học trực quan, nhằm giáo dục về các kiến thức, giá trị văn hóa của địa phương, giúp học sinh thực hành nghề thủ công truyền thống ngay tại trường học, như: dệt chiếu cói, tráng bánh đa, nặn nồi đất… là một trong những cách làm sáng tạo của Trường Tiểu học Hưng Dũng 2 (TP. Vinh).

Những giờ học thú vị

Những ngày này, cùng với cả nước hân hoan chào đón Ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam, tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 2 (TP. Vinh), sau màn đồng diễn đẹp mắt của 5 khối lớp trong lễ mít tinh kỷ niệm và đón nhận Cờ Thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, cô và trò nhà trường trở lại với những giờ học quen thuộc.

Tại một góc sân trường, nơi có một gian nhà lợp bằng tranh tre, nứa lá, cô giáo Nga và các em học sinh lớp 5 đang chuẩn bị cho giờ thực hành dệt chiếu cói.

Giờ học giáo dục địa phương ở Trường Tiểu học Hưng Dũng 2. Ảnh: Hoài Thu

Giờ học giáo dục địa phương ở Trường Tiểu học Hưng Dũng 2. Ảnh: Hoài Thu

“Sau khi học sinh được tìm hiểu các kiến thức về nghề dệt chiếu cói truyền thống của xã Hưng Hòa (TP. Vinh), hôm nay các em được thực hành dệt chiếu” - cô Nga cho biết. Nói rồi, cô tỉ mẩn hướng dẫn học sinh thực hành. Một bạn ngồi dệt, một bạn ngồi phụ giúp đưa nguyên liệu vào vị trí dệt. Chẳng mấy chốc, chiếc chiếu cói đã bắt đầu hình thành. Học sinh thực hành khá thành thạo và đặc biệt là cháu nào cũng rất hào hứng, say mê. Sau giờ thực hành, học sinh trở về lớp với nụ cười tươi rói, và kể vanh vách những kiến thức các em được truyền tải.

Học sinh Trường Tiểu học Hưng Dũng 2 thực hành nghề thủ công truyền thống. Clip: Hoài Thu

Mô hình dạy học trực quan là những gian nhà tranh tre khá chắc chắn được làm nên bởi sự đóng góp nguyên, vật liệu và bàn tay khéo léo của phụ huynh học sinh khối lớp 3 và các cô giáo đã được hình thành sau nửa tháng cô, trò và phụ huynh cùng miệt mài, tâm huyết xây dựng. Toàn bộ những vật dụng trang trí, gồm dụng cụ sản xuất như khung dệt chiếu cói, bàn xoay nặn nồi đất, bộ nồi và dụng cụ tráng bánh đa; rồi những vật dụng nhà nông như cày, bừa, cuốc, xẻng, quang gánh, các đồ dùng thổ cẩm,… đều được phụ huynh học sinh góp tặng nhà trường.

“Phụ huynh thấy ý tưởng tạo dựng gian nhà phục vụ cho các giờ học giáo dục địa phương của nhà trường rất thiết thực. Vì vậy, sau khi truyền đạt ý tưởng và phát động tới phụ huynh đã nhận được gần như 100% đồng tình, và chỉ sau khoảng 1 tuần các phụ huynh đã ủng hộ hàng trăm hiện vật. Đồng thời, chính tay phụ huynh đã chẻ nứa, buộc lạt dựng nên phòng học và trang trí các đồ vật” - chị Trần Thị Thủy, phụ huynh học sinh lớp 3D cho hay.

“Cháu mang tặng 3 dụng cụ là rổ, rá được đan từ mây tre. Những dụng cụ đó mẹ cháu mua của các cô, chú đồng bào dân tộc Thái ở Con Cuông. Các bạn lớp cháu ai cũng có một món đồ tặng nhà trưng bày để phục vụ cho việc học tập. Các bạn cháu mỗi lần đến lớp ai cũng thích tham quan các gian trưng bày, vì có nhiều đồ vật rất đẹp và thú vị” - cháu Lê Bình Nguyên, học sinh lớp 3D vui vẻ "khoe".

Cô Hoàng Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Dũng 2 cho biết: “Xuất phát từ mong muốn khơi dậy niềm yêu thích, hứng thú đối với hoạt động giáo dục địa phương và tạo không gian trải nghiệm thực tế bổ ích cho học sinh ngay trong khuôn viên nhà trường, chúng tôi đã lên ý tưởng xây dựng mô hình “Góc giáo dục địa phương”. Từ ý tưởng đó, nhà trường đã phối hợp với các làng nghề truyền thống, các khu di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh để tìm hiểu, sưu tập nội dung, các dụng cụ làm nên các sản phẩm nổi tiếng của làng nghề ở Nghệ An".

Sau đó, nhà trường phối hợp với phụ huynh tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ chính khóa xây dựng mô hình giáo dục địa phương trong khuôn viên nhà trường. Mô hình là các gian lán nhỏ, các mô hình khối với những vật liệu dễ tìm (tre, nứa, ...), trong đó, có dụng cụ làm nên các sản phẩm của làng nghề: Vật dụng làm chiếu cói (xã Hưng Hòa, TP. Vinh); Nồi và bếp tráng bánh đa (Đô Lương); các sản phẩm nổi tiếng của các làng nghề ở Nghệ An.

Mô hình dạy học giáo dục địa phương tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 2. Ảnh: Hoài Thu

Mô hình dạy học giáo dục địa phương tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 2. Ảnh: Hoài Thu

Sau khi mô hình hoàn thiện, nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn vận dụng linh hoạt thời khóa biểu, tổ chức cho học sinh được tìm hiểu nghề truyền thống ở địa phương và các em được trải nghiệm “Tập làm nghệ nhân làng nghề truyền thống” ngay trong trường học.

Hiệu quả kết hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội

Việc kết hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong xây dựng mô hình trực quan giúp học sinh được trải nghiệm, lĩnh hội kiến thức về các địa phương ngay tại nhà trường đã cho thấy hiệu quả rất tích cực.

Học sinh hào hứng trải nghiệm, lĩnh hội các kiến thức về văn hóa và nghề truyền thống các địa phương. Ảnh: Hoài Thu

Học sinh hào hứng trải nghiệm, lĩnh hội các kiến thức về văn hóa và nghề truyền thống các địa phương. Ảnh: Hoài Thu

Học sinh trở nên hào hứng, yêu thích nội dung học và yêu thích được đến trường. Bên cạnh đó, có thể tổ chức dạy học và thực hành ngay tại trường cũng giúp tiết kiệm chi phí đi tham quan tại các địa phương.

Cô Hoàng Thị Thủy cho biết, qua thống kê, khảo sát học sinh nhà trường và quá trình theo dõi thực tế trong hoạt động hàng ngày của các em cho thấy, tỷ lệ học sinh hứng thú với các nội dung giáo dục địa phương đã tăng từ 40% lên đến 100%.

Đặc biệt, ở nội dung là Địa lý kinh tế, hướng nghiệp và Chính trị - xã hội, môi trường, việc vận dụng linh hoạt phương pháp, hình thức dạy học và hoạt động giáo dục đã giúp tỷ lệ học sinh hứng thú hơn trong học tập lên đến trên 95%. Tỷ lệ học sinh hiểu về các nội dung giáo dục địa phương đã tăng lên rõ rệt, đặc biệt ở nội dung chính trị, xã hội, môi trường từ 20% - 98%.

Gian trưng bày các sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống của Nghệ An do nhà trường phối hợp phụ huynh xây dựng tại sân Trường Tiểu học Hưng Dũng 2. Ảnh: Hoài Thu

Gian trưng bày các sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống của Nghệ An do nhà trường phối hợp phụ huynh xây dựng tại sân Trường Tiểu học Hưng Dũng 2. Ảnh: Hoài Thu

Thực tế tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 2, sự phối hợp giữa “Nhà trường - Gia đình - Xã hội” đã giúp huy động được nhiều lực lượng, nhiều đoàn thể vào cuộc cùng tham gia hoạt động giáo dục với nhà trường như: Đơn vị bộ đội, Đoàn phường, nhân dân trên địa bàn phường, làng nghề... Cách làm này đã từng bước xóa bỏ quan niệm công tác “xã hội hóa” là chỉ đóng tiền cho nhà trường.

Với sự trăn trở, sáng tạo và nỗ lực trong dạy và học, đặc biệt, trong công tác lãnh đạo, định hướng, liên tục 2 năm học vừa qua, Trường Tiểu học Hưng Dũng 2 đã đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; năm học 2020-2021 được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3; Năm học 2021-2022 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong 2 năm qua được khẳng định vị trí đứng đầu của bậc tiểu học thành phố. Tại các cuộc thi và giao lưu các cấp, học sinh Trường Tiểu học Hưng Dũng 2 luôn được vinh danh.

Năm học 2021 - 2022, Trường Tiểu học Hưng Dũng 2 có 129 học sinh đạt giải các cuộc thi và giao lưu cấp Quốc gia, như: Trạng nguyên Toàn tài, Hội thi viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người”, “An toàn giao thông - Vì nụ cười trẻ thơ”, Toán quốc tế ASIMO, Kangaroo và TIMO; Trạng nguyên tiếng Anh do Báo Nhi đồng tổ chức. Có 127 học sinh đạt giải các cuộc thi và giao lưu cấp tỉnh. Trường có 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 1 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, 3 giáo viên dạy giỏi cấp thành và 5 giáo viên dạy giỏi cấp trường. Có nhiều giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND TP. Vinh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Giấy khen, Bằng khen.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.