Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 – 2027.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 29/6, tại thành phố Vinh, Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và gần 120 đại biểu đến từ tổ chức Hội Cựu chiến binh các cơ sở trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Đại hội cử hành Lễ chào cờ. Ảnh: Công Kiên

Các đại biểu tham dự Đại hội cử hành Lễ chào cờ. Ảnh: Công Kiên

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Đội ngũ cán bộ, hội viên luôn có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu trong công tác; tỉ lệ hội viên là đảng viên chiếm 97%, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên đạt 96%, phần lớn hội viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức Hội và các hội viên luôn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; động viên cán bộ hội viên gương mẫu, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Công đoàn Viên chức Nghệ An tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội xác định mục tiêu tiếp tục động viên hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hội vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Trân – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ tới, lưu ý Hội thực hiện một số giải pháp để thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trân – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trân – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: Công Kiên

Đó là quán triệt đầy đủ, sâu sắc và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở hội; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đơn vị và của Khối để phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua…

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối lưu ý một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định. Trước hết, thường xuyên quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới hoạt động của phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao tặng bức trướng cho Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao tặng bức trướng cho Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Công Kiên
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Công Kiên

Tiếp đến là tập trung các giải pháp xây dựng Hội vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức; thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa; phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” và thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cũng trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027 phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”.

BCH Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội. Ảnh: Công Kiên

BCH Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Đại hội nhất trí bầu 09 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022 – 2027; Ban chấp hành thống nhất bầu đồng chí Trịnh Bá Vinh – Chủ tịch Hội, đồng chí Chu Bá Long – Phó Chủ tịch Hội. Đại hội cũng thống nhất bầu Đoàn đại biểu gồm 03 đồng chí tham dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.