Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An tiếp tục vững bước quân hành, đóng góp sức lực và trí tuệ đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững

Thái Thanh Quý (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tin tưởng và mong muốn, những người lính năm xưa không nao núng trước hy sinh, luôn xả thân, nhận thử thách, gian lao về mình, ngày nay sẽ tiếp tục vững bước quân hành, tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Sáng 14/10, dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu lần thứ VII của Hội CCB tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh Đại hội đại biểu lần thứ VII của Hội CCB tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Thưa đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

Thưa đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Thưa các đồng chí tướng lĩnh, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và 207 đại biểu chính thức của Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam, dẫu ở thời chiến hay thời bình, luôn dành cho những người "lính Cụ Hồ” tình cảm trân trọng, quý mến đặc biệt. Tình cảm đó vẫn vẹn nguyên và được bồi đắp khi những người lính đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về cuộc sống đời thường, lại tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho phong trào Hội Cựu chiến binh, vẫn ngày đêm trăn trở, lăn lộn ngược xuôi vì đồng chí, đồng đội và đồng bào.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai các phong trào, nhiệm vụ ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Các hội viên đã phát huy vai trò nêu gương, đi đầu trong việc hưởng ứng, đồng thời, tích cực vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Nổi bật như trong xây dựng nông thôn mới, đã có hơn 19.000 gia đình hội viên hiến trên 700.000 m2 đất; hơn 111.000 lượt hội viên đóng góp trên 720.000 ngày công cùng hàng chục tỷ đồng tiền mặt và hiện vật, từ đó, đã tạo sức lan tỏa, hưởng ứng mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Các cấp Hội luôn thể hiện là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, nhất là đã chủ động, kiên quyết đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc, âm mưu và hành động phá hoại của các đối tượng phản động, thế lực thù địch. Tham gia trên 10.000 lượt ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia hòa giải, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở, xây dựng tình làng, nghĩa xóm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Hơn 8.300 hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp uỷ, hội đồng nhân dân và hệ thống chính trị các cấp.

Thông qua phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội đã động viên, hỗ trợ hàng nghìn hội viên vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định; nhiều cựu chiến binh nhanh nhạy nắm bắt thời cuộc trở thành những doanh nhân thành đạt, chủ sản xuất, kinh doanh giỏi, tạo việc làm ổn định cho nhiều hội viên và người lao động.

Chi hội CCB thôn Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên) phối hợp Chi đoàn Thanh niên chăm sóc đường hoa, cây cảnh tạo nên cảnh quan làng quê xanh, sạch, đẹp. Ảnh tư liệu: Đinh Nguyệt

Chi hội CCB thôn Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên) phối hợp Chi đoàn Thanh niên chăm sóc đường hoa, cây cảnh tạo nên cảnh quan làng quê xanh, sạch, đẹp. Ảnh tư liệu: Đinh Nguyệt

Tổ chức Hội đã quyên góp, vận động hỗ trợ xây dựng hàng nghìn căn nhà cho hội viên, cựu quân nhân, gia đình chính sách và hộ nghèo; nhiệt tình cung cấp thông tin, giúp nhiều thân nhân gia đình đồng đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trên các chiến trường; đóng góp hàng chục tỷ đồng tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào bị thiên tai...

Chất lượng tổ chức Hội không ngừng được nâng lên, là một trong những tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh có tỷ lệ tập hợp hội viên rất cao, đạt trên 98%. Nhiều hội viên là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo; là hạt nhân tiêu biểu đoàn kết ở cơ sở, được Nhân dân quý trọng, tin tưởng.

Những kết quả này là minh chứng cho phẩm chất gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, ý chí, quyết tâm của những người cựu chiến binh trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc của các cấp Hội, hội viên cựu chiến binh tỉnh nhà trong nhiệm kỳ vừa qua.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Thưa toàn thể các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới, đó là: công tác chính trị, tư tưởng, nắm bắt và chủ động giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên có lúc, có nơi chưa được quan tâm thỏa đáng. Đời sống của một bộ phận hội viên còn khó khăn, vẫn còn 1,34% hộ cựu chiến binh nghèo, 3,34% hộ cận nghèo. Chất lượng tổ chức cơ sở Hội chưa đồng đều; nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức Hội còn chậm được đầu tư đổi mới…

Thưa Đại hội!

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đoàn Chủ tịch trình bày, các đại biểu đã có ý kiến tham luận; đặc biệt, đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có phát biểu chỉ đạo rất sâu sát, đầy đủ và toàn diện. Tôi nhấn mạnh, gợi mở thêm 4 vấn đề để Đại hội tiếp tục thảo luận, xem xét, quyết định trong nhiệm kỳ mới.

Thứ nhất: Cần khéo dân vận. Dân vận là công tác của cả hệ thống chính trị. Nhưng để dân vận tốt, dân vận hiệu quả là một nhiệm vụ không dễ. Với Hội Cựu chiến binh – tổ chức của những người đã từng mặc áo lính "Bộ đội cụ Hồ" xông pha nơi lửa đạn, trực tiếp chiến đấu với quân thù, luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, có tinh thần quyết chiến, quyết thắng; tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn, tình đoàn kết quân - dân như cá với nước; kỷ luật tự giác, nghiêm minh… thực sự là những tấm gương sáng, có sức lay động, lan tỏa, thuyết phục các tầng lớp nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Các cấp Hội cần chú trọng phát huy hơn nữa thế mạnh này để mỗi hội viên trở thành hạt nhân trong vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, nhất là các vấn đề lớn, trọng yếu, có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh, quốc phòng - an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh như: Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm như: mở rộng Sân bay Vinh; mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; mở rộng thành phố Vinh, triển khai Dự án đường cao tốc Bắc – Nam…

Tiếp tục động viên, cổ vũ các hội viên nêu cao tinh thần tiên phong, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, biến những quyết tâm trong thời chiến thành hành động thiết thực trong thời bình, đó là vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, phấn đấu giảm nhanh, tiến tới không còn hộ cựu chiến binh nghèo, cận nghèo trên địa bàn của tỉnh. Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và nhân dân còn khó khăn; gìn giữ, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, con người xứ Nghệ; quan tâm nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong tổ chức và xã hội.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Thứ hai: Cần khéo đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Với đặc thù là tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước; đường biên giáp với nước bạn Lào dài nhất cả nước, dân số đông, đa dạng về thành phần dân tộc, tôn giáo, Nghệ An được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự, địa bàn chiến lược chống phá quyết liệt của các tổ chức phản động. Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của những người đã từng vào sinh, ra tử trên các chiến trường, được tôi rèn trong môi trường quân đội, tôi mong Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh người lính tiên phong trên mặt trận đấu tranh không tiếng súng, đó là tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác, bẻ gãy những luận điệu xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, vạch trần âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội”, hoạt động phá hoại của thế lực phản động. Thời gian qua, một số tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh đã chủ động, có phương pháp triển khai hiệu quả nhiệm vụ này như ở huyện Yên Thành, huyện Quỳnh Lưu, đây là kinh nghiệm quý để nhân rộng ra trong toàn tỉnh, phát triển thành phong trào hành động cách mạng mang đậm dấu ấn của Hội trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, cần tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững cốt cách, bản lĩnh, dũng khí Bộ đội Cụ Hồ, không để cán bộ, hội viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phối hợp nắm chắc diễn biến tư tưởng của hội viên, đoàn viên và nhân dân; chủ động tham mưu và tham mưu xử lý tốt các vụ việc phát sinh ngay tại địa bàn cơ sở. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò tích cực trong tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần “giữ vững trong ấm, ngoài êm”, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, xây dựng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Thứ ba: Cần khéo động viên, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Với tâm huyết và uy tín của mình, các đồng chí cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh có nhiều điều kiện, vị thế để cùng với Đoàn Thanh niên giúp Đảng giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ một cách có chiều sâu, hiệu quả. Thông qua việc thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, truyền tải những câu chuyện về tấm gương chiến đấu, hy sinh của những người lính, đồng chí, đồng đội; cung cấp các tư liệu, hiện vật gắn liền với những chiến công hào hùng của quân đội và nhân dân ta; phối hợp tổ chức các hành trình về nguồn, thắp nến tri ân… sẽ giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi của tỉnh nhà hiểu và trân trọng những cống hiến của các thế hệ cha anh; khơi dậy lòng tự hào, ý thức tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến, hành quân theo bước chân những người anh hùng.

Vận động các doanh nhân, cựu chiến binh làm kinh tế giỏi chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; động viên thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc; tham gia phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Cùng với đó, cá nhân mỗi cựu chiến binh sống gương mẫu, chăm lo xây dựng gia đình văn hóa, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Thứ tư: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, phải có tổ chức Hội vững mạnh, có đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó, phải thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ làm công tác Hội bảo đảm tính kế thừa, bản lĩnh vững vàng, tư duy đổi mới, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào, có uy tín, có phương pháp tập hợp hội viên. Tích cực đổi mới phương thức hoạt động của Hội trong điều kiện, bối cảnh mới, nhất là việc ứng dụng các tiện ích của công nghệ thông tin và internet, mạng xã hội để tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên.

Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cấp Hội phát huy vai trò và tham gia hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Cùng với tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới, tôi đề nghị các đại biểu Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao để lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII đảm bảo về tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, uy tín, cơ cấu, đủ khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Bầu đoàn đại biểu đại diện cho hình ảnh, ý chí, nguyện vọng của hơn 173.000 hội viên toàn tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

Sau khi kết thúc Đại hội, Ban Chấp Hội cần tập trung xây dựng, triển khai ngay chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tạo không khí thi đua ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sự chia sẻ, ủng hộ của Hội Cựu chiến binh các địa phương trong cả nước; mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành nhiều hơn nữa của các đồng chí dành cho tỉnh Nghệ An cũng như công tác Hội và phong trào Cựu chiến binh của tỉnh.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, tôi tin tưởng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII sẽ thành công tốt đẹp. Tin tưởng và mong rằng, những người lính năm xưa không nao núng trước hy sinh, luôn xả thân, nhận thử thách, gian lao về mình, ngày nay sẽ tiếp tục vững bước quân hành, tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027, bức trướng có nội dung:

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CỰU CHIẾN BINH QUÊ HƯƠNG BÁC HỒ “TRUNG THÀNH, ĐOÀN KẾT, GƯƠNG MẪU, ĐỔI MỚI”.

Đề nghị đại diện Đoàn Chủ tịch lên đón nhận.

Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí tham dự Đại hội luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi!

Trân trọng cảm ơn!

(Đầu đề do Báo Nghệ An đặt)

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.