Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Nghệ An kỷ niệm 20 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 4/12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu kỷ niệm Quốc khánh Thái Lan và 20 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An.

Dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng ông Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam ở nước ngoài; ông Tạ Quang Ngọc - Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Thanh Lê

Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng ở Đông Nam Á. Sự gần gũi về địa lý, tương đồng về văn hóa, điều kiện tự nhiên cũng như hoàn cảnh kinh tế là những tiền đề thuận lợi góp phần giúp quan hệ Việt Nam - Thái Lan sớm hình thành trong lịch sử.

Trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân xâm lược, nhiều nhà hoạt động yêu nước Việt Nam trước năm 1945 và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Thái Lan làm một trong những địa bàn hoạt động cách mạng.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trình bày diễn văn ôn lại kỷ niệm 20 năm Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trình bày diễn văn ôn lại kỷ niệm 20 năm Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Trong thời gian hoạt động ở Thái Lan (1928 -1929), Bác Hồ đã để lại những dấu ấn hết sức sâu sắc trong cộng đồng bà con Việt kiều, được người dân Thái Lan và chính quyền địa phương rất cảm phục, kính trọng.

Bác Hồ đã đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Thái Lan. Hiện nay tại Thái Lan đã có 3 khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 3 tỉnh Phi Chít, U đon Tha-ni và Nakhon Phanom khang trang và tôn kính, trở thành những điểm du lịch lịch sử hấp dẫn.

Ông Trịnh Cao Sơn - Chủ tịch danh dự Hội Việt Nam toàn Thái Lan và cố vấn Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Ông Trịnh Cao Sơn - Chủ tịch danh dự Hội Việt Nam toàn Thái Lan và cố vấn Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan đã nỗ lực vượt qua khó khăn cùng người dân nước bạn phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống mới; trong số đó có hàng vạn người hồi hương tham gia xây dựng quê hương, chống đế quốc Mỹ, góp phần thống nhất đất nước trong những năm 1960-1964 theo tiếng gọi của Bác Hồ kính yêu. Cộng đồng người Việt ở Thái Lan còn là cầu nối văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Thái Lan.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An được thành lập từ ngày 28/2/2002 với sự tham gia tình nguyện của hàng trăm hội viên mà trong đó nòng cốt là những người đã từng một thời sinh ra, trưởng thành, hoạt động yêu nước trên đất nước Thái Lan.

Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tặng bức trướng cho Hội Hữu nghị Việt Nam -Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tặng bức trướng cho Hội Hữu nghị Việt Nam -Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Từ ngày thành lập đến nay, trải qua 20 năm hoạt động, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động thiết thực như thiết lập và trao đổi thông tin với các đối tác Thái Lan, với bà con Việt kiều đang sinh sống, làm ăn tại Thái Lan; tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân các ngày lễ lớn của hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Cùng đó, tham gia làm cầu nối, đầu mối cho các hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, hợp tác đầu tư giữa Nghệ An với các đối tác Thái Lan; mở lớp học tiếng Thái Lan, tham gia các hoạt động từ thiện, thăm hỏi động viên giữa các hội viên,…

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao bức trướng của Tỉnh Nghệ An cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao bức trướng của Tỉnh Nghệ An cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Những năm gần đây, Việt Nam và Thái Lan thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao, thúc đẩy mối quan hệ kinh tế - thương mại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, hợp tác song phương trên các lĩnh vực như: Kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo… đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Trong những năm qua, với vị trí là tỉnh lớn trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ, Nghệ An đã tích cực triển khai có hiệu quả các Biên bản Hội nghị thường niên góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan đi vào chiều sâu.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, kết quả những hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An trong 20 năm qua góp phần tích cực tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Nghệ An với nhân dân Thái Lan.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng Bằng khen cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng Bằng khen cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu biểu dương những thành tích xuất sắc đã đạt được trong 20 năm qua của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, Hội sẽ phát huy những kết quả đó trong thời gian tới để góp phần tích cực thực hiện đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, tăng cường hợp tác toàn diện giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Nghệ An nói riêng với nhân dân Thái Lan.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: Thanh Lê

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu dự lễ đã ôn lại những kỷ niệm, những dấu ấn, những kết quả đạt được trong chặng đường 20 năm qua của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An.

Hội cũng đặt quyết tâm thực hiện tốt đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An, để góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác toàn diện mang tầm chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động của Hội. Ảnh: Thanh Lê

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động của Hội. Ảnh: Thanh Lê

Ghi nhận kết quả đạt được của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tặng bức trướng: Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An: Đoàn kết, hữu nghị hợp tác cùng phát triển; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tặng bức trướng "Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An: 20 năm xây dựng và phát triển".

UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An giai đoạn 2002 - 2022, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất trong công tác đối ngoại nhân dân.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.