Hơn 10 ngàn lượt khách tham quan Khu Di tích Kim Liên dịp tết Tân Sửu 2021

(Baonghean.vn) - Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng trong dịp tết Nguyên đán 2021, nhiều người vẫn dành thời gian về với Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên và đều nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng dịch.
Ảnh: Diệp Thanh
Tết 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách đến tham quan Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên dịp Tết Nguyên đán sụt giảm. Đối tượng khách chủ yếu là ở trong tỉnh Nghệ An, đi theo các đoàn gia đình nhỏ với phương tiện chủ yếu là ô tô con. Ảnh: Diệp Thanh
Ảnh: Diệp Thanh

Những ngày này, Khu Di tích Kim Liên đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi đón khách tới tham quan, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ cổng vào, tất cả các đoàn khách đều được hướng dẫn vào đăng ký số lượng, lấy thông tin đoàn và yêu cầu đeo khẩu trang. Ảnh: Diệp Thanh

Ảnh: Diệp Thanh

  Ngày mùng 4 tháng Giêng (tức ngày 15/2/2021) là ngày có lượng khách đông nhất với hơn 400 đoàn. Ảnh: Diệp Thanh

Với nhiều gia đình, về quê Bác, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đến Người đã trở thành hoạt động không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Ảnh: Diệp Thanh
Với nhiều gia đình, về quê Bác, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đến Người đã trở thành hoạt động không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Ảnh: Diệp Thanh
Những bó hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ của người dân với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Diệp Thanh
Những bó hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ của người dân với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Diệp Thanh
Gian hàng của một ông đồ "thời Covid" trong khuôn viên Khu di tích. Ảnh: Diệp Thanh
Gian hàng của một ông đồ "thời Covid" trong khuôn viên Khu di tích. Ảnh: Diệp Thanh
10 máy sát khuẩn tự động đã được Ban Quản lý Di tích đặt tại các điểm trực đông người qua lại. Ảnh: Diệp Thanh
10 máy sát khuẩn tự động đã được Ban Quản lý Di tích đặt tại các điểm đông người qua lại. Ảnh: Diệp Thanh
Ảnh: Diệp Thanh

Từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng (tức là từ ngày 10/2/2021 đến ngày 17/2/2021), Khu Di tích đã đón gần 2.000 đoàn khách với hơn 10 nghìn lượt người, bao gồm cả khách trong nước lẫn quốc tế. Ảnh: Diệp Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.