Hơn 1.000 học sinh Nghệ An tham gia Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hơn 1.000 thiếu nhi Nghệ An đã tham gia màn đồng diễn thú vị và chuỗi hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe ” năm 2024 diễn ra tại huyện Anh Sơn ngày 18/3. 

bna-anh-1-ngay-hoi-thieu-nhi-5958.jpg
Tại Trường Tiểu học Thạch Thị (Anh Sơn) Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe ” năm 2024. Dự ngày hội có các đồng chí: Trần Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn; Ban Giám hiệu các trường tiểu học trên địa bàn huyện Anh Sơn, cùng đại diện cơ quan, đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” là hoạt động truyền thống của thiếu nhi Việt Nam nói chung và thiếu nhi Nghệ An nói riêng, nhằm thể hiện niềm tự hào của lớp đội viên, thiếu nhi về truyền thống vinh quang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, sôi nổi giúp các em thi đua phấn đấu, vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn - Đội tổ chức.

bna-anh-4-9977.jpg
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Trần Linh trao quà cho các em học sinh tại ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm nay, ngày hội càng thêm ý nghĩa khi tuổi trẻ toàn tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã trao tặng 21 suất học bổng với tổng trị giá gần 17 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại các liên đội trên địa bàn huyện Anh Sơn.

bna-anh-3-2409.jpg
Những suất quà là nguồn động viên ý nghĩa tới các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Anh Sơn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cùng đó, hưởng ứng Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do Trung ương Đoàn phát động, Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng 30 bản đồ Tổ quốc và 1.100 khăn quàng đỏ cho Trường Tiểu học Thạch Thị.

Màn đồng diễn với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh huyện Anh Sơn tại Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe". Clip: Thanh Quỳnh - Phương Thảo - Đoàn Trường Tiểu học Thạch Thị.

Tham dự ngày hội, các em thiếu nhi sẽ được tham gia 4 hoạt động chính. Trong đó, nổi bật có hoạt động "Chiến sĩ nhỏ thông thái" với Cuộc thi Rung chuông vàng mang chủ đề “Thiếu nhi Nghệ An với 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

bna-anh-2-8759.jpg
Hội đồng Đội tỉnh trao tặng bản đồ Tổ quốc và các quà tặng ý nghĩa tới Trường Tiểu học Thạch Thị (Anh Sơn). Ảnh: Thanh Quỳnh

Hoạt động thứ hai là "Chiến sĩ nhỏ tài năng" được triển khai dưới hình thức cuộc thi vẽ tranh “Em là chiến sĩ nhỏ Điện Biên”. Qua hoạt động nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ măng non đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh anh dũng vì nền độc lập, tự do của nước nhà.

bna-anh-son-5-1547.jpg
Các em thiếu nhi hào hứng tham gia các trò chơi tại ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hoạt động thứ 3 là "Chiến sĩ nhỏ 4.0" gồm có các chương trình: Sinh hoạt Đội số và trải nghiệm không gian đọc sách, triển khai phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”.

Cuối cùng là hoạt động mang chủ đề "Chiến sĩ nhỏ nhanh nhẹn" với các trò chơi thú vị, bổ ích cho các em thiếu nhi.

bna-anh-6-9979.jpg
Các em thiếu nhi tham gia Cuộc thi Rung chuông vàng mang chủ đề “Thiếu nhi Nghệ An với 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh cho biết, hiện toàn tỉnh có 887 liên đội. Để tạo môi trường rèn luyện, giải trí cho các em, thời gian tới cần thiết có thêm nhiều hoạt động, sân chơi cho thiếu nhi phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Thông qua đó, tạo không khí sôi nổi, định hướng thẩm mỹ, giá trị văn hóa dân tộc, hình thành thói quen đọc sách, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo và trang bị kỹ năng số cho thiếu nhi.

bna-anh-son-5514.jpg
Các em thiếu nhi cùng đại diện Hội đồng Đội tỉnh, Hội đồng Đội huyện Anh Sơn tại triển lãm tranh của ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, cơ sở Đội cần đồng hành với các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Phát huy trách nhiệm của Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh.

Quan trọng, cần tiếp tục duy trì, nhân rộng, triển khai các hoạt động, các mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em trong tình hình mới.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.