Hơn 2,6 tỷ đồng hỗ trợ gia đình thân nhân liệt sĩ trong năm 2021

(Baonghean.vn) - Chiều 20/1, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan và các thành viên Ban Chấp hành Hội.
Năm 2021, với sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Hội đã huy động được hơn 2,6 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 23 nhà tình nghĩa, vượt 183% kế hoạch; hỗ trợ nâng cấp nghĩa trang, tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sĩ... Các cá nhân, thành viên của Hội  đã ủng hộ 1.750 suất quà trị giá gần 900 triệu đồng để tặng quà Tết cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo gặp khó khăn. 
Ảnh Thu Hương
Các đại biểu tham gia thảo luận. Ảnh: Thu Hương
Ảnh Thu Hương
Ông Hồ Sỹ Ngôn (85 tuổi), là một trong những hội viên tiêu biểu của Hội. Năm 2021, ông đã vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ.  Ảnh: Thu Hương

Bên cạnh đó, Hội cùng lãnh đạo tỉnh và các tổ chức triển khai hoạt động tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đưa đón hài cốt liệt sĩ chu đáo; Tham gia tích cực, có trách nhiệm và đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid- 19. Hội đã góp phần lan tỏa được đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc rộng rãi trong cộng đồng dân cư...

Ảnh Thu Hương
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An trao tiền xây dựng nhà tình nghĩa  ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thu Hương
Kế hoạch năm 2022, Hội sẽ huy động 1,2 - 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, trao gần 500 suất quà cho các đối tượng.

Tích cực phát hiện những trường hợp thuộc diện chính sách, người có công còn tồn sót để phối hợp hướng dẫn kê khai, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, giúp người có công được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trong tìm kiếm thông tin và xác định hài cốt liệt sĩ...

Ảnh Thu Hương
Trao Bằng khen của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho 10 tập thể. Ảnh: Thu Hương
Ảnh Thu Hương
Trao Bằng khen của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho 6 cá nhân. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, 16 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tặng Bằng khen. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội đã thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu, giải pháp và các hoạt động sẽ triển khai trong năm 2022 và các chương trình hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ.       

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.