Huyện Nghi Lộc tìm người đến địa điểm liên quan bệnh nhân COVID-19

(Baonghean.vn) - Chiều 29/8, UBND huyện Nghi Lộc phát thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19.
 Các địa điểm trong thông báo gồm; 
- Công ty Masan - KCN Nam Cấm (địa chỉ Nghi Long, Nghi Lộc): Từ ngày 15/8-29/8. 
- UBND phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, khoảng 9h-10, ngày 23/8/2021.
- Trạm Y tế phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, khoảng 14h-15h, ngày 23/8/2021.
UBND huyện Nghi Lộc đề nghị những ai có mặt tại các địa điểm này cần khẩn trương liên hệ với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.
Một ngày trước, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ khu vực Công ty TNHH Một thành viên Masan MB, Khu B - Khu công nghiệp Nam Cấm, địa chỉ xóm 1, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Thời gian áp dụng, bắt đầu từ 18h00 ngày 28/8.
Công ty Masan ngày cao điểm có hơn 1.000 công nhân. Ảnh: PV
Công ty TNHH Một thành viên Masan MB ngày cao điểm có hơn 1.000 công nhân. Ảnh: P.V

Động thái này diễn ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện 2 công nhân của công ty Masan dương tính với Covid-19. Theo đó, ngày 27/8, qua test nhanh, công ty phát hiện 1 nữ công nhân 24 tuổi dương tính với Covid-19 nên lập tức cách ly tại phòng riêng của công ty, đồng thời báo nhân viên y tế đến lẫy mẫu xét nghiệm PCR. Kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định cô nhiễm bệnh. Nữ công nhân này có hộ khẩu thường trú ở phường Nghi Thủy nhưng đang thuê trọ tại phường Nghi Tân (thị xã Cửa Lò). 

Theo một lãnh đạo huyện Nghi Lộc thì đến nay bố, mẹ và cả con gái của nữ công nhân này cũng đã nhiễm Covid-19. "Nữ công nhân này nhiều khả năng bị lây nhiễm từ bà mẹ. Một bệnh nhân từng nhiều lần tới chợ đầu mối Vinh", vị này nói thêm.
Mở rộng xét nghiệm, Công ty Masan sau đó phát hiện thêm 1 nữ công nhân 19 tuổi (trú ở xã Nghi Thuận, Nghi Lộc), cũng dương tính với Covid-19. Theo điều tra dịch tễ của Công an huyện Nghi Lộc, trước khi mắc Covid-19, nữ công nhân này có lịch trình dày đặc, tiếp xúc với rất nhiều người. 
Ngày cao điểm công ty này có hơn 1.000 công nhân làm việc. Tuy nhiên, thời điểm sau khi phát hiện 2 nữ công nhân dương tính, bên trong công ty đang có hơn 600 người lao động. Chính quyền ngay lập tức đã phong tỏa toàn bộ công ty. Hiện nay, hơn 100 F1 của 2 bệnh nhân đã được đưa đi cách ly tập trung ở một địa điểm khác. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.