'Kẻ đến, người đi' sau kỳ chuyển nhượng giữa mùa V.League 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kỳ chuyển nhượng giữa mùa V.League 2022 kết thúc, 13 đội bóng bổ sung nhân sự cần thiết để củng cố chất lượng đội hình. Sau đây là những thay đổi của các đội sau khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa:

1. Câu lạc bộ Hà Nội

Với phong độ yếu kém của hai ngoại binh Josip Ivancic và Zec Djuro, ban huấn luyện câu lạc bộ Hà Nội đã phải có những sự thay thế. Tiền đạo Mujan Tonci và Lucao là những người được chọn. Những bản hợp đồng này nhanh chóng hòa nhập với đội bóng và có được dấu ấn riêng ở những lượt trận vừa qua. Một bất ngờ khác là cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam Huỳnh Tấn Sinh gia nhập đội bóng Thủ đô theo 1 bản hợp đồng cho mượn từ câu lạc bộ Quảng Nam.

Ở chiều ngược lại, câu lạc bộ Hải Phòng được cho mượn trung vệ Đặng Văn Tới đến hết mùa giải và đội bóng Công an Nhân dân được cho mượn tuyển thủ U23 Vũ Tiến Long cùng cầu thủ trẻ Nguyễn Tuấn Anh.

2. Sông Lam Nghệ An

Mario bản hợp đồng mới duy nhất của Sông Lam Nghệ An ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa.
Mario bản hợp đồng mới duy nhất của Sông Lam Nghệ An ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Đội bóng xứ Nghệ là một trong những đội bóng ít tham gia thị trường chuyển nhượng. Bản hợp đồng duy nhất của Sông Lam Nghệ An là tiền vệ Mario Blasco thay thế cho ngoại binh O’Jong Mark bị chấn thương. Và bổ sung tiền vệ Trần Nam Hải đôn lên từ đội trẻ thay thế cầu thủ Nguyễn Văn Bách cho câu lạc bộ Quảng Nam mượn. Việc bổ sung Mario và Nam Hải hy vọng sẽ giúp củng cố chất lượng cho tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An trong giai đoạn lượt về của mùa giải.

3. Câu lạc bộ Hải Phòng

Đội bóng đất cảng chỉ có duy nhất 1 sự thay đổi đó chính là trung vệ Đặng Văn Tới đến từ Câu lạc bộ Hà Nội theo dạng cho mượn. Sự bổ sung này là rất kịp thời khi mà hàng phòng ngự của Câu lạc bộ Hải Phòng thi đấu khá tệ ở giai đoạn lượt đi. Ngay ở trận đấu đầu tiên cho Hải Phòng, Đặng Văn Tới đã góp công trong chiến thắng của đội bóng đất Cảng trước Hoàng Anh Gia Lai.

4. Topenland Bình Định

Bản hợp đồng bom tấn mang tên Đặng Văn Lâm là sự bổ sung duy nhất của đội bóng đất võ. Với sự bổ sung này Topeland Bình Định đang hy vọng xây dựng một đội hình chất lượng, có chiều sâu ở cả 3 tuyến và tham vọng có một vị trí cao tại V.League 2022. Ngay sau sự xuất hiện của Đặng Văn Lâm, Topenland Bình Định cũng đã chia tay thủ môn Lê Thanh Bình đến Câu lạc bộ Khánh Hòa.

Bản hợp đồng bom tấn Đặng Văn Lâm cập bến Topenland Bình Định.
Bản hợp đồng bom tấn Đặng Văn Lâm cập bến Topenland Bình Định.

5. Câu lạc bộ Viettel

Chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của 2 cầu thủ trẻ Phan Tuấn Tài và Khuất Văn Khang tại các giải đấu trẻ, ban huấn luyện câu lạc bộ Viettel đã nhanh chóng đăng ký bổ sung bộ đôi này cho giai đoạn lượt về. Với đội hình gần như giữ nguyên (chỉ có tiền vệ Trọng Đại chia tay để gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) Viettel chắc chắn vẫn là một đội bóng đáng gờm ở giai đoạn lượt về.

6. Hoàng Anh Gia Lai

Là một trong những câu lạc bộ có nhiều biến động nhất về nhân sự, Hoàng Anh Gia Lai đã chia tay 2 ngoại binh (Kim Dongsu, Jefferson Baiano) và 2 nội binh (Lê Đức Lương, Huỳnh Tiến Đạt đến Công an Nhân dân theo dạng cho mượn). Bên cạnh đó họ cũng bổ sung 2 ngoại binh khác là trung vệ An Sae Hee và tiền đạo Bruno Henrique. Tuy nhiên, cả hai dường như vẫn chưa kịp hòa nhập với lối chơi chung của đội bóng phố núi. Với đội hình có chiều sâu, Hoàng Anh Gia Lai vẫn sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho top 3 V.League 2022.

7. SHB Đà Nẵng

Chất lượng ngoại binh quá kém là nguyên nhân huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thẳng tay loại bỏ Ivan Maric, Damir Memovic và Christian Kone. Bên cạnh đó họ cũng chia tay A Mít (về Đông Á Thanh Hóa), Nguyễn Sỹ Nam (về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và Liễu Quang Vinh (về câu lạc bộ Sài Gòn). Ở chiều ngược lại, với sự bổ sung Walisson Maia, Erick Luis, Claudir sẽ bổ sung chất lượng cho đội bóng sông Hàn ở cả 3 tuyến.

8. Đông Á Thanh Hóa

Hai cái tên Paulo Henrique, Victor Kamhuka là những người phải nói lời chia tay. Thay thế hai ngoại binh này là trung vệ Gustavo Santos và tiền đạo Gustavo Santos Balotelli. Một sự bổ sung đáng chú ý khác là tiền vệ A Mít từ câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, chính anh là người nâng tỉ số lên 2-0 trong trận thắng câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

9. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Với sự bổ sung Trọng Đại (Viettel), Machado và Nguyễn Sỹ Nam (SHB Đà Nẵng), huấn luyện viên Nguyễn Thành Công muốn tăng cường chiều sâu cho đội hình của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bên cạnh đó là sự chia tay ngoại binh Abu Basit sau những màn trình diễn quá mờ nhạt. Mục tiêu của Hồng Lĩnh vẫn là trụ hạng thành công ở V.League 2022.

10.Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Trong những đội chịu chi nhất tại kỳ chuyển nhượng giữa mùa năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh chiêu mộ bộ đôi tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải Jamaica là Bygrave và Green Daniel. Bộ đôi này cũng đã kịp thời đóng góp 3 bàn thắng ở những trận đấu vừa qua của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nhân vật đáng chú nhất mà Chiến Hạm Đỏ đưa về chính là Nguyễn Thế Anh Lee, cầu thủ 35 tuổi vẫn cho thấy đẳng cấp của mình là thứ không thể chối cãi. Lối đá của Thành phố Hồ Chí Minh mượt mà và nguy hiểm hơn nhiều khi có mặt Lee Nguyễn. Ngoài ra đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác có một sự thay đổi khác đó chính là huấn luyện viên Trương Việt Hoàng ngồi vào ghế nóng thay thế cho ông Trần Minh Chiến. Với những sự bổ sung chất lượng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang cố gắng để đạt được mục tiêu nằm ở nửa trên của bảng xếp hạng V.League 2022.

11.Câu lạc bộ Nam Định

Đội bóng thành Nam loay hoay trong việc tìm kiếm ngoại binh, Fagan đến thay cho Marcio De Oliveira, Mansaray thay thế cho Rodrigo Dias. Tuy nhiên, khi kỳ chuyển nhượng sắp kết thúc họ lại thanh lý Fagan để quay lại với người cũ Rodrigo Dias. Bên cạnh đó họ cũng ký hợp đồng với trung vệ Việt kiều Steven Đặng để bổ sung cho hàng thủ thiếu chắc chắn. Trong nỗ lực để trụ hạng tại V.League năm nay, ban lãnh đạo câu lạc bộ Nam Định đã mời huấn luyện viên Vũ Hồng Việt về thay thế ông Nguyễn Văn Sỹ - người sẽ được luân chuyển lên làm cố vấn cho câu lạc bộ.

12. Câu lạc bộ Sài Gòn

Cựu tuyển thủ U20 Australia gia nhập Sài Gòn là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý.
Cựu tuyển thủ U20 Australia gia nhập Sài Gòn là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý.

Đứng cuối cùng ở bảng xếp hạng, rõ ràng câu lạc bộ Sài Gòn rất muốn bổ sung những nhân sự chất lượng để thi đấu tốt hơn trong giai đoạn lượt về. Trung vệ Rodrigue Nanitelamino là người được lựa chọn thay thế trung vệ người Hàn Quốc Ahn Byung Keon và một trung vệ khác là Liễu Quang Vinh cũng được ban huấn luyện Câu lạc bộ Sài Gòn đưa về để vá hàng thủ tệ nhất V.League 2022. Tuy nhiên, bản hợp đồng đáng chú ý nhất chính là tiền đạo Nicholas Olsen đến từ Câu lạc bộ Brisbane Roar tại giải vô địch Australia. Anh cũng chính là người mở tỷ số trong trận Derby thành phố Hồ Chí Minh. Một sự bổ sung khác nhưng nằm ở vị trí thượng tầng đó chính là ông Lê Huỳnh Đức được mời về để làm giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ. Nếu những sự bổ sung trên không phát huy được tối đa tác dụng thì rất khó để câu lạc bộ Sài Gòn có mặt tại V.League 2023.

Lượt về V.League 2022 sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp sân cỏ cả nước vào cuối tuần này.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.