Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Đại hội là ngày hội lớn của cán bộ, hội viên, sinh viên toàn trường với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ và tình nguyện, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ vì sự phát triển của nhà trường.

Sáng 28/12, Trường Đại học Vinh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Các đại biểu tham dự Đại hội hội sinh viên Trường Đại học Vinh. Ảnh: MH
Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh. Về dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Nghệ An. Ảnh: M.H

Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh hiện có hơn 11.000 hội viên đang học tập tại trường, trong đó, hệ sư phạm chiếm 26,9%, hệ cử nhân khoa học chiếm 51,2% và hệ kỹ sư chiếm 21,9%.

Nhiệm kỳ 2018 – 2020, hội đã hoạt động hiệu quả trên các mặt, đặc biệt là phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Qua đó, đã có 165 sinh viên đạt Giải thưởng “Sao tháng Giêng”, 105 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và có 3 sinh viên đạt danh hiệu cấp Trung ương.

Tham dự đại hội có 250 đại biểu đại diện cho hơn 11. 0000 Hội sinh viên nhà trường. Ảnh: MH
Tham dự đại hội có 250 đại biểu đại diện cho hơn 11.0000 sinh viên nhà trường. Ảnh: M.H

Bên cạnh đó, hội cũng đã đẩy mạnh các phong trào nhằm định hướng giá trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên và tạo môi trường cho sinh viên được học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Trong đó, đã tổ chức được nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh và giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm các hoạt động sáng tạo, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giúp sinh viên chủ động hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội sinh viên vững mạnh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Trong nhiệm kỳ đã có 154 đề tài của sinh viên được tham gia Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp trường, 19 đề tài được tham gia Nghiên cứu khoa học cấp bộ...

Đại hội hội sinh viên Trường Đại học Vinh được triển khai với chủ đề sinh viên Trường Đại học Vinh tiên phong - sáng tạo - hội nhập. Ảnh: MH
Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh được triển khai với chủ đề sinh viên Trường Đại học Vinh Tiên phong - Sáng tạo - Hội nhập. Ảnh: M.H

Bước sang nhiệm kỳ mới, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đặt mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới hội tụ các phẩm chất giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sống có văn hóa, lý tưởng, có tinh thần tự nguyện, xung kích trong nghiên cứu khoa học và làm chủ công nghệ...

Đồng thời, xây dựng hội vững mạnh, thích ứng với điều kiện hoạt động mới, tích cực chăm lo, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu chính đáng của hội viên, sinh viên; thực hiện tốt vai trò đồng hành, tập hợp, đoàn kết sinh viên.

Sinh viên Trường Đại học Vinh tham gia chương trình ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19. Ảnh: PV
Sinh viên Trường Đại học Vinh tham gia chương trình ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19. Ảnh: P.V
Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh được tổ chức trong 2 ngày. Trong ngày hôm nay, phiên làm việc chính thức đại hội sẽ nghe báo cáo của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khóa XI, nghe trình bày các tham luận, phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường.
Đại hội cũng sẽ công bố kết quả hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2023, kết quả Hội nghị Ban Chấp hành phiên thứ nhất, ra mắt Ban cChấp hành mới và thông qua Nghị quyết Đại hội.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.