Khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An năm 2021

(Baonghean.vn) - Chiều 1/8, tại Trung đoàn 764, UBND tỉnh tổ chức Khai mạc Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An năm 2021.

Dự buổi khai mạc có đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi; Đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quân khu 4, UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Tham gia Hội thi Pháp luật về Dân quân Tự vệ tỉnh năm 2021 có 76 thí sinh là Chỉ huy trưởng Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, phường, thị trấn.

Các thi sinh thực hành thi trắc nghiệm nhận thức pháp luật về DQTV. Ảnh: Trọng Kiên
Các thí sinh thực hành thi trắc nghiệm nhận thức pháp luật về DQTV. Ảnh: Trọng Kiên

Trong thời gian 2 ngày 1 và 2/8/2021 các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm: Phần thi chung: Thi nhận thức pháp luật về DQTV dưới hình thức trắc nghiệm, bắn súng K54 và các phần thi riêng cho từng đối tượng.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu tại lễ khai mạc
Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh lực lượng DQTV là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội thi Pháp luật DQTV có nhiều nội dung, đòi hỏi yêu cầu cao, lại diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, do đó, để việc tổ chức hội thi đạt được mục đích, yêu cầu theo kế hoạch, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu quá trình tổ chức bảo đảm chặt chẽ, khách quan, nghiêm túc. Các thí sinh phát huy tinh thần đoàn kết, học tập lẫn nhau, phấn đấu đạt kết quả cao và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.