Khai trương 3 đường bay thẳng, Bamboo Airways tặng 1 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ hộ nghèo Côn Đảo

(Baonghean.vn) - Sáng 29/9/2020, chiếc Embraer 195 mang tên Con Son Island (Đảo Côn Sơn) của Bamboo Airways đã hạ cánh tại sân bay Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), chính thức khai trương 3 đường bay thẳng đến Côn Đảo từ Hà Nội, Hải Phòng và Vinh.

Chiếc Embraer 195 đầu tiên trên bầu trời Côn Đảo

Sáng ngày 29/9, chuyến bay mang số hiệu QH1031 của Bamboo Airways đã hạ cánh tại sân bay Côn Đảo lúc 9h10, đưa hành khách bay thẳng từ Hà Nội tới Côn Đảo bằng tàu bay Embraer 195.

Đây là chuyến bay thương mại kết nối tới Côn Đảo đầu tiên của Bamboo Airways, mở màn cho 3 đường bay thẳng tới Côn Đảo mà hãng khai thác bắt đầu từ 29/9/2020. Với 3 đường bay mới này, Bamboo Airways trở thành hãng đầu tiên trong lịch sử hàng không nội địa mở cùng lúc nhiều đường bay thẳng tới Côn Đảo, hãng đầu tiên cung cấp dịch vụ Hạng Thương Gia trên đường bay tới Côn Đảo, đồng thời là hãng đầu tiên vận hành dòng máy bay phản lực hiện đại Embraer 195 tại Việt Nam.
Đây là chuyến bay thương mại kết nối tới Côn Đảo đầu tiên của Bamboo Airways, mở màn cho 3 đường bay thẳng tới Côn Đảo mà hãng khai thác bắt đầu từ 29/9/2020. Với 3 đường bay mới này, Bamboo Airways trở thành hãng đầu tiên trong lịch sử hàng không nội địa mở cùng lúc nhiều đường bay thẳng tới Côn Đảo, hãng đầu tiên cung cấp dịch vụ Hạng Thương Gia trên đường bay tới Côn Đảo, đồng thời là hãng đầu tiên vận hành dòng máy bay phản lực hiện đại Embraer 195 tại Việt Nam.
Sự kiện có sự tham dự của ông Võ Huy Cường - Phó Cục Trưởng Cục Hàng không Việt Nam cùng các đại diện lãnh đạo Cục; ông Lê Văn Phong – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyên Côn Đảo cùng ban lãnh đạo huyện; ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Cảng vụ miền Nam, ông Dư Kim Thắng – Giám đốc Cảng hàng không Côn Đảo cùng đại diện ban lãnh đạo Cảng; ông Đặng Tất Thắng – Tổng Giám đốc Bamboo Airways cùng các đại diện trong ban lãnh đạo hãng và đại diện các cơ quan đối tác, các đơn vị báo chí, truyền thông
Sự kiện có sự tham dự của ông Võ Huy Cường - Phó Cục Trưởng Cục Hàng không Việt Nam cùng các đại diện lãnh đạo Cục; ông Lê Văn Phong – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyên Côn Đảo cùng ban lãnh đạo huyện; ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Cảng vụ miền Nam, ông Dư Kim Thắng – Giám đốc Cảng hàng không Côn Đảo cùng đại diện ban lãnh đạo Cảng; ông Đặng Tất Thắng – Tổng Giám đốc Bamboo Airways cùng các đại diện trong ban lãnh đạo hãng và đại diện các cơ quan đối tác, các đơn vị báo chí, truyền thông
Tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Nhựt – Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cho biết: “Các đường bay mới từ Hà Nội, Hải Phòng và Vinh đến với Côn Đảo của Bamboo Airways là sự kiện mà chính quyền và người dân Côn Đảo rất chờ đợi, đặc biệt là những doanh nghiệp đang đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn. Các đường bay này sẽ giúp nâng cao giao thông Côn Đảo nâng cao cả về năng lực và chất lượng dịch vụ, góp phần đưa kinh tế, xã hội của địa phương bước sang trang mới, và Côn Đảo sẽ là điểm sáng du lịch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Nhựt – Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cho biết: “Các đường bay mới từ Hà Nội, Hải Phòng và Vinh đến với Côn Đảo của Bamboo Airways là sự kiện mà chính quyền và người dân Côn Đảo rất chờ đợi, đặc biệt là những doanh nghiệp đang đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn. Các đường bay này sẽ giúp nâng cao giao thông Côn Đảo nâng cao cả về năng lực và chất lượng dịch vụ, góp phần đưa kinh tế, xã hội của địa phương bước sang trang mới, và Côn Đảo sẽ là điểm sáng du lịch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Đặng Tất Thắng – Tổng Giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways tiến hành trao tặng 1 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ các hộ nghèo tại Côn Đảo. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Hãng đối với cộng đồng nói chung và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương nói riêng, là một phần trong chuỗi chiến dịch củng cố định hướng phát triển bền vững tại Côn Đảo của Bamboo Airways.
Trong khuôn khổ sự kiện, ông Đặng Tất Thắng – Tổng Giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways tiến hành trao tặng 1 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ các hộ nghèo tại Côn Đảo. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Hãng đối với cộng đồng nói chung và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương nói riêng, là một phần trong chuỗi chiến dịch củng cố định hướng phát triển bền vững tại Côn Đảo của Bamboo Airways.

Chung tay vì sự phát triển bền vững của Côn Đảo

Với mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường Côn Đảo – nơi sở hữu thiên nhiên hoang sơ và hệ sinh thái biển, rừng đặc trưng, quý hiếm -  tới cộng đồng, những máy bay tiếp theo gia nhập đội bay sẽ được Bamboo Airways thiết kế diện mạo với kí họa rùa biển Côn Đảo, và slogan ‘Save the Turtles’ (Bảo tồn Rùa biển). Đồng thời, Bamboo Airways sẽ trích một phần doanh thu khai thác các chuyến bay Côn Đảo để đóng góp cho quỹ bảo tồn rùa biển Côn Đảo”,

 Ông Đặng Tất Thắng – Tổng Giám đốc Bamboo Airways

Trên chuyến bay đầu tiên, Bamboo Airways đã trân trọng dành tặng các hành khách những phần quà đặc biệt, mang ý nghĩa lan tỏa những kiến thức hữu ích về sinh vật biển tại Côn Đảo và kêu gọi hành khách chung tay bảo vệ môi trường nơi đây.
Trên chuyến bay đầu tiên, Bamboo Airways đã trân trọng dành tặng các hành khách những phần quà đặc biệt, mang ý nghĩa lan tỏa những kiến thức hữu ích về sinh vật biển tại Côn Đảo và kêu gọi hành khách chung tay bảo vệ môi trường nơi đây.

Trước đó, Bamboo Airways đã công bố đặt tên những chiếc máy bay Embraer 195 đầu tiên về biên chế của hãng là Con Dao National Park (Công viên Quốc gia Côn Đảo) và Con Son Island (Đảo Côn Sơn).

Sog song với đó, Bamboo Airways triển khai các hoạt động nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng như các chương trình hội thảo, tọa đàm, các chiến dịch truyền thông, chương trình kích cầu du lịch Côn Đảo, các cuộc thi chủ đề Côn Đảo trên nền tảng trực tuyến...

Dịch vụ tiêu chuẩn hạng thương gia 

Các đặc tính tân tiến của dòng máy bay Embraer 195 cho phép Bamboo Airways trở thành hãng hàng không đầu tiên đưa vào khai thác dịch vụ tiêu chuẩn Hạng thương gia trên các đường bay kết nối Côn Đảo.

Với khoang khách được thiết kế theo dạng "bong bóng đôi", Embraer 195 của Bamboo Airways được bố trí 19 ghế tiêu chuẩn hạng thương gia theo sơ đồ 1-1, đem lại không gian trải nghiệm rộng rãi cho hành khách.
Ông Raul Villaron – Phó Chủ tịch khu vực châu Á – Thái Bình Dương của hãng sản xuất máy bay Embraer gửi lời chúc mừng Bamboo Airways nhân dịp sự kiện này, đồng thời khẳng định tính kinh tế và tiết kiệm nhiên liệu của dòng tàu bay Embraer 195 sẽ giúp Bamboo Airways quản lý chi phí hiệu quả theo sự biến động của nhu cầu thị trường, thuận lợi hơn trong việc khai thác các đường bay đặc thù, đòi hỏi phải vận hành các loại máy bay có kích thước phù hợp.
“Tôi từng đi đủ loại phương tiện đến Côn Đảo, từ máy bay đến trực thăng hay cả tàu cao tốc. Trải nghiệm trên Embraer E195 có sự độc đáo riêng khi khoang máy bay thoáng, bay êm, cửa sổ đủ lớn để ngắm cảnh tuyệt đẹp khi gần đáp xuống Côn Đảo”, hành khách trên chuyến bay - blogger Trần Việt Phương, sáng lập và quản lý kênh Youtube Yêu máy bay - nói. Anh cũng cho biết đây cũng là lần đầu tiên anh được trải nghiệm E195 cũng như chuyến bay nội địa dài trên 2 tiếng đồng hồ, rút ngắn rất nhiều thời gian từ Hà Nội đi Côn Đảo.
Tôi từng đi đủ loại phương tiện đến Côn Đảo, từ máy bay đến trực thăng hay cả tàu cao tốc. Trải nghiệm trên Embraer E195 có sự độc đáo riêng khi khoang máy bay thoáng, bay êm, cửa sổ đủ lớn để ngắm cảnh tuyệt đẹp khi gần đáp xuống Côn Đảo”, hành khách trên chuyến bay - blogger Trần Việt Phương, sáng lập và quản lý kênh Youtube Yêu máy bay - nói. Anh cũng cho biết đây cũng là lần đầu tiên anh được trải nghiệm E195 cũng như chuyến bay nội địa dài trên 2 tiếng đồng hồ, rút ngắn rất nhiều thời gian từ Hà Nội đi Côn Đảo.
Hành khách hạng thương gia được thoải mái sử dụng dịch vụ phòng chờ thương gia, tận hưởng các đặc quyền ưu tiên về check-in, làm thủ tục an ninh, lối đi riêng lên tàu bay… và được phục vụ bởi đội ngũ chiêu đãi viên chuyên biệt trong suốt hành trình bay Côn Đảo.
Hành khách hạng thương gia được thoải mái sử dụng dịch vụ phòng chờ thương gia, tận hưởng các đặc quyền ưu tiên về check-in, làm thủ tục an ninh, lối đi riêng lên tàu bay… và được phục vụ bởi đội ngũ chiêu đãi viên chuyên biệt trong suốt hành trình bay Côn Đảo.
Với số lượng biên chế vào đội bay dự kiến lên đến 10 máy bay Embraer 195, Bamboo Airways đang lên kế hoạch khai thác các đường bay tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả khác như Phú Quốc – Rạch Giá, TP.HCM – Cà Mau, Đà Nẵng – Điện Biên, Đà Nẵng – Côn Đảo… trong tương lai gần, khẳng định đậm nét chiến lược dài hạn gia tăng liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
Với số lượng biên chế vào đội bay dự kiến lên đến 10 máy bay Embraer 195, Bamboo Airways đang lên kế hoạch khai thác các đường bay tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả khác như Phú Quốc – Rạch Giá, TP.HCM – Cà Mau, Đà Nẵng – Điện Biên, Đà Nẵng – Côn Đảo… trong tương lai gần, khẳng định đậm nét chiến lược dài hạn gia tăng liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Bamboo Airways khai thác 3 đường bay thẳng Côn Đảo với tần suất lần lượt là: Hà Nội – Côn Đảo: 3 chuyến khứ hồi/ngày, Hải Phòng – Côn Đảo: 1 chuyến khứ hồi/ngày, Vinh – Côn Đảo: 3 chuyến khứ hồi/tuần. Tần suất chung sẽ tăng dần tùy theo nhu cầu của hành khách trong và ngoài nước.

Đồng thời, Bamboo Airways ưu tiên triển khai nhiều chương trình ưu đãi hướng về cội nguồn, vì lợi ích cộng đồng cho các đường bay này, bao gồm: Tặng vé miễn phí các cựu chiến binh, ưu đãi giảm giá 50% cho thân nhân của các liệt sĩ đã chiến đấu tại Côn Đảo và cho thành viên các tổ chức đến hoạt động từ thiện đóng góp cho Côn Đảo...

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.