(Baonghean.vn) - Trong tình hình chính trị hiện tại, dường như việc châu Âu quay lại ký kết với Gazprom để đảm bảo nguồn cung khí đốt trong mùa Đông là một lựa chọn không tránh khỏi. Mặc dù điều này đồng nghĩa với việc chấp nhận những điều khoản khắc nghiệt và các yêu cầu bồi thường từ phía Nga.
(Baonghean.vn) - Tờ UnHerd cho biết, việc tập trung vào năng lượng xanh đã khiến phương Tây không thể đánh bại Nga trong cuộc chiến năng lượng. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin lại hiểu rõ, giá trị của năng lượng trong địa chính trị. Do đó, phương Tây không thể đánh bại nhà lãnh đạo Nga.
(Baonghean.vn) - Theo chuyên gia Wang Zaibang, các chính trị gia và truyền thông đại chúng tại hầu hết các quốc gia đều hiểu rõ ai đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt này.
(Baonghean.vn) - Trong một cuộc họp báo mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đưa đề xuất thay đổi phương án trung chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine. Theo đó, lượng khí đốt của Nga vào Hungary qua Ukraine có thể được chuyển hướng qua "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".
(Baonghean.vn) - Mỹ bắt đầu khai thác dầu ở Alaska - điều này đi ngược với những cam kết của Tổng thống Biden khi tranh cử. Dự báo lượng khí thải carbon bơm vào khí quyển ngang với 60 nhà máy điện đốt than. Thêm vào đó, quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+ vô tình mang lại món quà cho Nga.
(Baonghean.vn) - Từng đưa ra cam kết theo đuổi chính sách năng lượng xanh, thế nhưng, giờ đây Đức dường như lại đi “ngược chiều gió” với chính mình. Đức đang phải vật lộn để lấp đầy các địa điểm lưu trữ khí đốt, kể từ khi Nga siết nguồn cung. Một trong số các giải pháp khả thi mà Berlin sẽ theo đuổi, chính là khởi động lại các nhà máy nhiệt điện than, dù có thể tác động nặng nề lên nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu.
Trong thời gian tới, châu Âu sẽ cố gắng giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Với tư cách là một siêu cường dầu khí, Moscow cần phải tìm thị trường mới, nhưng các lựa chọn có thể sẽ bị hạn chế.
(Baonghean.vn) - Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại EU Josep Borrell cho rằng, trong vòng hai năm các nước EU sẽ có thể nói lời giã biệt, từ chối khí đốt của Nga.
Việc từ chối hoàn toàn các nguồn cung cấp năng lượng của Nga sẽ gây ra những hậu quả chết người cho nền kinh tế toàn cầu, cựu Ủy viên Cục Đường sắt Texas Ryan Sitton (cơ quan quản lý dầu của bang) cho biết.
(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry bày tỏ tin tưởng rằng, trong tương lai Ukraine sẽ có thể cung cấp khí đốt do chính họ sản xuất cho các nước láng giềng.