(Baonghean.vn) - Các nước G7 có ý định duy trì mức giá trần áp dụng đối với dầu của Nga là 60 USD/thùng, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết.
(Baonghean.vn) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang đối mặt với nhiều lời chỉ trích từ các nước thành viên NATO vì vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với Nga trong bối cảnh xung đột tại Ukraine và sự ủng hộ của phương Tây cho Kiev.
(Baonghean.vn) - Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng, chi phí gia tăng ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp, khiến nhịp độ sản xuất đối với một số sản phẩm đang giảm ở mức 2 con số.
(Baonghean.vn) - Hãng tin Bloomberg trích dẫn các nguồn thạo tin cho hay, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) muốn đạt được thỏa thuận chính trị trong vòng vài tuần tới về việc thiết lập mức giá trần đối với dầu của Nga sau khi nước này tuyên bố lệnh động viên một phần.
(Baonghean.vn) - Phát biểu trên truyền thông Đức ngày 19/8, Phó Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Wolfgang Kubicki (thuộc đảng Dân chủ tự do - FDP), cho rằng Chính phủ Đức nên đưa dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức vào hoạt động.
(Baonghean.vn) - Châu Âu chắc chắn sẽ không thể sống thiếu khí đốt của Nga cho đến mùa Đông, vì sẽ không thể nhanh chóng thay thế nguồn cung cấp từ Nga bằng lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng bổ sung, Sergei Kolobanov - Phó trưởng phòng Kinh tế của Tổ hợp Nhiên liệu và Năng lượng, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Nga, cho biết trong một bài bình luận.
(Baonghean.vn) - Ủy ban châu Âu đã nêu thời điểm áp dụng lệnh cấm vận hoàn toàn đối với dầu mỏ của Nga. Chiến lược gia đầu tư của Công ty quản lý Arikacapital Sergey Suverov đã đánh giá hậu quả của quyết định như vậy trong bài phỏng vấn dưới đây.
Các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào hôm nay (2/5), để thống nhất hành động ứng phó với nguy cơ Nga cắt nguồn cung khí đốt với các nước châu Âu không thanh toán bằng đồng rúp.
Ukraine một lần nữa kêu gọi EU và Ủy ban châu Âu từ bỏ việc xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc - 2 (Nord Stream-2), lý do là dự án đe dọa đến an ninh năng lượng châu Âu, Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết.