Khởi công xây dựng nhà máy xi măng Sông Lam

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 4/2/2015, tại xã Bài Sơn, Đô Lương, Tập đoàn Hoàng Phát Vissai đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Sông Lam.
Tham dự có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện Đô Lương và lãnh đạo  Tập đoàn Xi măng The Vissai (Ninh Bình).  
Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Sông Lam
Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Sông Lam
Khởi đầu là dự án xi măng Đô Lương công suất 2.500 tấn Clinke/ngày, tương đương 910.000 tấn xi măng/năm do Công ty CP Xi măng Đô Lương làm chủ đầu tư tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương. Sau khi được Chính phủ cho phép chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty CP xi măng Đô Lương theo phương thức thỏa thuận cho Tập đoàn Hoàng Phát Vissai và được đổi tên thành Công ty cổ phần xi măng Sông Lam.
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Oánh-Chủ tịch HĐQT cam kết trước lễ khởi công sẽ hoàn thành đúng tiến độ 18 tháng thi công xong nhà máy.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Oánh - Chủ tịch HĐQT cam kết trước lễ khởi công sẽ hoàn thành đúng tiến độ 18 tháng thi công xong nhà máy.
Tập đoàn Hoàng Phát Vissai đã chính thức nhận bàn giao Dự án Nhà máy xi măng Sông Lam vào ngày 26/12/2014. Dự án nhà máy xi măng Sông Lam được xây dựng với công suất 18.000 tấn/ngày tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương. Trong đó, giai đoạn 1 (từ 2015 - 2017) là 2 dây chuyền có tổng công suất 12.000 tấn clinke/ngày (tương đương 4 triệu tấn xi măng/năm, giải quyết việc làm cho 2000 lao động. Giai đoạn 2 (từ 2017-2020); dây chuyền thứ 3 với công suất 6.000 tấn clinke/ngày.
Sản phẩm của dự án là các loại xi măng chất lượng cao phục vụ các công trình biển đảo, các công trình mục tiêu Quốc gia chống biến đổi khí hậu. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 10 nghìn 500 tỷ đồng. Thời gian thi công dự kiến là 18 tháng nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động. 
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án sớm hoàn thành góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nhà theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 
Toàn cảnh tại buổi lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Sông Lam.
Các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Sông Lam.
Ông Đinh Quốc Quyền –Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Sông Lam (người thứ tư tay trái sang) trao đổi với lãnh đạo huyện Đô Lương, sau khi nhà máy hoàn thành sẽ tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.
Ông Đinh Quốc Quyền - Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Sông Lam (người thứ tư tay trái sang) trao đổi với lãnh đạo huyện Đô Lương, sau khi nhà máy hoàn thành sẽ tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ban ngành, UBND huyện Đô Lương, lãnh đạo Tập đoàn Xi măng The Vissai (Ninh Bình), tham gia lễ động thổ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ban ngành, UBND huyện Đô Lương, lãnh đạo Tập đoàn Xi măng The Vissai (Ninh Bình), tham gia lễ động thổ.
Ngay sau lễ động thổ các thiết bị, máy móc đã triển khai thi công.
Ngay sau lễ động thổ các thiết bị, máy móc đã triển khai thi công.

Văn Trường

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.